Lựa chọn nào cho du học sinh trong thời kì dịch Covid-19

0

Sẵn sàng du học – Do ảnh hưởng của Covid-19, rất nhiều kế hoạch du học của các sinh viên quốc tế bị trì hoãn hoặc phải chuyển hướng sang du học trong nước. Đâu là hướng đi cho các du học sinh trong tương lai.

Nhiều sinh viên chọn học tại FPT thời kì Covid-19

Nhiều sinh viên chọn học tại FPT thời kì Covid-19

Phụ huynh e ngại

Theo phân tích gần đây của Viện Nghiên cứu chính sách công (Mỹ), số lượng du học sinh (DHS) đến Mỹ năm học 2020 – 2021 sẽ giảm từ 63 – 98% so với năm học 2018 – 2019. Theo viện này, Mỹ chỉ có thể đạt được mốc 12.000 DHS nếu có sinh viên Mexico và Canada, 2 quốc gia có chung đường biên giới với Mỹ. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh đáng lo ngại hiện nay, Mỹ dự kiến chỉ đón khoảng 6.000 DHS mới trong mùa tựu trường tới.
Tình hình này không chỉ diễn ra tại Mỹ mà còn ở nhiều nước khác như Úc, Canada, Nhật Bản…, những nơi mà nguồn thu từ DHS đóng góp rất lớn cho nền kinh tế.
Chị Vũ Thị Phương Thảo, làm việc tại một công ty du học có trụ sở tại Mỹ, đơn vị có các hoạt động đưa DHS Việt Nam qua Mỹ học các cấp, cho biết thời gian vừa qua số lượng DHS giảm rõ rệt. Hầu hết ba mẹ lo ngại vì tình hình dịch Covid-19. Các nước cũng đóng cửa biên giới và dừng xét thị thực (visa) du học, chỉ mới mở lại trong tháng 7 vừa qua. Hiện nay đa số các trường đều cho học sinh, sinh viên học trực tuyến.
Theo ông Trần Đức Cảnh, Thành viên Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực, số lượng phụ huynh, học sinh tìm đến các công ty tư vấn du học giảm đến khoảng 2/3 so với trước mùa dịch Covid-19.

Du học theo cách nào ?

Theo ông Trần Đức Cảnh, với tình hình hiện nay, sẽ không có lời khuyên duy nhất dành cho tất cả mọi người. Nhiều phụ huynh sẽ rất khó quyết định cho con du học hay không.
Tuy nhiên, ông Cảnh cho rằng hiện nay có nhiều lựa chọn cho những học sinh có ý định du học. Một là học trường tại Việt Nam, sau đó chuyển tiếp sang các trường nước ngoài khi thuận lợi. Nhưng cách này phải tìm hiểu kỹ điều kiện chuyển tiếp cụ thể. Hai là nếu đã đăng ký học tại một trường nước ngoài thì có thể xin bảo lưu. Nếu bảo lưu phải thông báo sớm trước ít nhất 1 tháng. Ba là vẫn học bình thường nhưng học trực tuyến, sau đó sẽ ra nước ngoài khi đã ổn định.
Ông Cảnh cho biết hiện tại đã qua thời điểm các trường ĐH của Mỹ tuyển sinh cho đợt khai giảng vào tháng 9. Chỉ còn một ít trường tuyển sinh cho khóa tháng 1.2021. Vì vậy, nếu học sinh lớp 12 vừa tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, muốn đi du học thì khá trễ. Các em này có thể đăng ký khóa học dự bị tiếng Anh của các trường trước khi du học nếu chưa đủ yêu cầu. Với các học sinh lớp 11, muốn tìm được trường tốt ở Mỹ, nên nộp hồ sơ ngay vào cuối năm nay để chuẩn bị cho năm sau.
Ông Trần Thắng, Chủ tịch Viện Văn hóa – Giáo dục Việt Nam (IVCE) tại Mỹ, dịch Covid-19 ở Mỹ vẫn còn khá nặng nề. Các chuyến bay nước ngoài vào Mỹ đến tháng 12 mới có thể trở lại bình thường. Hy vọng DHS mới và cũ có thể sang Mỹ học, vì theo dự kiến thời điểm này ở Mỹ có thể đã có vắc xin.
“Với tình hình này, những DHS đã được nhận nhập học vào tháng 9 năm nay có thể tiếp tục học trực tuyến để giữ hồ sơ được liên tục. Đến tháng 1.2021 thì trực tiếp qua Mỹ học. Học sinh chưa nộp đơn tháng 9 có thể nộp đơn cho kỳ nhập học tháng 1.2021 và nếu tình huống dịch bệnh vẫn xấu thì có thể dời qua thời gian kế tiếp. Chọn lựa trường ở Việt Nam để học rồi chuyển tiếp cũng là một hướng đi, nhưng cần xem xét hệ thống trường để khi chuyển tiếp không bị “gãy”, ông Trần Thắng đưa ra lời khuyên.
Chị Vũ Thị Phương Thảo cũng chia sẻ: “Nếu học sinh xác định du học vì các mục tiêu khác nhau như định cư, học kiến thức, tăng trải nghiệm… thì những giá trị như vậy vẫn còn nguyên vẹn. Không vì dịch Covid-19 mà những giá trị này sút giảm. Tương lai vẫn luôn có nhiều bất định. Vì vậy, nếu có ý định du học thì vẫn có thể lên kế hoạch bình thường”.

Những cơ hội mới

Ông Trần Đức Cảnh cho rằng DHS ở Mỹ, Úc, Canada… sẽ giảm trong vài năm tới. Nhưng số lượng DHS Trung Quốc sẽ giảm cao hơn Việt Nam rất nhiều. Ở Mỹ, trong năm nay, DHS Trung Quốc có thể giảm khoảng 100.000 – 150.000 người. Khi đó, DHS Việt Nam đến các nước học sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn.
Ở hướng ngược lại, thời gian vừa qua là cơ hội để các trường ĐH, phổ thông tại Việt Nam triển khai du học tại chỗ. Các trường ĐH cũng như phổ thông quốc tế đều có chính sách tiếp nhận các DHS đang kẹt lại Việt Nam vì dịch Covid-19. Bộ GD-ĐT cũng đã có công văn gửi các trường ĐH về việc tiếp nhận DHS Việt Nam và sinh viên quốc tế không tiếp tục học tập ở nước ngoài do dịch Covid-19.
Các trường phổ thông dạy chương trình nước ngoài phù hợp, các trường ĐH quốc tế tại Việt Nam cũng có nhiều chương trình tiếp nhận các DHS Việt Nam và sinh viên quốc tế có nhu cầu, đủ điều kiện tiếp tục học tập.
Theo báo Thanh niên
Share.

Leave A Reply