Sinh viên Anh gặp vấn đề về sức khỏe và tinh thần

0

SSDH – Nghiên cứu mới nhất của Liên minh Sinh viên Quốc gia cho biết, sinh viên đại học Vương quốc Anh đang bị các vấn đề sức khỏe tâm thần. Nghiên cứu thực hiện cuộc khảo sát 1.200 sinh viên đến từ Vương quốc Anh, trong đó có tới 80% cho biết, các em bị cảm giác căng thẳng, 50% bị mất ngủ hoặc có vấn đề về giấc ngủ và 55% thấy lo lắng. Đặc biệt có 1/10 sinh viên có cảm giác muốn tự tử và 40% thấy tuyệt vọng và vô dụng.

 

Thống kê cho thấy, các lớp tốt nghiệp khóa trước thường thi tốt hơn khóa sau, điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì mỗi ngày các em càng gặp nhiều khó khăn hơn khi thi tuyển vào đại học. Thời gian tới, sinh viên Anh không những phải đối phó với số lượng các kỳ thi có mức cạnh tranh cao hơn mà còn lo lắng với mức học phí cao, tới 9.000 bảng Anh/năm.

 

Trong quá trình nhập học, sinh viên vừa phải đối mặt với những cuộc phỏng vấn vừa tham dự các kỳ kiểm tra năng khiếu cụ thể. Các trường đại học kỳ vọng sinh viên không những  có khả năng học tốt mà còn phải hoàn hảo mọi mặt. Báo cáo nhận định: sau khi phải trải qua những kỳ kiểm tra gắt gao, người ta cứ nghĩ các em sẽ có cảm giác tự hào về thành tích đạt được chứ không phải cảm giác “thất vọng” và “vô dụng”

 

 	Sinh viên Anh gặp vấn đề về sức khỏe và tinh thần

 

Một khi các sinh viên đỗ vào trường đại học theo học những lớp học kết hợp các chương trình nhằm giảm thiểu thời gian học sẽ tạo nên một tỉ lệ sinh viên gây thất vọng với giáo viên. Cảm giác căng thẳng ở năm thứ nhất có giảm hơn và sẽ tăng lên vào năm cuối cũng như quá trình bắt đầu tìm kiếm việc làm trong lúc hoàn tất kỳ học cuối cùng. Các em lo lắng mình cũng không có gì nổi bật mặc dù có sở hữu tấm bằng của các trường đại học Anh quốc trong khi số lượng người thi tuyển tìm việc trong thời gian gần đây nhiều hơn việc làm.

 

Chủ tịch công đoàn sinh viên đại học London, Michael Chessum cho rằng, kết quả cuộc khảo sát này cho thấy sinh viên nghèo đang “tăng theo cấp số nhân trong khi càng ngày càng nhiều người trong số chúng ta phải dành nhiều giờ hơn để làm việc kiếm sống. Thực tế, công việc của chính ông cũng sắp trở nên vô nghĩa khi không lâu nữa có thể văn phòng công đoàn trường đại học có thể bị đóng cửa. 

 

Sinh viên đã tụ tập theo nhóm gọi là Chiến dịch quốc gia kêu gọi phản đối tăng học phí và cắt giảm phí chăm lo đời sống sinh viên để nỗ lực thay đổi mọi thức theo cấp độ chính trị nhưng có vẻ nó không mang lại kết quả gì nhiều.

 

Theo báo cáo ONS về suy thoái kinh tế khiến số lượng sinh viên tự tử tăng lên đáng kể từ năm 2007 đến 2011, tỷ lệ các vụ tự tử nữ đặc biệt gần như tăng gấp đôi.

 

Đó là một sự xấu hổ, quá trình cắt giảm phúc lợi, dịch vụ sức khỏe tâm thần cho sinh viên thường là nguyên nhân đầu tiên.

 

Việt Phương (SSDH) – Theo Educationnews

Share.

About Author

Leave A Reply