Du học Đài Loan 2020: Điểm đến lý tưởng bạn không nên bỏ qua

0

Sẵn sàng du học – Chính phủ Đài Loan hy vọng sẽ thu hút nhiều du học sinh hơn và đặt mục tiêu đầy tham vọng với con số 150.000 sinh viên quốc tế vào năm 2020. Chính vì vậy, nhiều trường đại học đang gia tăng số lượng các khóa học được giảng dạy một phần hoặc hoàn toàn bằng tiếng Anh cũng như các chương trình học bổng. Lý do hàng đầu khiến Đài Loan trở thành điểm đến du học là chất lượng giảng dạy, môi trường văn hóa phong phú và triển vọng việc làm trong tương lai.

ssdh-du-hoc-dai-loan

Các trường đại học ở Đài Loan

16 trường đại học tại Đài Loan góp mặt trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS 2018 và có tới 35 trường đại học nằm trong Bảng xếp hạng Đại học QS Châu Á 2018.

Cụ thể, Đại học Quốc gia Đài Loan dẫn đầu với xếp hạng thứ 25 ở châu Á và thứ 76 trên thế giới trong năm nay. Ngoài ra trong số 300 trường đại học hàng đầu thế giới còn có Đại học Quốc gia Tsing Hua (thứ 32 ở Châu Á), Đại học Quốc gia Cheng Kung (thứ 35 ở Châu Á), Đại học Quốc gia Chiao Tung (thứ 36 ở Châu Á), Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan (thứ 47 ở Châu Á ).

Cuộc sống sinh viên tại Đài Loan

Nếu bạn quyết định chuyển đến Đài Loan, bạn có thể hy vọng cuộc sống sinh viên sinh động và đa dạng. Ngoài các thành phố lớn, việc dành thời gian khám phá các địa điểm khác, đặc biệt là tám công viên quốc gia cũng rất đáng giá. Sinh viên còn có cơ hội tham gia các lễ kỷ niệm truyền thống, như Lễ hội hải sản nổi tiếng của Bành Hồ, Lễ Khổng Tử và Lễ hội đèn lồng trên bầu trời Pingxi.

Các thành phố tại Đài loan

Đài Bắc và Đài Bắc mới

Nhiều trường đại học hàng đầu Đài Loan được đặt trụ sở tại thành phố Đài Bắc – thủ đô chính trị, kinh tế và văn hóa của đất nước. Đài Bắc cách đất liền khoảng 25km, trên sông Tamsui. Nơi này là sự hợp nhất giữa hiện đại và lịch sử. Các tòa nhà chọc trời và trụ sở công nghệ cao xen kẽ với những ngôi đền cổ, những quán trà truyền thống và những khu chợ sầm uất.

Các trường đại học tại Đài Bắc bao gồm Đại học Quốc gia Đài Loan (Đại học xếp hạng cao nhất Đài Loan, xếp thứ 25 Châu Á, thứ 76 trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS 2018). Ngoài ra, còn có các trường Đại học Quốc gia Yang-Ming, Đại học Y khoa Đài Bắc (thứ 76 Châu Á; thứ 398 thế giới), Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan (thứ 47 Châu Á; thứ 264 thế giới), Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan (thứ 56 Châu Á; thứ 288 trên thế giới), Đại học Công nghệ Quốc gia Đài Bắc (thứ 108 ở Châu Á; thứ 601-650 trên thế giới), Đại học Quốc gia Chengchi (thứ 87 Châu Á; thứ 601-650 thế giới) và Đại học Công giáo Fu Jen (thứ 238 Châu Á; thứ 801-1000 thế giới).

Các thành phố sinh viên khác

Thành phố Hsinchu, cách Đài Bắc khoảng 80km về phía tây nam, được biết đến là quê hương của Công viên Khoa học Hsinchu. Đại học Quốc gia Tsing Hua và Đại học Quốc gia Chiao Tung cũng đều nằm tại thành phố này và góp mặt trong 210 trường đại học hàng đầu thế giới.

Ở phía nam Đài Loan, thành phố Đài Nam là quê hương của Đại học Quốc gia Cheng Kung và Thành phố Cao Hùng là ngôi nhà của Đại học Quốc gia Sun Yat-sen (xếp thứ 65 châu Á; thứ 39 thế giới). Về phía bắc, thành phố Zhongli tự hào có Trường đại học Trung tâm quốc gia (thứ 70 châu Á; thứ 391 thế giới), trong khi thị trấn Guishan nơi có trường đại học Chang Gung (thứ 132 châu Á; thứ 480-490 thế giới). Cuối cùng, Đại học Quốc gia Chung Hsing (thứ 109 châu Á; thứ 601-650 trên thế giới) nằm ở Đài Trung – thành phố lớn thứ ba sau Đài Bắc mới và Cao Hùng.

 

ssdh-du-hoc-dai-loan-sinh-vien

Chi phí học tập tại Đài Loan

Học phí thay đổi tùy theo trường và ngành học, trong đó các trường tư thường tính phí cao hơn. Học phí mỗi kỳ tại Đại học Quốc gia Đài Loan năm học 2016/17 dành cho du học sinh là 50.460-62.100 Nhân dân tệ (1.650-2.040 đô la Mỹ) với đại học và 51.280-62.360 Nhân dân tệ (1.700-2.050 đô la Mỹ) cho hầu hết các chương trình sau đại học. Học phí cho chương trình MBA cao hơn nhiều, khoảng 142.600 Nhân dân tệ (4.700 USD).

Trường đại học khuyên sinh viên nên chuẩn bị ngân sách ít nhất là 113.000 Nhân dân tệ (3.700 đô la Mỹ) trong mỗi học kỳ để trang trải chi phí sinh hoạt bao gồm chỗ ở, thực phẩm, bảo hiểm y tế và đồ dùng học tập.

Xin visa du học Đài Loan

Việc xin visa du học Đài Loan được thực hiện trực tiếp bởi các tổ chức hoặc gián tiếp thông qua hệ thống trực tuyến. Sinh viên được yêu cầu cung cấp bản sao bằng cấp và hồ sơ học tập, thư giới thiệu, trình độ ngôn ngữ, học bổng (hoặc giải thưởng), và lệ phí nộp đơn. Một số khóa học có thể yêu cầu sinh viên dự thi. Yêu cầu sẽ được xử lý vào đầu năm dương lịch, cho đến đầu tháng ba.

Người dịch: Bảo Dung (SSDH)

Share.

Leave A Reply