SSDH- Du học sinh quốc tế hiện nay là nguồn tài nguyên mà nhiều nước muốn sở hữu trong đó có Canada. Với quốc gia này, đây không chỉ là nguồn thu lớn cho nền kinh tế mà còn là nguồn chất xám hữu ích phục vụ cho đất nước và góp phần làm đa dạng nền văn hóa cộng động khi họ ở lại đây sinh sống và làm việc. Chỉ tính riêng năm 2010, du học sinh nước ngoài đã đóng góp cho nền kinh tế Canada khoảng 6,5 tỷ đô và cả thế giới là 2,5 nghìn tỷ đô.

Điều đó cũng lý giải vì sao chính phủ Canada đã đặt mục tiêu tăng gấp đôi số lượng học sinh, sinh viên quốc tế vào năm 2020. Bản báo cáo với tiêu đề “Giáo dục quốc tế, động lực chính cho sự thịnh vượng tương lai của Canada” đã thúc đẩy các tỉnh bang, trường học và đại học ý thức hơn tầm quan trọng của quá trình quốc tế hóa nhằm duy trì nền kinh tế phát triển và cũng như tăng vị thế và danh tiếng của Canada trên toàn cầu.
Canada được xem là nước đầu tư cho hệ thống giáo dục bình quân đầu người cao hơn bất cứ quốc gia nào khác trong khối G8 và được xếp trong số 3 nước đứng đầu trong tổ chức Phát Triển và Hợp Tác Kinh Tế (OECD).
Theo kế hoạch của chính phủ thì trong 10 năm tới, Canada sẽ có khoảng 450.000 sinh viên quốc tế đến học đại học và sau đại học, gần gấp đôi con số hiện tại là 240.000. Hiện nay, hầu hết trường ở đây đã có đủ quy mô và tầm cỡ để đón nhận du học sinh nước ngoài với số lượng lớn, ngoại trừ một số trường ở khu vực miền trung vẫn cần phải nâng cấp thêm để đáp ứng kịp thời.
Nổi bật có tỉnh bang Manitoba, với bao nhiêu năm nay không ngừng thúc đẩy các cơ hội hợp tác giáo dục quốc tế và đi đầu về những ưu đãi dành cho du học sinh. Nỗ lực này đã đưa đến kết quả không hề nhỏ khi sinh viên nước ngoài đóng phí cao hơn gấp ba, gấp bốn lần so với sinh viên bản địa. Tỉnh bang còn cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế miễn phí và chiết giảm một phần học phí cho những sinh viên các nước ở lại đây làm việc sau khi tốt nghiệp. Hiện nay có khoảng 6000 sinh viên quốc tế đang theo học tại Manitoba. Tuy nhiên, để duy trì được con số này và nhiều hơn nữa quả là không dễ dàng, nhất là khi sự cạnh trên thị trường toàn cầu ngày càng gay gắt.
Trách nhiệm về giáo dục là cho tất cả các tỉnh bang nhưng thủ đô Ottawa, thành phố lớn thứ tư của Canada và lớn thứ nhì của tỉnh bang Ontario sẽ là điểm nhấn chính để tiếp thị cho sinh viên trên toàn cầu về giá trị học tập và sinh sống tại Canada. Tiếp đến là Toronto, thành phố lớn nhất nước và đồng thời cũng là thủ phủ của tỉnh bang Ontario. Đây là trung tâm giáo dục, công nghệ cao, khoa học y tế, khoa học đời sống và công nghệ sinh học của cả nước.
Lê Minh (SSDH)- Theo The Globe and Mail












