SSDH – Theo thông kê mới đây nhất của Ủy ban quản lý tuyển sinh, số lượng thí sinh nộp đơn vào các trường đại học Anh liên tục giảm trong hai năm trở lại đây. So với cùng kỳ của năm ngoái, năm nay ước tính giảm hơn 18.000 ứng viên.Tính đến 17/12/2012, số lượng đăng ký vào đại học là 303.861 người, giảm 5,6% so với 321,908 của năm trước đó.

Theo phân tích của nhóm các trường đại học mới Million+, nếu như không tính đến số đã đăng ký vào khối trường Oxbridge, y tế, nha khoa và thú y, mức giảm còn lên đến Tin tức,2%.
Cũng vào thời điểm này năm ngoái, khi sinh viên bắt đầu đối mặt với việc tăng phí lên £ 9.000, thì số lượng đăng ký vào các trường đại học ở đây đã giảm 6,4%.
Số lượng ứng viên một lần nữa giảm mạnh hơn ở Anh với khoảng 6,5% tương đương với 15.950 người. Xứ Wale là nơi có mức giảm tệ hại nhất với 11,7% tính đến tháng 12 năm 2012 (từ 12,701 xuống 11,218), trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ giảm khoảng 1,9%. Bắc Ai-len thì tăng nhẹ 0,5%, còn Scotland giảm 3,9%.
Ứng viên từ các nước khác ngoài EU cũng tăng nhẹ với 0,8% nhưng vẫn thấp hơn so với năm ngoái.
Tuy nhiên, cho đến nay, nhiều học sinh, sinh viên vẫn chưa nộp hồ sơ vì hạn cuối cùng ở hầu hết các trường là đến 15 tháng 1 năm 2013. Hiện tính đến 17 tháng 12, mới chỉ có khoảng 60% ứng viên hoàn tất đăng ký vòng đầu tiên.
Cũng theo thống kê, số ứng viên từ 18 tuổi là giảm nhiều nhất khoảng 6,3%, đương đương với 12.179 người trên tổng số. Bộ trưởng Bộ đại học David Willetts cũng đang rất lo ngại về điều này khi sự sụt giảm tập trung vào nam thiếu niên thuộc tầng lớp lao động. Con số sinh viên năm thứ nhất đại học năm ngoái giảm 54.000, khoảng 13% so với năm trước đó, trong đó mức giảm ở sinh viên nam cao hơn 4 lần so với sinh viên nữ.
Trong một cuộc phóng vấn trên thời báo The Independent, David Willetts đã phát biểu, ông muốn đưa những đối tượng này vào cùng một hạng mục ưu tiên như với đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn và vùng sâu vùng xa để nhắm mục tiêu cho công tác tuyển sinh.
Lê Minh (SSDH) – Theo timeshighereducation.co.uk












