Đại học James Cooks nghiên cứu thần dược giảm thiểu tử vong

0

SSDH – Một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học James Cook (Queensland – Úc) mới đây đã bắt tay vào bào chế một loại dược liệu nhằm giảm thiểu số thương vong trên chiến trường. Dự án do Special Forces Hoa Kì đầu tư.

 

Đại học James Cooks nghiên cứu thần dược giảm thiểu tử vong

 

Special Operations Command Hoa Kì (SOCOM) đã tài trợ một khoản tiền lên đến 550.000 đô la Mĩ cho Viện nghiên cứu Y tế và Sức khoẻ Nhiệt đới của Đại học James Cook để đẩy nhanh quá trình nghiên cứu.

 

Theo một số liệu thống kê của quân đội Mỹ trong hai cuộc chiến tranh tại Iraq và Afghanistan, hơn 87% số binh sĩ tử trận trong 30 phút sau khi bị thương – một thời gian rất ngắn trước khi có can thiệp y tế. ¼ trong số đó – khoảng 1000 lính – bị thương nhẹ không gây tử vong, song thời gian chờ được cứu chữa là nguyện chính gây tử vong cho nhóm binh sĩ này.

 

Giáo sư Geoffrey Dobson, đại diện Viện nghiên cứu giải thích cơ chế của phương pháp điều trị: “Khi binh sĩ bị thương, sơ cứu vết thương sẽ làm tăng huyết áp dẫn đên tổn thương não và gây tử vong nhưng nếu không sơ cứu nạn nhân sẽ chảy máu đến chết và nếu huyết áp bơm máu quá thấp không lên tới não thì não không thể phục hồi. Đó là con dao hai lưỡi, cách nào cũng nguy hiểm cho tính mạng nạn nhân. Phương pháp điều trị mới đã khắc phục vấn đề này dựa trên 2 bước: mũi tiêm thứ nhất sẽ trì hoãn nguy cơ tắc mạch máu não trong vài phút. Mũi tiêm thứ hai sẽ làm ổn định huyết áp, giúp bệnh nhân cầm cự đến khi có can thiệp của bác sĩ.”

 

Nhóm nghiên cứu hi vọng sẽ áp dụng thành công phương pháp này không chỉ trong quân đội mà còn có thể sử dụng trong đời sống thường ngày, với các vùng sâu vùng xa nơi cấp cứu y tế còn khó khăn không có sự cứu chữa kịp thời của bác sĩ.

 

Đại học James Cook là một trong những đại học hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu Y Dược Nhiệt đới tại xứ sở chuột túi, bạn nào có ý định du học Úc ngành y dược, hãy truy cập website www.jcu.edu.au để tìm hiểu thêm thông tin về các khoá học và cơ hội Học bổng du học tại đất nước này.

 

Phạm Huyền (SSDH) – Theo StudyOptions

Share.

About Author

Leave A Reply