Mỹ: Tận dụng phương tiện truyền thông xã hội để khai thác thông tin của du học sinh

0

Sẵn sàng du học – Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã công bố một chính sách mới cho phép cơ quan này tạo ra các tài khoản ảo nhằmkhai thác thông tinvề những người xin visa vào tháng 7.

Tuy nhiên, việc sử dụng tài khoản ảolại vi phạm các điều khoản của nhiều mạng xã hội, bao gồm cả Facebook và LinkedIn.Nextgov báo cáo rằng Facebook sẽ xóa bất kỳ tài khoản ảo nào mà họ phát hiện, bao gồm cả những tài khoản được điều hành bởi BộAn ninh Nội địa Mỹ và các cơ quan thực thi pháp luật khác.

casual-cellphone-contemporary

Để phục vụ mục đích trên, Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đã bắt đầu yêu cầu người xin thị thực cung cấp thông tin về truyền thông xã hội cá nhân. Vào cuối tháng 5, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bốđã thêm câu hỏi mới vào đơn xin thị thực trực tuyến, bao gồm thị thực F-1 và J-1, trong đó cócâu hỏi nhận dạng phương tiện truyền thông xã hội. Ứng viên bắt buộc phải cung cấp tên người dùng trên tất cả các kênh họ đã sử dụng trong vòng năm năm qua. Việc thu thập thông tin bổ sung này hỗ trợ củng cố quy trình kiểm tra danh tính của những người nộp đơn.

Tất nhiên, người xin visa sẽ không bị yêu cầu cung cấp mật khẩu và các cơ quan thực thi cũng không được sử dụng thông tin để ngăn chặn việc di chuyển dựa trên chủng tộc, dân tộc, tôn giáo hoặc khuynh hướng tình dục. Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP) cam kết bảo vệ quyền riêng tư, quyền công dân và quyền tự do dân chủ của tất cả khách du lịch. Ngoài việc thu thập tên người dùng, các quan chức nhập cư có thể kiểm tra máy tính xách tay và thiết bị cá nhân của sinh viên và học giả quốc tế khi đến Mỹ.

Một sự việc đã xảy ra vào tháng 8, khi Ismail Ajjawi – một sinh viên người Palestine được nhận vào Harvard, bị từ chối nhập cảnh vì các cơ quan nhập cưtìm thấy trong danh sách bạn bè của anh ấy có một số người đăng quan điểm chính trị phản đối Hoa Kỳ. Họ đã thu hồi visa và trục xuất anh ta trở về Lebanon.Cuối cùng, Ajjawi cũng được phép vào Mỹ trước khi học kỳ tại Harvard bắt đầu. Nhưng trường hợp này đã cho thấy sự thiếu linh hoạt trong việc giám sát các phương tiện truyền thông xã hội.

David Di Maria, Phó hiệu trưởng giáo dục quốc tế tại Đại học Maryland County, cho rằng việc lượm lặt các thông tin từ phương tiện truyền thông xã hội cho mục đích nhập cư có thể bị hiểu sai khi đặt ngoài bối cảnh văn hóa và lịch sử nước bản địa.

Ben Waxman, CEO của công ty tiếp thị giáo dục quốc tế Intead, nói thêm rằng một trong những rủi ro nữa của chính sách trên là sự tự kiểm duyệt. Vì vậy, du học sinh quốc tế đang xem xéthạn chế hoặc cắt giảm các hoạt động trực tuyến của mình để bảo vệ tình trạng nhập cư và kế hoạch trong tương lai.

Người dịch: Bảo Dung (SSDH)

Share.

About Author

Leave A Reply