SSDH – New Zealand vừa thông báo, sang năm, tất cả các sinh viên yêu thích và muốn tới quốc gia này sinh sống và học tập sẽ đón nhận tin vui: Chính phủ sẽ đơn giản hoá quá trình xin cấp thị thực du học.
Theo hướng dẫn mới thực thi vào năm tới, New Zealand áp dụng chương trình thị thực du học điện tử, học sinh, sinh viên không cần giấy tờ, hoàn toàn khai báo trên mạng và thanh toán trực tuyến. Kế hoạch này dự kiến sẽ triển khai áp dụng cho cả thị thực du lịch nhằm thu hút du khách nhiều hơn nữa đến với xứ sở kiwi xinh đẹp này.

Tại thời điểm hiện tại, có khoảng 67.000 sinh viên quốc tế đang học tập tại New Zealand, đóng góp nguồn thu nhập ổn định cho đất nước và các cơ sở giáo dục đại học. Nếu mô hình thị thực mới triển khai Chính phủ, dự kiến sẽ thúc đẩy số lượng hồ sơ sinh viên quốc tế tăng lên nhiều hơn nữa.
Tuy nhiên, sắp tới bầu không khí trong cuộc tranh cử để giành chiến thắng cuộc tổng tuyển cử sắp tới của nước này đang nóng dần lên có liên quan đặc biệt đến chính sách kiểm soát di cư, mua tài sản của người nước ngoài cũng như chính sách tiền tệ xứ Kiwi. Vị lãnh đạo của Đảng thứ nhất New Zealand, ông Winston Peters, bày tỏ ý kiến gần đây của Đảng mình rằng, họ không cho phép người nước ngoài mua bất động sản ở New Zealand.
Theo tuyên bố ông Peters đề cập thì người nước ngoài ở đây bao gồm cả các nhà đầu tư bất động sản nước ngoài cũng như người di cư đang sinh sống tại New Zealand, có thể tuyên bố chính là công bố đường lối không tiếp tục thu hút các triệu phú Trung Quốc chỉ đảm bảo cư trú lâu dài như một phần trong thỏa thuận giao bất động sản cho người nước ngoài mà thôi. Ông cũng nhấn mạnh, chính sách này còn nhằm giảm lượng người di dân, hạn chế tình trạng thiếu nhà ở tại Auckland.
Việt Phương (SSDH) – Theo Emigrate











