Du học Mỹ sẽ ngày càng khó đối với sinh viên Việt Nam?

0

SSDH – Những bê bối trong gian lận thi cử, cộng với sự lỏng lẻo dễ “lách luật” chạy chọt điểm số trong giáo dục tại một số nước châu Á đã khiến nhiều trường đại học danh tiếng tại Mỹ ngày càng dè chừng các hồ sơ đến từ các quốc gia da vàng. Điều này sẽ khiến “giấc mơ Mỹ” của du học sinh châu Á, trong đó có Việt Nam sẽ ngày càng khó thực hiện trong khoảng 5 năm tới.

 du%20hoc%20my.jpeg

 

Với mong muốn theo đuổi “ước mơ Mỹ”, nhiều phụ huynh châu Á đã không tiếc tiền bỏ ra để “chạy chọt” cho con cái có một bộ hồ sơ đẹp để có được sự chấp nhận của các trường đại học danh tiếng tại Mỹ. Điều này đương nhiên sẽ kéo theo những bê bối gian lận trong thi cử đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cũng như độ tin cậy của nhiều thí sinh châu Á. Trong 4 tháng liên tiếp của năm 2014, kết quả của kỳ thi SAT đã bị College Board – đơn vị sở hữu và quản lý kỳ thi SAT– giữ lại vì lo sợ sinh viên Hàn Quốc và Trung Quốc không trung thực trong thi cử. Đây không phải là một hiện tượng mới ở châu Á. Trong năm 2007 và 2013, điểm thi của hàng trăm ứng viên ở Hàn Quốc đã bị hủy bỏ sau khi phát hiện ra rằng những thí sinh điẻm cao là do đã biết trước đáp án, Washington Post đưa tin.

 

Theo Reuters, năm 2014, 150.000 sinh viên từ Trung Quốc và Hàn Quốc – chiếm 40% sinh viên quốc tế tại Mỹ – đã trúng tuyển vào các trường đại học Mỹ, tăng 18% trong khoảng thời gian qua. Tuy nhiên, đây chủ yếu là các “cậu ấm cô chiêu” muốn theo học ở những trường danh tiếng trên thế giới. Vì vậy, không ít gia đình giàu có sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn để con mình có bộ hồ sơ đẹp và được nằm trong danh sách các trường nổi tiếng hòng làm “đẹp” mặt cha mẹ.

 

Nắm bắt được mong muốn này, nhiều hình thức gian lận đã xuất hiện. Global Post cho biết, nhiều công ty môi giới giáo dục quốc tế đã chào mời các đối tượng này bằng những bài tiểu luận viết thuê bằng tiếng Anh chuẩn, kèm theo hàng loạt chứng chỉ, bằng khen giả, thậm chí nhiều người còn thuê để đi thi hộ trong kỳ thi SAT. Tùy nhu cầu cụ thể từng gia đình sẽ có các gói dịch vụ từ 5.000 – 15.000 USD. Đặc biệt, theo khảo sát của Zinch China, văn phòng tại Bắc Kinh của công ty tư vấn giáo dục có trụ sở ở California đã phát hiện đến 90% thư giới thiệu của các trường Đại học ở nước ngoài được làm giả, 70% bài các bài viết tiểu luận và 50% học bạ trung học đã qua “chỉnh sửa”.

 

Trong khi đó, một số trường đại học của Mỹ vì thiếu tài chính đã cố tình nhắm mắt làm ngơ trước những vấn nạn này, thậm chí nhiều nơi còn chủ động “tán tỉnh” và thu học phí cao như một nguồn thu lợi lớn. “Sinh viên quốc tế được coi là một nguồn thu dồi dào và xu hướng này đã bùng nổ trong nhiều năm qua. Trong thời hạn ngắn, chúng sẽ giúp các trường vươn lên đứng đầu”, Dale Gough, giám đốc giáo dục quốc tế cho AACRAO khẳng định. Các sinh viên nước ngoài thông qua học phí và chi phí sinh hoạt hiện đang đóng góp 2,1 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ.

 

 

Tờ Asianweek cho biết, sinh viên Trung Quốc và Hàn Quốc đã chiếm gần một nửa số sinh viên quốc tế ở Mỹ, riêng Việt Nam chiếm 13% trong năm 2012. Điều đáng chú ý là học sinh Việt Nam trúng tuyển vào các trường thuộc Ivy League của Mỹ tăng khá nhanh. Điều này cũng khiến sinh viên Việt Nam nằm trong nghi án gian lận thi cử để được vào các trường đại học danh tiếng đó. Tờ Vietnamnet dẫn lời của một giám đốc trung tâm tư vấn du học khá nổi tiếng ở Hà Nội cho hay, thời gian gần đây có một số trường hợp học sinh Việt Nam gian lận và được nhận vào học ở Mỹ, trong đó có cả các trường uy tín. Chị Trần Phương Hoa, giám đốc điều hành Summit Education Services, nhấn mạnh “Gian lận hồ sơ là một sự cám dỗ quá lớn, nhất là khi việc phong bì phong bao ở Việt Nam quen thuộc”.

 

Các bậc phụ huynh luôn mong muốn con em mình được đề tên trong danh sách các trường đại học Mỹ danh tiếng, song họ không lường trước được những hậu họa khi đã được đặt chân vào đó. Chị Hoa cho rằng, “Cứ cho là vào được trường danh tiếng là rất oai. Nhưng vào rồi mà không học được cũng rất nguy hiểm, bởi ở đó toàn những người cực giỏi, nếu không có thực lực mình sẽ bị đuối”. Hiển nhiên, ở trong một môi trường nhiều áp lực, những du học sinh không đủ thực lực sẽ dễ bị sa thải hoặc phải bỏ học để kiếm sống nơi xứ người. Điều này sẽ làm suy giảm uy tín của các kỳ thi tuyển chọn vào các trường đại học Mỹ buộc cường quốc này phải thắt chặt hơn nữa quy chế và đề thi. Điều này sẽ khiến nguyện vọng “giấc mơ Mỹ” của nhiều du học sinh châu Á ngày càng khó khăn, nhất là trong 5 năm tới, khi các trường đại học danh tiếng ở Mỹ ngày càng khắt khe và cảnh giác hơn với các hồ sơ xin học đến từ châu Á, trong đó có Việt Nam.

 

Nguồn: Hương Nguyên tổng hợp

Share.

About Author

Leave A Reply