Sẵn sàng du học – Khi đại dịch virus corona lan rộng khắp thế giới, nhiều nước đã quyết định đóng cửa trường học để ngăn ngừa lây nhiễm quy mô lớn và chuyển sang dạy từ xa để học sinh không bị mất quyền giáo dục. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, học sinh có cách nhìn khác nhau đối với giáo dục từ xa.
Bộ giáo dục Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu đưa ra các khóa học trực tuyến từ 23/3 cho học sinh ở mọi lứa tuổi qua internet và truyền hình. Mặc dù học sinh được cung cấp các lựa chọn khác nhau nhưng nhiều em vẫn thích cách học truyền thống vì cho rằng hiệu quả hơn và đóng vai trò trong việc xã hội hóa.
Học sinh Gizem Bektas, 19 tuổi cho biết cô vui vì không phải dành 40 phút đi xe bus tới trường, dễ bị nhiễm virus nhưng các khóa học từ xa không hiệu quả. Cô cho rằng cần có các lớp học thêm vào mùa hè nếu mối nguy hiểm từ dịch Covid-19 đã giảm bớt để học sinh có thể phát huy hết tiềm năng trong giáo dục.
Sinh viên Beyza Torun, 23 tuổi, cho rằng việc đóng cửa trường học là cần thiết để bảo vệ sức khỏe của người dân.
"Tôi tham gia tất cả các khóa học nên việc học của tôi không bị ảnh hưởng bởi virus, tôi làm tất cả bài tập về nhà và liên tục liên lạc với giáo viên. Tôi hài lòng với tất cả quá trình này và giáo dục từ xa đã trở thành sự bình thường mới của tôi".
Sinh viên 23 tuổi Torun của Đại học 9 Eylul cho biết cô không thấy cần phải học thêm vào mùa hè vì giáo dục từ xa đã cho cô tất cả mọi thứ cần thiết cho giáo dục.
"Mặc dù học từ xa không hiệu quả như học truyền thống nhưng hệ thống này đã dần tốt hơn và chúng tôi đã quen với nó" – cô nói và nhấn mạnh sẽ hoan nghênh loại hình giáo dục tương tự vào năm tới nếu virus chưa hết.
Cá Domino (SSDH) – Theo Giáo dục & Thời đại












