Học tại môi trường đẳng cấp quốc tế

0

SSDH – Thông qua sáng kiến “Học kiến 2014” của Đại học Công nghệ Sydney, những không gian mới sẽ hỗ trợ sinh viên việc học theo nhóm, thuyết trình, làm đồ án, tự học…

 

Đại học Công nghệ Sydney (UTS) đang xây dựng một học xá hiện đại mới và sẽ xây thêm 3 tòa nhà trong năm nay. Đó là tòa nhà Kỹ thuật và tin học, tòa nhà Khoa học và yhọc và tòa nhà Dr Chau Chak Wing bên trong trường Kinh doanh UTS, sẽ đi vào hoạt động năm nay. Đây là một phần của dự án học xá trị giá một tỷ USD của trường và sẽ mang đến một sự thay đổi lớn cho việc học tập của học sinh.

 

Với sự kết hợp giữa khu học chính quy và không chính quy, phòng chờ, khu thí nghiệm và các phòng học tích hợp, các tòa nhà này về căn bản sẽ thay đổi phương pháp giáo dục tại UTS. Được củng cố bởi mô hình học tập UTS, không gian mới này cho phép sinh viên trải nghiệm phương pháp học tập sáng tạo, tích hợp và hợp tác bằng các công nghệ hiện đại. Sáng kiến “Học kiến 2014” của UTS đang nghiên cứu lại phương pháp dạy và học hiện tại để đảm bảo học viên sẽ được trải nghiệm cơ hội học tập từ không gian mới của học xá.

 Đại%20học%20Công%20nghệ%20Sydney.jpg

Tòa nhà Kỹ thuật và tin học.

 

Một trong số các không gian độc đáo nhất của tòa nhà Khoa học và y học là phòng “siêu thí nghiệm” với sức chứa lên tới 200 sinh viên cùng lúc. Tòa nhà Dr Chau Chak Wing được thiết kế từ trong ra ngoài sẽ bao gồm những phòng học hình o-van, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học và làm việc theo nhóm. Tòa nhà Kỹ thuật và tin học còn có cơ sở hình ảnh 3D nhập vai với tên gọi Data Arena, khu thí nghiệm hiện đại và hệ thống năng lượng mặt trời thế hệ 3. Đây vừa là không gian cho việc dạy và học, đồng thời là một phần của thiết kế tổng thể bền vững của tòa nhà. Một màn hình nhị phân độc đáo cũng đang được lắp đặt bên ngoài tòa nhà. Được làm từ các tấm nhôm, màn hình này sẽ được khoan lỗ với các dãy số 1 và 0, nền tảng của ngôn ngữ lập trình.

 

Tiến sĩ Tim Aubrey – Trưởng khoa kỹ thuật và công nghệ thông tin rất hào hứng khi nói về các cơ hội mới mà tòa nhà Kỹ thuật và tin học sẽ mang lại cho sinh viên và đội ngũ nhân viên. Ông chia sẻ: “Không gian học của khoa sẽ được mở rộng. Các phòng thí nghiệm sẽ được bố trí tốt hơn và chúng tôi sẽ có thêm nhiều không gian giảng dạy tích hợp, khác với các phòng học kiểu cũ – nơi mọi người phải hướng mặt lên phía trước. Sinh viên sẽ được học trong khu vực dành riêng để có thể ngồi quanh và thảo luận, cùng lúc có thể sử dụng công nghệ như: bảng, skype, phòng thí nghiệm từ xa và phần mềm mô phỏng để hỗ trợ cho việc học”.

 Đại%20học%20Công%20nghệ%20Sydney2.jpg

Tòa nhà Khoa học và y học.

 

Thông qua sáng kiến “Học kiến 2014” của UTS, những không gian mới này sẽ hỗ trợ việc học theo nhóm, thuyết trình, làm đồ án, các hoạt động được công nghệ hỗ trợ và việc tự học. Sáng kiến này tích hợp tinh hoa của việc học trực tuyến và học trực tiếp giúp sinh viên chuẩn bị cho nghề nghiệp trong môi trường làm việc quốc tế. Amrita Chouhan – sinh viên ngành Công nghệ thông tin và truyền thông, cho rằng những toà nhà mới này khá sáng tạo vì kết hợp được các thiết kế kỹ thuật hiện đại. Cô sinh viên này nói thêm: “Nó sẽ giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận với toàn bộ cơ sở vật chất như phòng thực hành và phòng máy tính. Tất cả sẽ ở cùng một chỗ. Thêm vào đó, sinh viên sẽ dễ dàng tìm được sự trợ giúp vì tất cả các trợ giảng và giảng viên sẽ ở cùng một nơi”.

 

Đông Đức (SSDH) – Theo Vnexpress

Share.

About Author

Leave A Reply