SSDH – Regent London đã chính thức được chính phủ phê chuẩn trở thành trường đại học tư thục thứ hai ở Anh Quốc dưới tên gọi mới là Đại học Regent London.
Dự kiến Regent University London sẽ có số lượng sinh viên nhiều gấp đôi so với đại học Buckingham – trường tư thục đầu tiên và duy nhất từ trước đến nay của Anh.
Giám đốc điều hành trường cao đẳng Regent London phát biểu rằng “ Chúng tôi đang khẩn trương làm thủ tục đổi tên và dự kiến sẽ ra mắt tên hiệu mới vào cuối năm nay”.
Với quy mô 4.500 sinh viên, Regent London sẽ vượt qua Buckingham để trở thành trường đại học tư nhân lớn nhất nước Anh.

Trường cao đẳng Regent được thành lập năm 1984 và có trụ sở chính tại trung tâm Luân Đôn. Ngay từ lúc thành lập, trường đã nằm ngoài diện cấp kinh phí tài trợ của chính phủ với mức học phí cho khóa học cử nhân toàn thời gian là £ 14.000 một năm. Riêng khóa học thạc sỹ về “Quản lý thương hiệu hạng sang”, học phí còn lên đến £ 18.700.
Trong khi đó, mức học phí cho hệ cử nhân toàn thời gian của trường University College London là £ 9.000.
Trước khi có quyền hạn cấp bằng cử nhân, sinh viên học ở đây đã nhận bằng từ các trường đối tác danh tiếng như Đại học Wales, Đại học Mở và Viện Quản lý Chartered.
Regent nổi tiếng về các khóa học kinh doanh và quản lý. Trường có phong cách tương tự như các trường đại học đại cương ở Mỹ. Regentchỉ có 15% là sinh viên bản địa, 40% từ các nước EU, hơn 15% từ Mỹ và còn lại là từ 130 quốc gia trên khắp thế giới. Mức học phí được quy định chung không phân biệt quốc tịch nào.
Lê Minh (SSDH) – Theo The Guardian











