SSDH – Các nhà tuyển dụng hiện nay thường ưu tiên các ứng viên có kĩ năng chuyên ngành nên các khóa học quản trị ngày càng trở nên phổ biến.

Sheliza Tejani chuyển sang nghề tư vấn sau khi hoàn thành bằng thạc sỹ quản trị.
Sau khi tốt nghiệp thạc sỹ kinh doanh mùa hè năm nay, Sheliza Tejani hy vọng những kiến thức chuyên ngành sẽ giúp cô đứng vững trên thị trường ngày càng khó khăn và cạnh tranh như hiện nay.
Cô lấy bằng quản trị (MiM) ở trường kinh doanh London (LBS) với mục tiêu trở thành một nhà tư vấn uy tín. Khóa học được tài trợ học bổng bán phần Celia Atkin Avent dành cho nữ doanh nhân Anh có thành tích nổi bật.
Tejani nói: “ Sau 2 năm làm việc với nhiều các tổ chức khác nhau, trong đó có Glaxo Smith Kline, tôi đã quyết định chuyển sang nghề tư vấn, và tôi tự tin với tấm bằng quản trị của trường LBS tôi sẽ cạnh tranh tốt hơn trong nghề.”
Và quả đúng là như vậy, sau khi tốt nghiệp, cô đã tìm được một công việc lý tưởng ở công ty tư vấn quản trị quốc tế IMS-một hãng chuyên về khoa học đời sống. Cô cho hay “ Kiến thức chuyên ngành cùng với những thành tích trong hoạt động ngoại khóa và quyết tâm chuyển nghề đã đưa lại thành công cho bản thân tôi.”
Trong bối cảnh khó khăn, các công ty quốc tế hàng đầu ngày càng đòi hỏi cao hơn, nhiều ngành nghề yêu cầu ứng viên phải có kỹ năng chuyên ngành mà chỉ bằng thạc sỹ với nhiều thành tích xuất sắc mới có thể đáp ứng được. Vậy nên các ngành như quản trị và kế toán gần đây thu hút rất đông số lượng tham gia. Theo số liệu thống kê về giáo dục sau đại học, năm học 2010-2011, Anh có khoảng 95,970 học viên đang theo đuổi các khóa sau đại học liên quan đến kinh doanh.
Bà Julia Tyler-Phó chủ tịch Hội đồng quản lý tuyển sinh sau đại học (GMAC) cho biết, trong 5 năm qua tỉ lệ học ngành kế toán ở Anh tăng 36% và ngành tài chính còn tăng đến 116%. Theo GMAC, số sinh viên làm bài thi GMAT để vào học thạc sỹ cũng tăng lên nhanh chóng. Trong đó. hơn nửa số thí sinh là nữ. Mục tiêu họ muốn theo đuổi ở đây là phát triển sự nghiệp và được tín nhiệm cao trong nghề. Số lượng sinh viên quốc tế đăng ký các khóa học này các trường ở Anh và châu Âu cũng tăng nhanh chóng trong mấy năm qua.
Chuyên ngành quản trị của trường kinh doanh London (LBS) bao gồm phát triển chiến lược kinh doanh, tài chính, đầu tư, kĩ năng tiếp thị và tổ chức cũng như hoàn thiện nhân cách. Fiona Sandford – Giám đốc phụ trách việc làm của trường LBS cho biết “Chúng tôi có chương trình đánh giá 360 độ cho các nghiên cứu sinh từ những ngày đầu tiên để họ biết được đâu là điểm mạnh, điểm yếu của mình, và chúng tôi cũng ấn định cho mỗi người một vị cố vấn riêng để giúp họ lựa chọn con đường sự nghiệp đúng đắn.”
Vì nhu cầu của sinh viên và nhà tuyển dụng ngày càng tăng nên các trường đại học kinh doanh cũng luôn chú trọng phát triển các chuyên ngành của mình ngày một vững chắc hơn. Trường kinh doanh Cass, Manchester, Oxford Said và trường quản trị Lancaster là những trường được đánh giá cao nhất. Trường Cranfield sang năm cũng sẽ tổ chức khóa học chuyên ngành về quản trị. Paul Baines-giám đốc kế hoạch này cho biết “ Sinh viên chúng tôi sẽ có được rất nhiều lợi ích từ các câu lạc bộ chuyên gia độc đáo của trường với sự tham gia của các công ty tài trợ dự án này. Khẩu hiệu của chúng tôi là ‘Để thành công trong kinh doanh, phải tiến đến gần hơn với thực tiễn’”.
Trưởng khoa tài chính và kế toán trường Strathclyde- Giáo sư Andrew Marshall, cho hay: “Chúng tôi đã đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của các ngành công nghiệp hiện nay, đó là ứng viên phải có trình độ cao về số học.”
Strathclyde là một trong những trường đào tạo thạc sỹ tài chính lâu đời nhất ở Anh, nhưng các chương trình thạc sỹ chuyên ngành tài chính đầu tư, ngân hàng và tài chính kế toán quốc tế thì mới chỉ có khoảng 3 năm trở lại đây. Ông Marshall nói: “Chúng tôi có 2500 ứng viên dự thi nhưng chỉ lấy 137 cho 4 chương trình trên”. Sinh viên trường Strathclyde chủ yếu là sinh viên quốc tế và không giống như chương trình đại học, sinh viên xứ Scotland phải trả theo mức học phí chuẩn.
Mùa thu năm nay, trường kinh doanh Warwick (WBS) cũng đã mở thêm chương trình đào tạo thạc sỹ kinh doanh và khoa học ứng xử, tài chính, công nghệ thông tin và marketing. Sinh viên quốc tế chiếm số đông ở đây trong đó sinh viên đến từ Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu là nhiều nhất. Trợ lý Trưởng khoa tài chính của trường WBS – Ông Alex Stremme cho biết “Chúng tôi đang cung cấp những khóa học thịnh hành nhất hiện nay. Con số ứng viên liên tục tăng lên, so với 5 năm về trước đã tăng đến 133%.”
Điểm thu hút nhất của Warwick đó là sự sáng tạo. Các sinh viên ngành tài chính được làm việc với công ty Royal Shakespeare – chuyên cung cấp ý tưởng dự án và những kinh nghiệm trong kinh doanh. Stremme cho biết: “Trưởng khoa của chúng tôi-Giáo sư Mark Taylor luôn khuyến khích hãy nhìn mọi thứ khác biệt nhau. Ngoài ra, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng ngang nhau giữa các tiêu chí: kĩ năng chuyên ngành, kĩ năng chuyển giao và sự hoàn thiện nhân cách.”
Trong khi nhiều sinh viên đang phải đối mặt với vấn đề học phí tăng thì mức giá £24,720 của trường LBS cho một khóa học thạc sỹ quản trị là khá phù hợp. Theo Sandfort thì mức lương khởi điểm cho một sinh viên tốt nghiệp thạc sỹ quản trị tại LBS đặc biệt cao hơn £10,000 so với mức trung bình là £25,000. Như vậy, nếu sinh viên mới tốt nghiệp đã có một mức lương cao hơn mức trung bình như thế thì họ càng nhiều cơ hội được trả cao hơn nữa sau này. Các nhà tuyển dụng hàng đầu đang tìm kiếm những ứng viên làm được việc ngay và có chuyên ngành.
Hoàng Hiền (SSDH) – Theo The Guardian












