Các trường ĐH tại Mỹ công bố chương trình học bổng

0

Sẵn sàng du học – Ngày 28.2, một trung tâm du học tại Việt Nam – đơn vị đại diện cho các trường ĐH tại Mỹ công bố các chương trình học bổng năm 2018 có tổng giá trị hàng trăm ngàn đô la dành cho sinh viên quốc tế.

Khuôn viên của University of The Pacific

Khuôn viên của University of The Pacific

Theo đó, các ứng viên Việt Nam có thể đăng ký tham gia xét chọn vào các trường ĐH sau: University of The Pacific (California) với 36 chuyên ngành chính và 31 chuyên ngành phụ trong các lĩnh vực về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nhân khẩu học và nghệ thuật. Ngành đào tạo nổi bật là kỹ sư sinh học, kỹ sư máy tính, tin học, nghiên cứu điện tử… Mức học bổng: 100.000 đô la/ 4 năm.

Auburn University (bang Alabama) với ngành đào tạo nổi bật: kinh doanh, quản trị chuỗi cung ứng, kỹ sư, thiết kế, quản trị hàng không… Trong đó khoa kinh doanh xếp hạng 51, khoa kỹ thuật xếp hạng 30 tại Mỹ.  Mức học bổng: 12.000 đô la /năm đầu tiên.

Adelphi University (bang New York) có các ngành học nổi bật là kinh doanh, điều dưỡng, tâm lý học, giáo dục, công tác xã hội… Mức học bổng là 72.000 đô la/ 4 năm.

American University (bang Washington) là trường ĐH nằm trong top 100 trường tốt nhất của nước Mỹ hiện nay. Ngành nổi bật là: dược, hóa học, giáo dục, kiến trúc, kinh doanh… Mức học bổng: 15.000 đô la cho năm đầu tiên.

Louisiana State University (bang Louisiana) là trường ĐH công lập lớn của bang Louisiana có hơn 240 ngành học cho bậc cử nhân với gần 30.000 sinh viên đang theo học, trong đó có 6% sinh viên quốc tế. Ngành đào tạo nổi bật là kỹ sư hóa dầu, khoa học môi trường, tin học, kinh doanh… Mức học bổng: 12.000 đô la/năm đầu tiên.

University of South Carolina (Bang South Carolina) cung cấp hơn 350 chương trình học thi lấy bằng, bao gồm bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và các bằng cấp chuyên môn. Ngành đào tạo nổi bật là: kinh doanh, bảo hiểm, kinh doanh quốc tế, quản trị khách sạn, quản trị chuỗi cung ứng, kỹ sư sinh học… Mức học bổng: 12.000 đô la/ năm đầu tiên.

University of Central Florida (bang Florida) là một trong số những trường công lập đa ngành của Mỹ. Ngành đào tạo nổi bật là: quản trị khách sạn, tin học, kinh doanh, hàng không… Mức học bổng là 6.500 đô la/ năm thứ nhất.

University of Illinois at Chicago (bang Illinois) nằm trong top 129 trường đại học quốc gia ở Mỹ. Ngành nổi bật là: kinh doanh, kiến trúc, kỹ sư (máy tính), sức khỏe… Mức học bổng là 40.000 đô la/ 4 năm

University of Kansas (bang Kansas) được xếp hạng 101 ở Mỹ và thứ 47 trong hệ thống các trường đại học công lập, xếp hạng 58 về các chuyên ngành kinh tế và 78 về các chuyên ngành kỹ sư. Ngành nổi bật: hóa học, dược học, giáo dục, kiến trúc, kinh doanh… Mức học bổng là 15.000 đô la/ năm nhất

Florida International University (bang Florida) có các ngành đào tạo nổi bật: kinh doanh quốc tế, marketing, thiết kế nội thất, kỹ sư sinh học, quản trị nhà hàng khách sạn… Mức học bổng: 6.000 đô la/ năm đầu tiên.

Thái Hải (SSDH) – Báo Thanh Niên

Share.

Leave A Reply