Chính phủ Mĩ quyết tâm vì một môi trường giáo dục lành mạnh

0

SSDH – Vừa qua, Hiệp hội Cao đẳng và Đạo học Liên bang Hoa Kì (AASCU) đã đưa ra bản danh sách các vấn đề về giáo dục bậc cao cần được giải quyết trong năm 2015. Trong đó, 10 vấn đề chính cần quan tâm gồm:

 

Chính phủ Mĩ quyết tâm vì một môi trường giáo dục lành mạnh

 

  1. Học phí
  2. Ngân sách Bang
  3. Xâm hại tình dục
  4. Chính sách con em thương binh
  5. Các vấn đề về con em người nhập cư bất hợp pháp
  6. Vũ khí trong học đường
  7. Chuẩn Giáo dục Phổ thông và sau Phổ thông
  8. Các chương trình hỗ trợ sinh viên liên bang
  9. Quĩ hoạt động
  10. Cao đẳng cộng đồng miễn phí

 

Ông Daniel J Hurley, Phó Chủ tịch AASCU về các vấn đề chính sách cho biết: “Các tín hiệu lạc quan về kinh tế phục hồi đã và đang tác động đến giáo dục sau đại học một các tích cực với độ ổn định của ngân sách giáo dục liên bang. Cho dù sự ổn định này là tạm thời nhưng những hiệu ứng mà nó tạo ra là rất đáng kể.”

 

Trong những năm qua, các trường đại học thuộc nhiều bang của Hoa Kì phải đối mặt với một tình huống tiến thoái lưỡng nan khi vừa phải kiềm chế mức gia tăng học phí vừa phải duy trì chất lượng đào tạo và học thuật, dẫn đến số lượng học sinh ghi danh hàng năm giảm dần. Ngoài ra, nhiều trường còn phải đối mặt với nạn xâm hại tình dục trong khuôn viên trường – một vấn đề nổi cộm hè năm 2014 vừa qua và liên quan sâu sắc đền môi trường xã hội.

 

Vừa qua, Tổng thổng Obama đã phát động một chiến dịch quốc gia nhằm thúc đẩy các nhà quản lý giáo dục đại học tìm ra các biện pháp giải quyến các vấn đề trên. Trong số đó, AASCU đóng vai trò là cơ quan chủ quản, thiết lập hồ sơ và tổ chức các cuộc họp thảo luận.

 

Cuộc họp thu hút được sự chú ý không chỉ của hiệu trưởng các trường mà còn của Thống đốc các bang. Đặc biệt, Thống đốc bang Montana và Indian, Utah, Texas hứa hẹn sẽ tham gia tích cực vào chiến dịch này, thiết lập một Hội đồng Hoạt động Cốt lõi.

 

Các bang Florida, Utah, Colorado, Idaho và Missisippi thống nhất chính sách quản lý chặt chẽ an ninh, ngăn chặn sử dụng vũ khí trong trường học. Con số các bang tham gia lên đến 23 bang.

 

Đây là những nỗ lực hết mình của một quốc gia đang cố gắng phục hồi sau thời kì đại suy thoái, bên cạnh các chính sách khuyến khích kinh tế vừa và nhỏ của Tổng thống Obama, vì một môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng, an toàn và miễn phí.

 

Phạm Huyền (SSDH) – Theo UniversityWorldNews

Share.

About Author

Leave A Reply