7 suy nghĩ sai lầm về du học

0

SSDH – Nếu bạn đã quyết tâm xách hành lý lên để theo con đường du học “trải đầy hoa hồng”, thì cũng nên chuẩn bị tâm lý và xác định rõ ràng, mình có đủ sức chịu đựng để bước qua cả gai hoa hồng trên con đường tưởng chừng như mềm mượt ấy hay không.

 du%20hoc%20sinh.jpg

 

Bài viết không mang mục đích làm thui chột quyết tâm cao độ của các bạn đang có ý định du học. Mình chỉ muốn mang đến cho các bạn một cái nhìn chính xác hơn về cuộc sống “đích thực” của du học sinh.

 

1. Du học chỉ dành cho các bạn nhà giàu.

 

Nếu bạn vẫn cho rằng du học là phải bỏ ra một khoản tiền kếch xù thì điều này chưa chính xác chút nào. Không phải bất cứ quốc gia phát triển nào cũng bắt bạn đóng học phí cao hay chi phí sinh hoạt khiến gia đình bạn không thể kham nổi. 

 

2. Mình học không giỏi nên học bổng du học  không dành cho mình đâu.

 

Học bổng du học dành cho những ai xuất sắc nhất, nhưng xuất sắc ở đây không phải được đo lường đơn thuần trên điểm số trong học bạ, mà là cả quá trình học tập và thành tích hoạt động phong trào cũng như khả năng đóng góp trong tương lai của bạn.

 

Hồ sơ của các du học sinh từng đạt học bổng du học cho thấy đôi khi không cần bảng điểm xuất sắc hay thứ hạng cao, quan trọng là bạn biết cách lựa chọn các học bổng phù hợp với bản thân cũng như “gỡ điểm” bằng một bài luận xuất sắc và sáng tạo…

 du%20hoc%20sinh2.jpg

 

3. Cứ học các trường Quốc tế tại Việt Nam rồi lấy tấm bằng tương đương, chứ đi du học tốn kém lắm.

 

Các trường Quốc tế đã được công nhận tại Việt Nam là một lựa chọn tốt đối với các bạn muốn trải nghiệm môi trường học tiên tiến hơn với chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, du học không chỉ giới hạn trong vấn đề bằng cấp, đó còn là cơ hội để bạn được trải nghiệm tại một môi trường quốc tế, rèn luyện tư duy và khả năng tự lập. Do vậy, nếu mục đích cuối cùng của bạn là sự trải nghiệm, hãy mạnh dạn thực hiện ước mơ du học nhé! 

 

4. Du học sinh sau khi về nước cũng chẳng tìm được việc làm, tiếng Anh có khi còn không lưu loát, tốt nhất không nên du học.

 

Du học không phải là tấm vé đảm bảo bạn sẽ có một công việc đáng mơ ước mà chính thái độ đúng đắn và khao khát học hỏi trong quá trình rèn luyện nơi xứ người mới là hành trang tốt nhất cho bạn sau khi tốt nghiệp. Đôi khi, thành quả của du học không thể thấy được trong thời gian ngắn, và có những bạn khi du học về, vẫn rất vất vả để tìm việc. Tuy nhiên, nếu bạn có đủ kiên trì và quyết tâm, du học sẽ là trường đào tạo tốt nhất cả về chuyên môn, ngôn ngữ cũng như kỹ năng sống mà một khi nhìn lại bạn sẽ không phải hối hận về quyết định này.

 du%20hoc%20sinh3.jpg

 

5. Mình chỉ cần có học bổng là được.

 

Mỗi loại hoc bổng du học đều có những yêu cầu xét tuyển cũng như quyền lợi và nghĩa vụ đi kèm. Trước khi quyết định nộp hồ sơ, bạn nên cần dành thời gian để cân nhắc điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và hiểu rõ về nghĩa vụ, điều kiện của từng loại học bổng.

 

Giả sử như ước mơ của bạn là được làm việc trong một công ty đa quốc gia. Tuy nhiên, bạn nhận được phần học bổng của nhà nước và điều kiện là sau khi học xong, bạn phải làm việc trong cơ quan nhà nước suốt 10 năm trời. Bạn có thực sự muốn theo đuổi phần học bổng này?

 

6. Mình cứ đi du học, rồi sang đó làm việc kiếm tiền để hoàn trả vốn.

 

Du học là một hình thức đầu tư cho tương lai, nhưng khả năng sinh lợi phải được tính bằng kiến thức, kinh nghiệm sống, do vậy đừng tạo áp lực cho bản thân bằng cách vay Ngân hàng một khoản tiền lớn để rồi cố gắng quá sức khi làm thêm và bỏ quên mục tiêu chính là học tập.

 

Nếu bạn thật sự muốn đi du học, hãy dành thời gian để nghiên cứu phương án tốt nhất dựa trên tài chính của gia đình cũng như cố gắng tìm học bổng, đừng xem làm thêm như nguồn tài chính chủ yếu để du học.

 

7. Mình chưa sẵn sàng, nhưng ba mẹ mình đóng tiền cho mình đi du học.

 

Có ba điều bạn phải chuẩn bị trước khi bắt đầu hành trình du học của mình, đó là Sức khỏe, Ngôn ngữ và Định hướng tương lai. Hãy đảm bảo rằng thời tiết ở quốc gia bạn muốn đến phù hợp với điều kiện sức khỏe của bạn.

 

Nếu không thể chịu nổi cái lạnh ở các quốc gia Bắc Âu, hãy hướng đến một khu vực ấm áp hơn. Tương tự, nên dành đủ thời gian để học ngoại ngữ cũng như xác định rõ bạn muốn thực hiện điều gì khi du học, bạn nhé.

 

Đông Đức (SSDH) – Theo Kênh du học

 

Share.

Leave A Reply