SSDH – Trường tọa lạc ngay tại trung tâm Auckland – thành phố đứng thứ 4 trong 215 thành phố có chất lượng sống tốt nhất trên thế giới, sôi động và phát triển.
Trường đại học Auckland thành lập vào năm 1883, được đánh giá là một trong những trường đại học hàng đầu New Zealand về chất lượng đào tạo và nghiên cứu. Đây là trường có chương trình giảng dạy với phạm vi các môn học phong phú. Auckland cũng là trường đại học lớn trong nước với 41.000 sinh viên, trong đó có gần 4.700 sinh viên du học quốc tế đến từ hơn 80 quốc gia trên thế giới.

Hầu hết sinh viên tốt nghiệp của trường đều tìm được công việc tốt và thành công trong lĩnh vực của mình.
Trường đại học Auckland tọa lạc ngay tại trung tâm Auckland – thành phố đứng thứ 4 trong 215 thành phố có chất lượng sống tốt nhất trên thế giới (theo đánh giá năm 2009 của Mercer Quality of Living Survey). Đây là một thành phố sôi động, phát triển và nổi tiếng là nơi hội tụ của nhiều nền văn hoá như châu Âu, người Maori (ở New Zealand) với dân số khoảng 1,3 triệu người.
Trường đại học Auckland có năm cơ sở đào tạo, trong đó cơ sở chính nằm ở trung tâm Auckland. Trường còn sở hữu cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế và hỗ trợ mọi yêu cầu của sinh viên du học, từ việc học tập đến thể thao giải trí cùng các hoạt động xã hội. Trường tạo điều kiện để sinh viên có thể phát huy các kỹ năng trong học tập, các kinh nghiệm trong làm việc để đạt được những mục tiêu học thuật của mỗi người nhờ:
1. Thư viện của trường là một trong những thư viện lớn nhất New Zealand.
2. Trung tâm thông tin Kate Edger với hơn 1.200 chỗ ngồi và hơn 500 máy tính.
3. Trung tâm giải trí và thể thao tại cơ sở chính.
4. Tiệm cắt tóc, tư vấn du lịch, nhà thuốc, nhà sách, café…
5. Hiệp hội sinh viên trường Đại học Auckland và những hiệp hội khác.
6. Cung cấp dịch vụ về sức khoẻ cho sinh viên.
7. Phòng dịch vụ hỗ trợ sinh viên tìm việc làm, viết CV, hướng dẫn hồ sơ xin việc.

Trường đại học Auckland nằm trong top 100 trường đại học chất lượng hàng đầu thế giới.
Auckland được đánh giá là trường dẫn đầu về chất lượng nghiên cứu trong nước và trên thế giới nên trường đã thu hút được nhiều sinh viên quốc tế du học theo học từ chứng chỉ, dự bị, cao đẳng, cư nhân, thạc sĩ đến tiến sĩ. Với trên 130 chương trình học, 180 môn và hơn 30 chương trình bậc cử nhân, sinh viên du học có thể lựa chọn chuyên ngành học hoặc học đồng thời hai chuyên ngành để lấy hai bằng cử nhân.
Trường còn nằm trong top 100 trường đại học chất lượng hàng đầu thế giới do tổ chức QS World University Rankings bầu chọn năm 2011. Trường còn được xếp hạng cao trong số các trường đại học ở New Zealand và nằm trong top 200 trường danh tiếng hàng đầu thế giới (theo Times Higher Education World Rankings of Universities). Trường đặt trọng tâm vào chất lượng từ việc lựa chọn tuyển sinh đầu vào. Hầu hết sinh viên du học tốt nghiệp đều tìm được công việc tốt và thành công trong lĩnh vực của mình. Nhiều cựu sinh viên của trường đã và đang giữ những vị trí chủ chốt trong các lĩnh vực quản lý nhà nước và tư nhân ở New Zealand hay ở nước ngoài.
Thục Uyên (SSDH) – Theo VNE












