SSDH – Đất nước Canada được xem là thiên đường học tập và định cư cho du học sinh quốc tế. Vào năm 2015, chính sách mở cửa định cư của Chính phủ Canada đã tăng gấp đôi chỉ tiêu lượng dân nhập cư so với năm 2014 càng khiến cho Canada trở thành vùng đất “diệu kỳ” cho du học sinh với nhiều chính sách ưu đãi, cho phép sinh viên quốc tế thuộc các chương trình cao đẳng trở lên được ở lại Canada từ 1-3 năm để tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp, sinh viên được phép làm thêm 20 giờ/tuần và lên tới 40 giờ/tuần trong các kỳ nghỉ, sinh viên được ở lại tìm việc tối đa 3 năm sau khi học xong, và trong lúc tìm việc, học viên hoàn toàn có thể xin đi làm thêm không giới hạn giờ…
Vậy, làm thế nào để các du học sinh có thể được hưởng những chính sách ưu đãi từ phía Chính phủ Canada, và khi Du học Canada nên chọn ngành nào để được làm việc và định cư ngay sau khi tốt nghiệp?
Chuyên mục hỏi đáp du học Canada với sự đồng hành của anh Nguyễn Bảo Anh – Giám Đốc Công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, anh sẽ giúp chúng ta giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề “hot” nhất khi du học Canada hiện nay, cụ thể là Du học Canada nên chọn ngành nào để được làm việc và định cư ngay sau khi tốt nghiệp các bạn nhé.
Câu hỏi 1: Xin chào anh Nguyễn Bảo Anh – Giám Đốc Công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, cám ơn anh đã đồng hành cùng chuyên mục “Hỏi đáp du học Canada”. Thưa anh, du học Canada hiện đang thu hút đông đảo các sinh viên quốc tế đến đây để học tập vì chính sách làm thêm và định cư sau khi tốt nghiệp. Vậy thì lý do gì mà Chính phủ Canada lại đưa ra những chính sách mở cửa dành cho mọi du học sinh vô cùng hấp dẫn đến vậy thưa anh?
Anh Nguyễn Bảo Anh – Giám đốc công ty tư vấn du học Tân Đại Dương trả lời:
Đúng như bạn đã giới thiệu trong phần đầu, thì so với các nước khác như Mỹ, Úc, Anh… đang thu hút sinh viên quốc tế với mục đích chính là xuất khẩu giáo dục thì Canada lại có chính sách khuyến khích du học sinh đến học tập và tiếp tục làm việc nhằm phát triển nền kinh tế.
Canada là đất nước có diện tích lớn thứ 2 thế giới nhưng dân số chỉ vỏn vẹn 35 triệu người (thống kê năm 2013) chưa bằng một nửa so với Việt Nam và tỷ lệ người dân Canada chỉ cung ứng được tối đa 70% nhu cầu trong tổng số 6.5 triệu lao động mà nước này cần tính đến 2020. Chính vì vậy mà thiếu hụt lao động lại đang là vấn đề nan giải đối với Chính phủ Canada, và để đảm bảo nguồn cung cấp lao động, Canada có chính sách nhập cư cởi mở hơn, cho phép sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp được ở lại làm việc từ 6 tháng đến 1 năm, sau thời gian đó sẽ được xét định cư Canada vĩnh viễn.

Du học Canada nên chọn ngành nào để được làm việc và định cư ngay sau khi tốt nghiệp
Câu hỏi 2: Vâng, vấn đề việc làm và định cư sau khi tốt nghiệp tại Canada nay trở nên dễ dàng hơn nhờ vào tình trạng thiếu hụt lao động tại nước này. Vậy khi du học Canada thì việc xin visa Canada có khó không và để có được visa du học Canada trong tay thì các bạn cần phải chuẩn bị những gì vậy thưa anh?
Anh Nguyễn Bảo Anh – Giám đốc công ty tư vấn du học Tân Đại Dương trả lời:
Đất nước Canada với Chính sách cải tiến trong việc xét cấp Visa du học Canada ngày nay cũng khả quan hơn rất nhiều. Cụ thể là bắt đầu từ đầu tháng 06/2014, sinh viên quốc tế không cần phải chờ 6 tháng để được cấp work permit mà được cấp tự động ngay khi nhận Visa. Đây được xem là động thái tích cực nhất thể hiện mong muốn sinh viên quốc tế tham gia sớm hơn và có điều kiện hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế trong quá trình học tập, tạo tiền đề vững chắc về kinh nghiệm để chính thức tham gia thị trường lao động Canada trong tương lai.
Để xin visa du học Canada thì học sinh, sinh viên cần những giấy tờ và điều kiện sau:
Bước đầu tiên quen thuộc cho mỗi thủ tục đăng ký giấy tờ chính là hoàn tất hồ sơ. Bộ hồ sơ xin thị thực nhập cảnh du học Canada thường sẽ bao gồm:
- Lệ phí visa không hoàn lại (Thay đổi tùy theo từng thời điểm)
- Đơn xin thị thực nhập cảnh
- Hộ chiếu và giấy tờ hộ tịch
- Hình thẻ trong vòng 6 tháng
- Giấy báo nhập học từ trường tại Canada
- Bảng điểm mới nhất và tất cả các bằng cấp
- Chứng minh tài chính
- Giấy khám sức khỏe
- Lý lịch tư pháp đối với người trên 18 tuổi hoặc tờ khai giám hộ đối với người dưới 18 tuổi
Lưu ý 1: Nếu muốn xin nhập cư ở Quebec thì các học sinh, sinh viên phải có giấy chấp nhận nhập cư vào Quebec (Certificat d’acception du Quebec). Hồ sơ xin cấp giấy chấp nhận này sẽ được gửi thẳng cho Bộ Cộng đồng văn hóa và nhập cư của tỉnh Quebec. Sau 1 tháng du học sinh sẽ được cấp thư đồng ý xin nhập cư vào Quebec
Lưu ý 2: Chứng minh tài chính
Chứng minh tài chính là phần không thể thiếu trong thủ tục xin visa du học Canada. Bạn cần chứng minh mình có đủ năng lực tài chính để có thể sinh sống, học tập tại đất nước này trong thời gian đã đăng ký, đồng thời có khả năng chi trả tiền di chuyển về quốc gia của mình. Để chứng minh rằng bạn đủ năng lực, bạn cần gửi kèm bản chứng minh tài chính theo hồ sơ, thường bao gồm: Thư xác nhận chức vụ / nghề nghiệp của cha mẹ, việc làm, mức lương hoặc giấy tờ liên quan phản ánh mức thu nhập của gia đình; tài khoản ngân hàng, chứng minh khả năng chi trả tiền học… Đôi khi việc nộp các giấy tờ này vẫn là chưa đủ bởi ở Canada, việc lao động, kinh doanh khác Việt Nam nên trong một số trường hợp, người giải quyết hồ sơ không hiểu được các thức kinh doanh hay mức lương của ứng viên. Từ đó dẫn đến việc hồ sơ bị đánh giá là không rõ ràng và bị đánh trượt.
Làm sao để được làm việc và định cư tại Canada, những kinh nghiệm xin visa du học Canada thành công. Xem ngay tại đây.

Điều kiện khi xin visa du học Canada
Câu hỏi 3: Quay trở lại với chủ đề chính của chuyên mục “Hỏi đáp du học Canada” đó chính là Du học Canada nên chọn ngành nào để được làm việc và định cư ngay sau khi tốt nghiệp vậy xin anh Nguyễn Bảo Anh chia sẻ về vấn đề này để các bạn học sinh, sinh viên nắm rõ trước khi chuẩn bị hành trang du học tại đất nước lá phong đỏ?
Anh Nguyễn Bảo Anh – Giám đốc công ty tư vấn du học Tân Đại Dương trả lời:
Hiện tại, quốc gia Canada đang đối mặt với tình trạng mất công đối trong trong đào tạo và việc làm. Theo dự báo đến 2016 chênh lệch giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng lên tới 1,5 triệu người, thế nên mà những ngành nghề đang thiếu hụt này sẽ được ưu tiên trong xét định cư tại Canada để thu hút lao động nước ngoài. Sự thiếu hụt lao động và chính sách định cư tại Canada. Chính sách nhập cư của một nước là nhằm đáp ứng sự thiếu hụt nguồn nhân lực trong nước. Chính vì vậy dẫn đến sự ưu tiên trong xin việc làm và cơ hội định cư trong một số ngành nghề sau đây:
- Tài chính kế toán
- Bán hàng chuyên nghiệp
- Công nghệ thông tin
- Dược sĩ
- Trợ lý y tá
- Điều dưỡng ở các viện dưỡng lão
- Quản lý Nhà hàng – Khách sạn
- Chuyên viên tư vấn tâm lý xã hội
- Kỹ thuật viên y khoa và xét nghiệm
- Quản lý nhân sự
- Chuyên viên phục hồi Tâm lý
- Quản lý xây dựng
Tôi sẽ phân tích những chuyên ngành này ra thành những nhóm ngành sau:
Thứ nhất là nhóm ngành xây dựng và thương mại:
Canada sẽ cần khoảng 319.000 lao động xây dựng từ năm 2012 đến năm 2020 để đáp ứng nhu cầu lao động trong lĩnh vực xây dựng ngày càng tăng. Và theo Bản Dự Báo, lực lượng lao đông xây dựng trên cả nước sẽ tăng 100.000 lao động từ năm 2012 đến năm 2020 để cung cấp cho các hoạt động xây dựng tăng cao. Ngoài ra, khoảng 219.000 lao động về hưu cần được thay thế khiến cho lực lượng lao động hiện tại cũng cần bổ sung thêm 20% lực lượng trong thập kỷ sắp tới. Mức lương trung bình mà một người lao động trong lĩnh vực xây dựng được trả tại Canada là 4.282 CAD/tháng (tương đương 90 triệu VNĐ/tháng). Đối với 1 kỹ sư xây dựng dân dụng là 5.042 CAD/tháng (tương đương 106 triệu VNĐ/tháng) (theo Salary Explorer). Những ngành nghề có nhu cầu lao động cao có thể kể đến là: Quản lý công trình dự án, Kiến trúc sư, Quản đốc dự án và điều phối dự án, Quản đốc công trình …
Thứ hai là Điều khiển máy và thiết bị:
Thợ máy điều khiển thiết bị công nghệ cao, thiết bị nặng công nghệ cao – thợ hàn, các thiết bị di động nặng kỹ thuật dịch vụ, các thiết bị cơ học loại nặng, Công nhân điều khiển máy móc vi thiết bị – máy nghiền, máy tiện, Kỹ thuật viên trong ngành thiết bị kỹ thuật động lực học …
Thứ ba là nhóm ngành tự động hóa:
Theo kết quả một cuộc điều tra trên quy mô lớn của Automation.com kết hợp với tạp chí InTech, thì Canada sẽ trả lương cho nhân viên ngành tự động hóa cao thứ 2 thế giới với $105.440/năm. Mức lương này cũng tăng lên dựa vào bằng cấp và số năm kinh nghiệm. Các chuyên ngành cụ thể thuộc nhóm này là: Thợ máy – động cơ xe, Công nhân điện, Kỹ sư điện, Kỹ thuật viên điện, Kỹ thuật viên điện cơ, công nhân điện công nghiệp…
Thứ tư là nhóm ngành Nông nghiệp:
Theo báo cáo mới nhất của Bộ Lao động và Phát triển xã hội Canada vào tháng 9/2014, tính đến 2022, nước này cần đến 3,9 triệu lao động trình độ cao đẳng trở lên trong khi nguồn lực trong nước chỉ đáp ứng được 72%. Đây là thách thức khiến chính phủ nước này đưa ra một loạt các chính sách hấp dẫn đểthu hút sinh viên quốc tế đến học tập tại Canada, nhằm mở rộng nguồn cung chất lượng cao cho thị trường lao động. Thị trường lao động Canada, nhất là ở các tỉnh khu vực miền Tây như British Columbia và Alberta, đang thiếu lao động có tay nghề, với nhu cầu 30.000 – 40.000 lao động nước ngoài mỗi năm trong các ngành nông nghiệp, chế biến thực phẩm và quản lý khách sạn. Các ngành đang thiếu hụt như: Kỹ sư phối hạt hoa và quản lý chất lượng, Công nhân nông nghiệp ngũ cốc (thao tác làm sạch), Công nhân trang trại sản xuất bơ sữa và thịt….
Thứ năm là nhòm ngành Y tế:
Trong thời gian gần đây, nhu cầu tuyển dụng các y, bác sĩ cũng như các cán bộ ngành y làm việc tại Canada là rất lớn, chính vì vậy, để bổ sung cho nguồn nhân lực hiện đang thiếu hụt này, Canada đang hướng tới việc thu hút lực lượng lao động từ các thị trường lao động quốc tế trong đó có Việt Nam. Đây thực sự là thông tin rất tốt cho tất cả những người có mong muốn sống và làm việc tại Canada.Tại các nước phát triển, ngành Y tá – điều dưỡng là ngành nghề rất tốt và thuận lợi để săn tìm cơ hội việc làm sau khóa học cũng như cơ hội định cư. Y tá – điều dưỡng tại Canada được tôn trọng và có nhiều phụ trợ nghề nghiệp hơn các nghề nghiệp khác, và có mức thu nhập khá cao. Sau khi kết thúc chương trình Cao đẳng/Đại học thì sinh viên được phép ở lại Canada đi làm và nộp hồ sơ xin thường trú (PR) tại Canada. Với một y tá, điều dưỡng có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên có thể đạt mức lương khoảng 230.000 CAD/năm. Dân số Canada ngày càng đang trở thành “dân số già”, cùng với đó là sự thiếu hụt về nhân lực trong ngành y tá, điều dưỡng. Theo điều tra của một tổ chức về y tế tại Canada, ước tính của Hiệp hội điều dưỡng Canada (CAN) thì Canada sẽ thiếu 113.000 điều dưỡng vào năm 2016 vì sẽ có thêm nhiều điều dưỡng nghỉ hưu. Sự thiếu hụt này khiến các điều dưỡng tại Canada phải làm việc nhiều giờ hơn và làm tăng ca. các ngành học thuộc nhóm ngành này bao gồm: Y tá, Kỹ thuật viên, Nhân viên xã hội, Nha sĩ, Kỹ thuật viên bào chế thuốc, Bác sĩ tâm lý…
Hãy chọn đúng ngành học để được phép làm việc và định cư ngay sau khi tốt nghiệp và hưởng nhũng chính sách ưu đãi từ phía Chính phủ Canada nhé. Xem thông tin chi tiết các ngành học tại đây.
Vâng xin cảm ơn anh Nguyễn Bảo Anh – Giám Đốc Công ty tư vấn du học Tân Đại Dương đã chia sẻ cụ thể cho chúng ta những thông tin cần thiết về vấn đề việc làm và định cư tại Canada khi du học, cụ thể là Du học Canada nên chọn ngành nào để được làm việc và định cư ngay sau khi tốt nghiệp. Mọi thắc mắc về thủ tục làm hồ sơ, bí quyết đậu visa du học Canada, cũng như những băn khoăn nào về vấn đề Du học Canada nên chọn ngành nào để được làm việc và định cư ngay sau khi tốt nghiệp, hãy liên hệ trực tiếp với Tân Đại Dương, là đại diện tuyển sinh chính thức của các trường quốc tế Canada tại Việt Nam để được các tư vấn viên hỗ trợ hết mình các bạn nhé.
Hoặc các bạn có thể truy cập nhanh với chúng tôi tại đây để biết thêm thật nhiều thông tin bổ ích.
| CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC TÂN ĐẠI DƯƠNG |
Tại TPHCM
Quận 1: 148/1 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1, HCM
T: 08. 3 848 4879 – 0989 006 890
Quận 5: 902 Trần Hưng Đạo, P.7, Q.5, TP.HCM
T: 08. 3 838 20 80 – 01665 157 271
Tại Nha Trang
Địa chỉ: Số 7 Mê Linh, P. Phước Tiến, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
T: (058) 3514 036 – 0936 483 620
Website: www.tandaiduong.edu.vn
“Công ty tư vấn du học Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội”
Thục Uyên (SSDH) – Theo Tân Đại Dương












