Sinh viên quốc tế đến Nhật giảm

0

SSDH – Tổ chức Dịch vụ Sinh viên Quốc tế (JASSO) tiết lộ: Số lượng sinh viên quốc tế theo đại học Nhật Bản đã giảm trong ba năm gần đây mặc dù lương sinh viên ngoại quốc học các lớp tiếng Nhật có gia tăng.

 

Mục tiêu của Thủ tướng Nhật là tăng số lượng sinh viên quốc tế lên đến 300.000 người đến năm 2020 nhưng hiện nay số lượng này đang có xu hướng giảm nhẹ, theo thống kê khoảng giảm 4.5% từ năm 2010.

 

 Sinh viên quốc tế đến Nhật giảm

 

Mức giảm này khiến Thủ tướng Abe phải đối mặt với thách thức lớn khi ông cam kết tăng gấp đôi lượng sinh viên quốc tế lên 300.000 người vào năm 2020.

 

Trong cuộc khảo sát hàng năm cho biết, tính đến tháng 5/2013 có 135.519 sinh viên quốc tế theo học tại các trường đại học ở Nhật Bản (năm học Nhật Bản thường bắt đầu vào tháng Hai hoặc tháng Ba) – đã giảm 1,6% so với năm 2012.

 

Khoảng 93% sinh viên quốc tế theo học đại học Nhật Bản và các học viện ngôn ngữ đến từ Châu Á. Trung Quốc vẫn là quốc gia có lượng sinh viên nhiều nhất, kế đến là Hàn Quốc mặc dù số lượng có giảm từ 8,1% xuống 5,1% nhưng sinh viên đến từ Việt Nam lại tăng 43,8%, tương đương với 6.290 sinh viên và đến từ Nepal tăng 30,1% tương ứng với 3.188 sinh viên.  

 

Theo ông Tatsu Hoshino, thư ký điều hành Hiệp hội học thuật ngoại quốc Nhật Bản và CEO của tổ chức tư vấn học thuật nước ngoài Rising Star phát biểu với Tin tức phân tích kinh doanh và giáo dục chuyên nghiệp Quốc tế PIE News rằng: Các trường đại học Nhật Bản cho biết hậu quả trận động đất Tohoku năm 2011 tác động rất nhiều tới tâm lý sinh viên quốc tế. Có 60% sinh viên quốc tế đã học xong tiếng Nhật và nhận thấy mình “chậm một thời gian” để tiếp tục theo học đại học nên quyết định về nước mà không ở lại hoàn thành chương trình học như mong đợi dẫn đến sự sụt giảm số lượng sinh viên quốc tế tại Nhật Bản.

 

Tuy nhiên, “Nhật Bản tin tưởng số lượng sinh viên quốc tế sẽ tăng trưởng trở lại như trước kia khi những ảnh hưởng của trận động đất đã phai mờ” minh chứng cho thấy số lượng sinh viên theo học tại các học viện ngôn ngữ Nhật Bản tăng 1/3, tương đương 36.626 em kể từ năm 2012, số lượng sinh viên nước ngoài theo học các chương trình ngắn hạn khoảng 1 năm hoặc dưới 1 năm cũng gia tăng nhẹ.

 

Đầu năm nay, Bộ Giáo dục Văn hóa Khoa học và Công nghệ (MEXT) khẳng định lại mục tiêu của Thủ tướng Abe bằng Kế hoạch Cải tổ Đại học Quốc gia, trong đó đặt ra kế hoạch hỗ trợ các trường đại học quốc tế hóa giáo dục thông qua chương trình “mời hợp tác với các tổ chức giáo dục nước ngoài, thành lập các trường liên doanh, tích cực đón tiếp giảng viên nước ngoài và gia tăng các khóa học giảng dạy bằng tiếng Anh”

 

Tuy nhiên, ông Tatsu Hoshino cho rằng, Chính phủ vẫn phải “tiếp lưu ý đến các chính sách điều chỉnh tạm thời nếu cần” và tăng cường nỗ lực hợp tác với thị trường nước ngoài, quảng bá cho sinh viên quốc tế hiểu hơn về những hỗ trợ sẵn có dành cho họ. Nhìn vào tình hình hiện tại tôi thấy thật khó hoàn thành mục tiêu. Cả Chính phủ và các tổ chức giáo dục Nhật Bản cần cố gắng liên kết với đối tác nước ngoài để tuyển sinh mới có hiệu quả.

 

Việt Phương (SSDH) – Theo Thepienews

Share.

About Author

Leave A Reply