(Sansangduhoc) 3 trường ĐH của Anh xếp trong top 10 trong khi Havard chiếm vị trí quán quân trong danh sách các trường ĐH hàng đầu về đào tạo Y khoa.
Các trường ĐH Anh và Mỹ đào tạo ngành Y chiếm lĩnh các vị trí top 10 của thế giới.
Trường ĐH Cambridge chiếm vị trí số 2 và ĐH Oxford giữ vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng toàn cầu dành riêng cho các ngành Y khoa, trong đó các trường đại học ở Châu Á và Úc cũng được đánh giá rất cao.
Harvard đứng đầu bảng xếp hạng được công bố hôm thứ 4 vừa qua do Tổ chức xếp hạng QS thực hiện kết hợp với đánh giá xếp hạng Các trường đại học hàng đầu thế giới hàng năm. Còn lại trong top 10 là các trường ĐH của Mỹ, va ĐH Imperial (Anh) xếp hạng 9.
Trong khi các trường ĐH của Anh và Mỹ thống soái top đầu thì các trường đại học nằm ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cũng được đánh giá cao. Đại học Melbourne xếp hạng 15, ĐH Quốc gia Singapore đứng thứ 18 trong khi ĐH Tokyo chiếm vị trí 20.
4 trường ĐH của Canada nằm trong top 50, dẫn đầu là Toronto xếp hạng 12, kế tiếp là Dai hoc McGill, xếp hạng 13.
Các trường Đai hoc cũng được xếp hạng vì thành tích xuất sắc trong đào tạo ngành Công nghệ sinh học và Tâm lý học, và Havard vẫn dẫn đầu trong số các trường hàng đầu đào tạo những ngành này.
John O’Leary, thành viên ban tư vấn học thuật QS cho biết: “Xếp hạng các trường đại học thế giới của QS dành cho các bộ môn Y Sinh (kết hợp giữa Y học và Sinh học) cho thấy rằng không phải tất cả các vị trí dẫn đầu đều nằm ở các trường ĐH Anh hay Mỹ. Các trường ĐH hàng đầu của Anh chiếm các vị trí danh giá trên bảng xếp hạng nhưng các trường ĐH ở Úc, Canada, Ireland, New Zealand, Hà Lan và Hong Kong đều thể hiện họ là những lựa chọn thay thế cho các trường sử dụng tiếng Anh đạt đẳng cấp thế giới.”
QS công bố bảng xếp hạng tổng thể các trường ĐH hàng đầu thế giới vào tháng 9 vừa qua, trong danh sách đó ĐH Cambridge đã qua mặt Harvard để chiếm vị trí quán quân.
Xếp hạng được dựa trên các thước đo như chất lượng nghiên cứu, chất lượng giảng dạy, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm, mức độ quốc tế của nhân viên giáo dục và sinh viên.
Thanh Tùng (Theo UK Guardian )











