Mở rộng tương lai tại Đại học Monash

0

SSDH – 89% sinh viên tốt nghiệp của Monash có việc làm toàn thời gian chỉ trong 6 tháng sau khi tốt nghiệp.

 

Năm dự bị đại học tại trường Monash giúp sinh viên quốc tế có một quá trình chuyển tiếp vào đại học bằng cách phát triển các kỹ năng học tập, nghiên cứu quan trọng cho sự thành công trong học tập sau này. Monash College có đến 4 kỳ nhập học trong một năm: tháng một, tháng ba, tháng 7 và tháng 9 cho năm dự bị, giúp các sinh viên có thể dễ dàng sắp xếp khóa học chuyển tiếp đến những năm đại học tiếp theo.

 

Trường không chỉ giúp sinh viên phát huy những kỹ năng học tâp, nghiên cứu; sinh viên dự bị đại học, cao đẳng liên thông của Monash còn được trang bị những kỹ năng mềm cần thiết trong môi trường kinh doanh quốc tế, làm việc chuyên nghiệp của xã hội ngày nay.

 

Các chương trình hội thảo phỏng vấn, kỹ năng chuẩn bị CV được Monash tổ chức cho sinh viên thông qua các đối tác doanh nghiệp để sinh viên có thể hoàn thiện bản thân và thể hiện mình một cách tốt nhất ngay từ những năm học đầu tiên. Sinh viên biết thể hiện sự nổi bật của mình cùng với niềm đam mê vào các tổ chức hay công ty chính là điểm mấu chốt quyết định sự thành công của những buổi phỏng vấn việc làm.

 

 Mở rộng tương lai tại Đại học Monash

Các nhà nghiên cứu đã thiết kế một chiếc ghế thông minh sẽ giúp các công sở và nhân viên an toàn hơn và khỏe mạnh hơn.

 

Các chương trình cao đẳng liên thông, dự bị được trường nghiên cứu xây dựng để các sinh viên quốc tế có thể dễ dàng hòa nhập vào môi trường đại học tại Australia. Sinh viên Monash College được học tập trong khuôn viên đại học, sử dụng tài liệu và trang thiết bị giống như các sinh viên khác nhưng ở lớp học thu nhỏ với khoảng 16 sinh viên một lớp. Các sinh viên Monash College sẽ hòa nhập với các sinh viên đại học vào năm thứ nhất hoặc muộn hơn là năm thứ hai của chương trình đại học với bằng cấp đầu ra hoàn toàn giống nhau. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về sự hỗ trợ, khuyến khích sinh viên quốc tế cùng những khóa học tiết kiệm thời gian và chi phí của trường tại đây.

 

89% sinh viên tốt nghiệp của Monash có việc làm toàn thời gian chỉ trong 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cùng nhà tuyển dụng lao động trên thế giới đều đánh giá cao sinh viên tốt nghiệp của trường ở Australia (khảo sát của thời báo New York Times qua hơn 6,000 doanh nghiệp và CEO trong hai năm liền).

 

Monash có hẳn một trung tâm “Kết nối việc làm chuyên nghiêp” (Professional Pathways Australia (PPA) để giúp sinh viên quốc tế sắp xếp chương trình thực tập bán thời gian và thực tập chuyên nghiệp với các doanh nghiệp ở Australia và trên thế giới. Hàng năm có hơn 800 sinh viên quốc tế được gửi đi thực tập thông qua PPA. Sinh viên của trường được hướng dẫn và tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp tuyển dụng. Họ chịu khó tìm tòi, khám phá các cửa hàng, đại lý doanh nghiệp. Họ thậm chí mua và mặc đồng phục của công ty khi tham dự phỏng vấn và nhiều sinh viên đã được mời làm việc toàn thời gian thay vì là thực tập đơn thuần.

 

Ngoài ra, chương trình Get Connected program – kết nối sinh viên là một chương trình bổ ích mà Monash tổ chức trong tháng đầu của mỗi năm học để các sinh viên quốc tế dễ dàng hòa nhập hơn với môi trường học tập mới. Sinh viên quốc tế có thể tìm thêm thông tin về các học bổng trên trang web của Monash. Tìm thêm thông tin về các chuơng trình của Monash College tại đây.

 

Trường Monash còn nổi tiếng với dự án “Chiếc ghế thông minh” của tiến sĩ Stephen Jia Wang. Một nghiên cứu năm 2007 của Access Economics ước tính tại Australia, các bệnh đau lưng làm tổn hại cho nền kinh tế tới 34,3 tỷ USD về mất năng suất và chi phí cho các phương pháp điều trị. Việc chú trọng về vấn đề sức khỏe và an toàn nghề nghiệp – OHS (Occupational Health and Safety) là biện pháp phòng ngừa cần thiết. Tiến sĩ Stephen Jia Wang đã xây dựng một chiếc ghế văn phòng báo cho nhân viên biết liệu họ đang ngồi ở tư thế đúng hay không, đã đến lúc cần đứng dậy và vận động hay thậm chí, nó còn “thông báo” cho bạn biết mức độ chịu đựng của cột sống trong suốt một ngày như thế nào.

 

Dự án “Chiếc ghế thông minh” của tiến sĩ Wang dự kiến sẽ được đưa vào thử nghiệm vào đầu năm 2017. Tiến sĩ Wang giữ trách nhiệm là giám đốc của phòng thí nghiệm thiết kế tương tác hữu hình quốc tế. Ông nói chính bệnh đau lưng cùng với công cuộc tìm kiếm những chiếc ghế văn phòng đắt tiền của mình là nguồn cảm hứng cho cái ông gọi là “mô phỏng môi trường phổ biến” hoặc “cột sống ảo”. Công nghệ này kết hợp thiết kế tương tác, công nghệ trò chơi và công nghệ máy tính vật lý, phân tích dữ liệu và đo lường sức khỏe.

 

Đối với tiến sĩ Wang, chiếc ghế thông minh chủ động thông báo tư thế ngồi làm việc khỏe mạnh là một phát minh hấp dẫn. Ở giai đoạn này, chiếc ghế đang được thử nghiệm trông vẫn giống như một chiếc ghế văn phòng bình thường với một mạng rối rắm các dây điện chạy giữa một hệ thống trung tâm và 78 bộ cảm biến ở chỗ ngồi cùng tấm dựa lưng của ghế. Chiếc ghế sau khi thiết kế hoàn chỉnh tiện lợi, đẹp và không dây.

 

Nguồn: Đại học Monash

Share.

Leave A Reply