SSDH – Nhật Bản, Trung Quốc và Hồng Kông là một trong những quốc gia châu Á có các trường đại học ngày càng có tiếng tăm trên thế giới. Đây là một bước chuyển biến của cán cân quyền lực trong giáo dục đại học “từ từ chuyển từ Tây sang Đông”. Theo bảng xếp hạng về danh tiếng trên thế giới của Times Higher Education (THE) năm nay, châu Á đã có tổng cộng 18 trường trong tổng số 100 – tăng 10 trường so với năm ngoái.

Đại học Tokyo của Nhật Bản là cao nhất xếp ở tốp 12, trong khi Trung Quốc lần đầu tiên lọt vào top 20 với Đại học Thanh Hoa đứng thứ 18. Đại học Bắc Kinh, đứng thứ 21. Cuộc khảo sát được thực hiện chỉ với những trường tốp đầu sau khi sự hiện diện của châu Á ngày cang tăng trên bảng xếp hạng các trường đại học trong những năm gần đây.
SSDH học giới thiệu với các bạn Top 10 các trường danh tiếng tại Châu Á như sau, xét theo thứ hạng xếp hạng toàn cầu
- Đại học Tokyo (Nhật bản – 12)
- Đại học Thanh hoa (Trung quốc – 18)
- Đại học Bắc kinh (Trung quốc – 21)
- Đại hoc quốc gia Singapore (Singapore – 26)
- Đại học Kyoto (Nhật bản – 27)
- Đại học Hong Kong (Hong Kong =45)
- Đại học quốc gia Seul (Hàn quốc =45)
- Đại học Osaka (Nhật bản – 51-60)
- Đại học Tohoku (Nhật bản – 61-70)
- Đại học trung quốc tại Hongkong (Hong Kong – 71-80)
Trong khi Anh vẫn là quốc gia thứ 2 có các trường chiếm vị trí hầu hết trong danh sách – chỉ sau Mỹ với 43 trường – tuy nhiên theo ông Phil Baty, biên tập viên của các bảng xếp hạng thì Anh đã “mất đất” năm nay.
Ông Baty nói thêm: “Ngay cả các trường có uy tín nhất của nước này đã giảm, với các trường đại học như Cambridge hay Oxford. Danh tiếng đại học của Anh đang giảm trong khi các trường ở châu Á đang tăng nhanh chóng.
Ông Paul Blackmore, giáo sư về giáo dục đại học tại Viện Chính sách tại Đại học Hoàng gia London, cho biết danh tiếng tăng lên ở các trường tại châu Á là do sự kết hợp của “sự tăng trưởng trong hệ thống các trường đại học” và “được nhìn nhận nhiều hơn trong mắt học giả”.
Ông Baty thừa nhận sự lên ngôi của các trường châu Á đã trở thành “một cái gì đó rất ngoạn mục” trong thời gian gần đây, nhưng nói thêm: “Bằng chứng của chúng tôi – từ sáu cuộc khảo sát toàn cầu trong hơn sáu năm, bao gồm các quan điểm của hơn 80.000 học giả – chứng tỏ sự cân bằng quyền lực trong giáo dục đại học và nghiên cứu, đang dần chuyển từ phương Tây sang phương Đông. “Chúng ta đã có một trường đại học của Trung Quốc trong tốp 20 hàng lần đầu tiên, và một trường khác ngay phía sau đó trong top 30.”
Tuy nhiên, ông Baty cũng cho biết: “Trong số 6 trường tốp đầu-2 từ Bờ Đông của Mỹ, 2 từ bờ biển phía Tây, và 2 từ Anh . Tốp 6 trường này luôn giữ vị trí đứng đầu từ năm 2011 khi bảng xếp hạng bắt đầu được thực hiện.”
Nguyễn Hiên (SSDH) – Theo Independence












