SSDH – Du học ngành quy hoạch đô thị hấp dẫn bởi nhiều cơ hội nhận học bổng, học phí dễ thở, nhất là khả năng kiếm việc với mức thu nhập cao ngất.
Theo các chuyên gia, quy hoạch đô thị hiện nay đang là một trong số các ngành mới, lạ và khan hiếm nhân lực tại các đô thị lớn trong nước. Lời khuyên của họ là, thay vì chen chân học các ngành nghề thời thượng rồi ra trường mướt mồ hôi tìm việc hoặc còn loay hoay với nghề nghiệp hiện tại thì các ngành học mới như quy hoạch đô thị lại là lựa chọn khôn ngoan. Và du học ngành quy hoạch đô thị lại càng là lựa chọn tối ưu.
Trong số các nước có nền đào tạo ngành quy hoạch đô thị có chất lượng thì Nhật Bản và Singapore đứng hàng đầu thế giới.
Học bổng Nhật Bản bậc sau ĐH
Hằng năm chính phủ Nhật Bản đều có nhiều suất học bổng dành cho các đối tượng là người Việt Nam, trong đó có học bổng cho ngành quy hoạch đô thị. Năm nay chính phủ Nhật Bản tiếp nhận 70 ứng viên du học sinh Việt Nam đã được Bộ GD&ĐT sơ tuyển để dự kiến cấp học bổng Monbukagakusho – MEXT bậc sau ĐH tại Nhật.
70 ứng viên đều thuộc đối tượng cán bộ biên chế hoặc hợp đồng, ưu tiên đang công tác tại các trường ĐH, viện nghiên cứu, các cơ quan và doanh nghiệp nhà nước; không quá 35 tuổi; tốt nghiệp ĐH hệ chính quy dài hạn loại khá trở lên; thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. Thông tin chi tiết tham khảo tại http://vied.vn hoặc liên hệ trực tiếp Đại sứ quán Nhật Bản (13-17 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM).

Ngành quy hoạch đô thị ngày càng có sức hút tại Việt Nam hiện nay.
Sau đó, 70 ứng viên sẽ trải qua kỳ thi viết và vấn đáp do Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức. Ứng viên trúng tuyển sẽ được chính phủ Nhật Bản cấp vé máy bay một lượt đi và về, sinh hoạt phí, học phí cho năm học dự bị và toàn bộ thời gian học chương trình thạc sĩ, tiến sĩ nếu tiếp tục vượt qua được kỳ thi tuyển đầu vào sau ĐH của Nhật Bản. Ứng viên trúng tuyển dự kiến sẽ đi học vào tháng 4 hoặc tháng 10 năm nay. Học phí các trường ĐH công lập Nhật khoảng 6.000 USD (khoảng 125 triệu đồng)/năm, học phí này không phân biệt sinh viên quốc tế hay người bản xứ.
Trong thời gian học, sinh viên có thể đi làm thêm nếu không ảnh hưởng đến việc học, với thu nhập khoảng 8-12 USD/giờ, tối đa 28 giờ/tuần, tương đương 200-300 USD (khoảng 4-6 triệu đồng)/tuần. Sau khi nhập học, các trường đều có học bổng hỗ trợ sinh viên quốc tế và có các học bổng khác của doanh nghiệp.
Chương trình cao học quy hoạch đô thị của Singapore
Trường ĐH Quốc gia Singapore (NUS) hiện có chương trình cao học ngành quy hoạch đô thị. Nhà trường sẽ xét tuyển dựa trên hồ sơ bạn nộp vào, bao gồm: Điểm số TOEFL 570 hoặc IELTS 6.0 và điểm GRE; tốt nghiệp cử nhân loại khá, giỏi tại một ĐH được công nhận; có hai năm kinh nghiệm làm việc; một lá thư trình bày ý định, kế hoạch học tập, nghiên cứu tại NUS; hai thư giới thiệu của cấp trên và một người uy tín trong lĩnh vực bạn đang làm việc.
Khi bạn nộp hồ sơ xin xét tuyển vào trường, nhà trường cũng đồng thời xét cấp học bổng dựa trên hồ sơ đó. Nếu bạn đủ điều kiện được cấp học bổng, NUS sẽ thông báo đến bạn. Học phí cho toàn bộ chương trình cao học ngành quy hoạch đô thị là 6.720 SGD (khoảng 115 triệu đồng). Tham khảo thông tin chi tiết tại http://www.ica.gov.sg/index.aspx hoặc liên hệ trực tiếp Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam (41 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội).
Đầu tư thời gian và chi phí học tiếng
Phần lớn du học sinh đến Nhật phải học thêm tiếng Nhật 6-12 tháng trước khi vào học ĐH hoặc cao học, mức học phí ở các trường dạy tiếng Nhật bình quân khoảng 3.000 USD (khoảng 60 triệu đồng)/khóa sáu tháng, 6.500 USD (khoảng 70 triệu đồng/khóa 12 tháng), riêng các khóa 1,5-2 năm khoảng 10.000-13.000 USD (200-260 triệu đồng).
Đông Đức – Theo Pháp luật












