SSDH – Tại sao học sinh học hết lớp 12, thậm chí hết năm thứ nhất đại học ở Việt Nam muốn học lên đại học tại Anh, Australia, New Zealand phải học dự bị đại học trước chứ không được vào thẳng đại học?
Thứ nhất, chương trình phổ thông Việt Nam không tương ứng với chương trình phổ thông của các nước trên (ví dụ: chương trình phổ thông tại Anh và New Zealand là 13 năm, trong khi tại Việt Nam là 12 năm). Học sinh học hết lớp 12 không được coi là có trình độ học thuật tương ứng với học sinh hết lớp 12 của nước sở tại (ví dụ: chương trình phổ thông tại Australia và Việt Nam đều là 12 năm, nhưng học sinh hết lớp 12 tại Việt Nam không được coi là có trình độ tương đương học sinh hết lớp 12 tại Australia, ngoại trừ các trường chuyên được các trường Australia công nhận tương đương).
Thứ hai, chương trình đại học tại các nước trên chỉ kéo dài 3 năm, thay vì 4 năm như ở Việt Nam hay Mỹ, Canada và các nước châu Âu khác.
Lượng kiến thức được tin là được cô đọng lại và đòi hỏi sinh viên phải chủ động rất nhiều trong học tập. Vì vậy, theo các đánh giá chung, học sinh quốc tế cần trang bị thêm các kiến thức cần thiết để đủ trình độ theo học thành công.

Chương trình dự bị đại học thường cung cấp các kiến thức như: tiếng Anh, phương pháp học tập và nghiên cứu, đại cương về ngành học mà sinh viên mong muốn học lên ở bậc đại học… Chương trình này dành cho:
Học sinh hết lớp 11 với kết quả học tập khá hoặc giỏi, theo học các chương trình chuẩn (9 đến 10 tháng) hoặc chương trình kéo dài- extended (12 đến 18 tháng, tùy trường.
Học sinh hết lớp 12 trở lên, kết quả học trung bình trở lên có thể theo học chương trình dự bị chuẩn (9 đến 10 tháng) hoặc nếu có học lực giỏi trở lên, có thể tham gia các chương trình cấp tốc (4 đến 6 tháng tùy trường xét).
Thục Uyên ( Theo Vnexpress )











