SSDH – Theo lẽ thường, một tấm bằng cử nhân sẽ có nhiều lợi thế hơn bằng cao đẳng nhưng đó không phải là điều kiện duy nhất giúp bạn tìm được và làm tốt một công việc. Nếu hạn hẹp thời gian, về tài chính thì học bằng cao đẳng trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, sản xuất và công nghệ thông tin vẫn là lựa chọn hợp lý nhất.

Mời bạn tham khảo 4 ngành học cấp cao đẳng mang lại cho không học sinh sinh viên công việc tốt hơn cả bằng cử nhân.
1. Ngành công nghệ kỹ thuật:
Nhân viên kỹ thật có tay nghề thành thạo và có thể làm việc với cường độ cao được đánh giá rất cao mà mức lương hậu hĩnh hơn những người có bằng cử nhân. Một số chủ doanh nghiệp sản xuất cho rằng họ thuê nhân công mà không đòi hỏi phải có bằng cử nhân, cụ thể như:
- Nếu sinh viên tốt nghiệp bằng cử nhân trong ngành hàng không hoặc kỹ thuật điện sẽ chỉ kiếm được khoảng 65.000 đô la Mỹ cho những năm đầu, trong khi kỹ sư tốt nghiệp cao đẳng về ngành này cũng được hưởng mức lương tương tự hoặc thậm chí cao hơn.
- Mức lương của kỹ thuật viên về hàng không vũ trụ giao động từ 55.000 đến 75.000 đô la Mỹ và mức này có thể cao hơn khi nhân công được đào tạo thực tế.
- Kỹ thuật viên sử dụng phầm mềm hỗ trợ trong sản xuất như 3-D CAD/CAM thì mức lương lên tới 95.000 đến 110.000 đô la Mỹ.
2. Công nghệ bức xạ và chẩn đoán hình hình ảnh y học:
Kỹ thuật viên bức xạ trị liệu, kỹ thuật y học hạt nhân và siêu âm y tế chẩn đoán hình ảnh là ba vị trí được trả lương cao cho một sinh viên tốt nghiệp sau hai năm đào tạo có thể đảm nhận được.
Mức lương trung bình của các nhà trị liệu là 77.560 đô la, kỹ thuật viên y học hạt nhân là 70.180 đô la, kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh siêu âm là 65.860 đô la – theo thống kê năm 2012. Mức này cao hơn khoảng 20.000 đô la so với người có bằng cử nhân.
Nhu cầu về nhân viên ở ba lĩnh vực này vẫn còn rất cao, dự kiến sẽ tăng 20 đến 40 phần trăm vào năm 2022, theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động Hoa Kì.
3. Nhân viên kỹ thuật điện nước:
Một nhân viên kỹ thuật điện nước không cần thiết phải có bằng đại học, mà thường họ được đào tạo theo yêu cầu của tổ chức (thường miễn học phí và đươc cấp chứng chỉ hành nghề). Đối với những nhân viên này kinh nghiệm từ học việc thực tế mới được đánh giá cao, đặc biệt là các ngành chế tạo máy thủy lực hoặc chế tạo cơ khí.
Mức lương trung bình đối với thợ hàn hoặc kỹ thuật điện nước sau khi tốt nghiệp là hơn 40.000 đô la, thậm chí có thể là nhiều hơn khoảng 75.000 đô la ở các thành phố lớn. Tăng lương dựa vào xét tăng bậc nghề nhanh hơn so với bằng cử nhân, ngoài ra họ còn được yêu cầu làm thêm giờ, tiền thưởng, tiền hoa hồng…
4. Nha khoa và kĩ thuật vệ sinh:
Bằng cử nhân và bằng cao đẳng trong vệ sinh răng miệng là hai yêu cầu tối thiểu để hành nghề, nhưng phổ biến là liên thông liên kết của hai loại bằng này. Đa số nhân viên học để có giấy phép hành nghề trước rồi vừa làm vừa học lên cử nhân và cuối cùng là thạc sĩ. Chi phí cho việc học bằng liên thông, liên kết chỉ khoảng 22.700 đô so với 36.400 đô cho đào tạo cử nhân.
Mức lương trung bình năm 2012 của ngành này là 70.210 đô la Mỹ, ước tính nhu cầu còn tăng lên khoảng 33% trong vài năm tới.
Kim Thanh (SSDH) – Theo Usnews











