Lộ trình học tiếng Anh cho người mới bắt đầu

0

SSDH – Xưa tới nay, môn Tiếng Anh giao tiếp là môn thuộc dạng khó nuốt với học sinh sinh viên. Nhưng nếu bạn là người khởi đầu, bạn biết lựa chọn được cách học tiếng Anh đúng, phù hợp với bản thân  với lộ trình học tiếng Anh phù hợp cho người mới bắt đầu và cố gắng học theo những cách khác nhau thì Tiếng Anh sẽ trở nên vô cùng thú vị.

 

tienganh.jpg

 

Sau đây sẽ là lộ trình học tiếng Anh cho người bắt đầu mà các bạn có thể tham khảo.

 

1. Xem phim, các chương trình nước ngoài có phụ đề tiếng Việt. Đây là phương pháp giúp bạn trau dồi kĩ năng nghe. Hay bạn hãy tìm đọc những cuốn truyện nước ngoài. Khi gặp những từ không biết thì không được tra từ điển. Hãy cứ đọc và cố gắng đoán nghĩa của chúng, đây là kỹ năng đọc và nghe quan trọng mà nhiều người Việt đã bỏ qua. Tuy nhiên nếu thực hành thường xuyên, chúng ta có thể tự cải thiện khả năng này hoặc học và phát triển chúng với sự giúp đỡ của thầy cô giáo. Tại sao chúng ta nghe phụ đề tiếng Việt mà không phải phụ đề tiếng Anh ? Đơn giản vì trong giai đoạn đầu tiên của việc học tiếng Anh, bạn chưa có nhiều từ vựng tiếng Anh để có thể hiểu hết. Vậy thì hãy nghe những bộ phim tiếng Anh phụ đề tiếng Việt, nó sẽ giúp bạn không cảm thấy nản khi gặp quá nhiều từ mới tiếng Anh mà không thể hiểu gì

 

2. Nghe những bản nhạc nước ngoài bạn thích, cố gắng thuộc nó, sau đó hãy dịch ra tiếng Việt và nhẩm theo. Phương pháp tuyệt vời này không chỉ giúp cho bạn học tiếng anh giao tiếp tốt và có vốn từ vựng phong phú mà còn giúp bạn thư giãn nữa. Có rất nhiều bạn khi học tiếng Anh qua sách vở sẽ có cảm giác nhàm chán. Vậy chúng ta hãy đổi gió một chút với những bản nhạc tiếng Anh yêu thích. Điều này không những tránh cảm giác nhàm chán khi bạn học tiếng Anh mà còn giữ cho các bạn niềm đam mê học tiếng Anh.

 

3. Viết tên tiếng Anh của mọi thứ trong nhà. Hãy dùng mẩu giấy stick nhỏ dán lên các đồ vật trong nhà, từ những thứ lớn cho đến những thứ nhỏ bé. Mỗi ngày khi sử dụng, hãy liếc qua những từ tiếng Anh ấy để nhớ chúng. Đây là cách giúp bạn nhớ lâu các từ một cách tự nhiên mà không có cảm giác bắt buộc phải nhớ.

 

4. Giao tiếp với người bản xứ để trau dồi khả năng đọc. Nếu bạn ngại nói chuyện trực tiếp với họ hay địa phương bạn sống ít người nước ngoài, đừng ngại làm quen trên Facebook, sau đó mời họ chat Skype rồi cùng trò chuyện, vừa giúp ta có thêm nhiều mối quan hệ, vừa giúp bạn nói tiếng Anh lưu loát hơn.

 

5. Đừng quá dựa dẫm vào giáo viên, đôi khi tự tìm hiểu, mày mò sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn những cú pháp tiếng Anh khó. Hãy nhớ rằng, bạn là một người thầy tốt nhất cho chính mình.

 

6. Đặt mục tiêu du lịch nước ngoài. Làm sao có thể thoải mái vui chơi mua sắm ở một nơi hoàn toàn không sử dụng tiếng Việt? Vì thế nó sẽ giúp bạn thôi thúc học tiếng Anh hơn đấy.

 

7. Có người yêu là người ngoại quốc thì sao nhỉ? Chắc chắn là trình độ ngoại ngữ của bạn sẽ “pro” hơn gấp nhiều lần vì mỗi ngày được giao tiếp, học từ mới từ người ấy.

 

8. Tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh. Học thầy không tày học bạn mà.

 

9. Học ở các trường có giáo viên nước ngoài dạy cũng là một trong những điều kiện tốt giúp bạn giỏi tiếng Anh hơn.

 

10. Và tiếp theo là nói. Dù bạn nói dở đến mức nào hay sao nữa thì hãy cứ nói và… nói. Đừng vội nản chí, đừng “chôn lấp” đi sự yếu kém của mình mà hãy luôn nhắc rằng “mình kém và cần phải cố gắng”. Có giao tiếp nhiều, bạn sẽ phát hiện ra nhu cầu tìm thêm từ vựng và tìm thêm cấu trúc để nói.

 

11. Trí nhớ cũng rất cần thiết nếu bạn muốn giỏi tiếng Anh, hãy trau dồi khả năng ghi nhớ của mình. Rất nhiều nhân tài về ngoại ngữ đều có một trí nhớ rất khủng.

 

12. Học tiếng Anh mọi lúc mọi nơi có thể. Bạn có biết, khi Bác Hồ đi tìm đường cứu nước, Bác đã viết tiếng Anh lên tay mình để có thể vừa làm vừa học, mỗi ngày năm từ, mười ngày là 50 từ, cứ thế thì bạn sẽ có một lượng từ vựng lớn.

 

13. Xin bạn lưu ý rằng học tiếng Anh không chỉ đơn thuần là học ngữ pháp. Khi giao tiếp, bạn lựa chọn từ vựng, kết hợp chúng và tạo thành câu để biểu đạt ý kiến của mình. Khi học từ vựng, bạn hãy bố trí sổ ghi chép của mình sao cho hợp lý. Đừng liệt kê một dãy dài các từ, ngữ mới mà hãy chia sổ của bạn ra thành từng mục chẳng hạn:

 

Chủ đề: shopping, holidays, money… v..v…

 

Động từ và danh từ đi liền kề: do your homework, make a cake… v..v…

 

Động từ kép: to grow up, to fell off, to look after… v..v…

 

Ngữ cố định: on the other hand, in my opinion, by the way… v..v…

 

Thành ngữ: once in a blue moon, to be over the moon, out of the blue… v..v…

 

Bạn có biết: Tiếng Việt được xếp là ngôn ngữ khó nhất nhì thế giới, mà bạn vẫn có thể học được thì tiếng Anh có gì là khó. Bạn phải có niềm tin vào điều đó và quyết tâm với việc học tiếng Anh ngay từ hôm nay. Hãy bắt đầu việc học tiếng Anh của bạn với lộ trình học tiếng Anh cho người bắt đầu của chúng tôi.

 

Tú Anh (SSDH) – Theo BBC

Share.

Leave A Reply