SSDH – Khi một sinh viên du học y khoa năm thứ nhất đến từ Mỹ đang để tấm ván trượt cạnh lối ra vào hội trường lớn của trường ĐH Semmelweis 244 tuổi ở thủ đô Budapest, Hungary, Giáo sư Andrea Dorottya Szekely nhặt lên và dạy rằng: “Ở đây, chúng tôi khác”. Tại trường y khoa có từ thế kỷ 19 này, khi chuông reo sinh viên đã phải đứng tập trung nghiêm trang trong lớp học trước để đón giáo sư vào lớp.

Nhiều du học sinh du học đến Đông Âu để học các ngành liên quan đến y tế. Năm 2010, lĩnh vực “y tế và phúc lợi” chiếm 30% số sinh viên theo học ở Ba Lan – theo một nghiên cứu của Tổ chức hợp tác kinh tế (OECD). Ở Slovakia, 45% sinh viên nước ngoài đang du học các môn học về y tế, trong khi tại Ba Lan, du học sinh chiếm 15% trong các khóa học về y tế. So sánh với các nước khác, ví dụ như Đức, Thụy Điển và Canada, nơi mà sinh viên phải cạnh tranh căng thẳng mới có được một chỗ học trong trường Y, chỉ có 6 đến 9% sinh viên nước ngoài theo ngành này.
Cũng theo OECD, ở Hungary, nơi 4 trường ĐH đang có các khóa học về y tế và nha sĩ bằng tiếng Anh, 42% sinh viên quốc tế đang học tập các lĩnh vực liên quan tới chăm sóc sức khỏe.
Nguyên nhân tạo sức hút
Có nhiều lý do đằng sau sức hút trên, bao gồm danh tiếng những tấm bằng của các trường ĐH Đông Âu dạy các khóa học bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, còn có những yếu tố khác, đặc biệt là học phí trong các trường này không đắt như các trường hàng đầu của phương Tây và SV dễ được nhận vào học hơn.
Tại trường ĐH Semmelweis ở Hungary, các SV du học y quốc tế trả ít hơn 20.000 USD học phí/1 năm và những SV từ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) thường được nhận học bổng du học hoặc các khoản vay cho SV. Tại ĐH Charles ở Tiệp cũng có chương trình học về y học dạy bằng tiếng Anh với mức học phí hàng năm là 18.600 USD. Chương trình học về nha khoa thường đắt hơn một chút do chi phí nguyên vật liệu dùng trong việc thực hành.
Đối với những người châu Âu thì mức học phí trên có vẻ cao tuy rằng họ được học các trường y tại ngay nước mình mà hầu như không phải đóng học phí. Tuy nhiên, mức phí này tương đối chấp nhận được đối với SV từ Mỹ – nơi thậm chí các trường công cũng có thể thu học phí hơn 30.000 USD/1 năm.
Các bác sĩ, nha sĩ và dược sĩ được các trường đại học Đông Âu cấp bằng có thể hành nghề bất cứ nơi đâu trong EU. Sinh viên y khoa năm thứ sáu của trường ĐH Semmelweis thường luân phiên thực tập ở những quốc gia khác trong châu Âu, thường là ở nước mà họ hy vọng sẽ ở lại làm việc sau này.
Trong khi đó, những SV tốt nghiệp muốn hành nghề ở Mỹ phải qua một kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề. Nhiều nước khác như Canada, Ấn Độ, Israel cũng đòi hỏi tương tự.
Để thu hút SV từ bên ngoài Hungary, Semmelweis bắt đầu dạy các khóa học bằng tiếng Đức từ đầu những năm 80. Sau đó một thập kỷ, họ bắt đầu dạy tiếng Anh. Trong năm học tới đây, trường này đã nhận 380 SV du học nước ngoài theo học các chương trình dạy bằng tiếng Anh về y tế, nha sĩ và dược.
Một trong những lợi thế lớn nhất khi du học ở Hungary là phong cách học theo kiểu thời xưa – SV cho biết. Ngoài việc tập trung vào hình thức như SV phải mặc comple khi tham dự kỳ thi, SV Y tại đây được tiếp xúc với bệnh nhân sớm hơn so với những nơi khác và được thực hành nhiều hơn. “Có thể ở Thụy Điển và Scandinavia họ có công nghệ nhưng kinh nghiệm tạo ra kiến thức, chúng tôi được học nhiều hơn” – bác sĩ nha khoa Attariani – một người mới tốt nghiệp cho biết.
Mặc dù có khác biệt về văn hóa nhưng ngày càng nhiều SV du học nước ngoài đổ về Đông Âu để theo các khóa học về y tế, nha khoa hay dược. Mặc dù có ít SV du học quốc tế hơn nhiều so với Tây Âu nhưng dường như sức hút từ Đông Âu đang ngày càng tăng lên.
Theo Viện thống kê của UNESCO, số SV du học nước ngoài học tập ở Hungary tăng 21% từ 16.465 SV năm 2005 lên đến 13.601 SV năm 2011. Ở Ba Lan, số SV du học nước ngoài tăng 80% từ năm 2005 – 2010 (theo số liệu thống kê mới nhất có được). Cộng hòa Séc thông báo số SV du học quốc tế tăng gấp đôi từ 2005 – 2011, trong khi đó ở Slovakia, SV nước ngoài tăng gấp 5 lần.
Đông Đức (SSDH) – Theo New York Times











