SSDH – Đại học Buckingham (University of Buckingham), trường tư thục đầu tiên của Anh được thành lập vào những năm 70 của thế kỉ trước, vừa qua đã khai giảng học kì mới với 67 sinh viên, chuyên ngành Y khoa. Đây là trường Đại học Y tư thục đầu tiên có mức phí thu cao kỉ lục tại xứ sở Sương mù lên tới 36.000 bảng/năm, gấp 4 lần những trường công lập cùng chuyên ngành.

Tuy nhiên, điểm đặc biệt là ở chỗ: khác với dự kiến về sự gia tăng trong nhóm sinh viên nước ngoài, 60% số hồ sơ đăng kí học là sinh viên Anh.
Ban giám hiệu trường Đại học Buckingham cho biết, dường như học phí cao không ảnh hưởng nhiều đến quyết định theo học tại trường của các sinh viên và phụ huynh. Nguyên nhân lý giải có thể do Y khoa vẫn luôn là một ngành học “hot” từ trước đến nay, khi mỗi năm các trường phải từ chối hàng ngàn đơn dự tuyển.
Giáo sư Clapham, Giám đốc điều hành trường cho biết, ông hoàn toàn bị bất ngờ với lượng cầu cao như vậy. Số đơn xin theo học tại trường cho năm học tới có dấu hiệu tăng cao hơn rất nhiều so với năm nay.
Khoá học kéo dài 4.5 năm, với các chương trình đầu vào và nội dung giảng dạy tương tự như các trường cùng chuyên ngành, bao gồm nghiên cứu y sinh và lâm sàng, kết hợp thực tập tại Bệnh viên Milton Keynes Hospital NHS Foundation Trust.
Y khoa vốn là một ngành học được coi là “thượng lưu” tại Vương quốc Anh. Theo một số liệu thống kê của The Office for Fair Access, chỉ có khoảng 4% số sinh viên đang theo học ngành Y hoặc Nha sĩ có xuất thân bình dân.
Năm ngoái, Hội đồng The Medical Schools Council đã ra một văn bản hướng dẫn các trường Đại học thu hút sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học ngành này.
Phạm Huyền (SSDH) – Theo BBC












