Mỹ: 10 trường ĐH, CĐ nhận được nhiều nhất từ gói cứu trợ đợt Covid-19

0

Sẵn sàng du học – Khoảng 5.000 trường Đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) của Mỹ đã nhận được khoản kinh phí không nhỏ từ gói cứu trợ CARES Act của chính phủ nước này để có thể chống chọi với đại dịch Covid-19 đang hoành hành.

Được phê chuẩn vào cuối tháng 3/2020, gói cứu trợ CARES Act trị giá 2.200 tỷ đô la bên cạnh hỗ trợ các doanh nghiệp lớn, nhỏ, các cá nhân và gia đình, công nhân, người làm việc tự do và bệnh viện…, còn có một phần giúp đỡ các trường ĐH, CĐ trên toàn nước Mỹ chống chọi với đại dịch Covid-19 đang hoành hành thông qua Quỹ cứu trợ khẩn cấp giáo dục đại học.

Đại học bang Arizona nhận được số tiền hỗ trợ lên tới hơn 63 triệu USD

Đại học bang Arizona nhận được số tiền hỗ trợ lên tới hơn 63 triệu USD

Theo thống kê từ bộ Giáo dục Mỹ, khoảng 5.000 trường ĐH, CĐ đã nhận được khoản kinh phí để giải ngân cho các đối tượng trong trường bị ảnh hưởng.

Được biết, ít nhất một nửa số tiền dành cho các trường đại học đã được chuyển thành các khoản hỗ trợ khẩn cấp cho các sinh viên bị ảnh hưởng. Ngoài việc trang trải học phí, số tiền này còn giúp các sinh viên Mỹ thanh toán các khoản sinh hoạt phí như thực phẩm và thuê nhà.

Một nửa số tiền còn lại, các trường đại học dùng để hỗ trợ các giảng viên, người làm việc bị ảnh hưởng do Covid-19, thanh toán chi phí phát sinh khác và trích lập dự phòng ngắn hạn.

Đồng thời, dựa trên nhiều yếu tố (số lượng sinh viên, tình hình tài chính, mức độ ảnh hưởng…), số tiền mỗi trường được nhận là khác nhau.

Dù vậy, một số trường đại học, cao đẳng có tiềm lực tài chính (chủ yếu từ các nguồn tài trợ và một phần học phí) tỏ ra không mặn mà với gói CARES Act này. Thay vào đó, lãnh đạo nhà trường tin tưởng nguồn tài chính nội bộ đủ mạnh để không bị dịch Covid-19 “hạ gục”.

Đại học Harvard là một trong những trường đầu tiên tuyên bố sẽ không nhận viện trợ. Ít nhất hai trường đại học danh giá khác là Princeton và Stanford sau đó cũng khẳng định sẽ không lấy số tiền này.

Dưới đây là 10 trường đại học nhận được nhiều nhất từ gói cứu trợ:

1. Đại học bang Arizona (Arizona State University): 63.533.137 USD

2. Đại học bang Pennsylvania (Penn State): 54.994.846 USD

3. Đại học Rutgers (Rutgers University): 54.160.640 USD

4. Đại học Central Florida (University of Central Florida): 51.071.250 USD

5. Cao đẳng Miami Dade (Miami Dade College): 49.074.737 USD

6. Đại học bang Georgia (Georgia State University): 45.243.852 USD

7. Đại học bang California, Northridge (California State University, Northridge): 44.652.328 USD

8. Bang Ohio (Ohio State): 42.885.215 USD

9. Đại học bang California, Long Beach (California State University, Long Beach): 41.729.439 USD

10. Đại học bang California, Fullerton (California State University, Fullerton): 41.021.512 USD

Theo: Dantri.com.vn

Share.

Leave A Reply