Tranh cãi liên quan đến chính sách visa mới ở Anh quốc

0

 

duhocanhav480

Tổng thống Anh, David Cameron hiểu rằng việc thắt chặt visa du học sẽ làm giảm các học sinh nước ngoài có điều kiện đến du học tại Anh. Nhưng chính sách mới này sẽ giúp ông đạt được mục tiêu cắt giảm số lượng người ngoài Liên minh châu âu di cư đến Anh.

 

SSDH – Theo một con số được tiết lộ vào tháng 5 thì số lượng người di cư tới Anh đã đạt mức kỷ lục là 250,000 một năm. Vì vậy Chính phủ đã cam kết giảm con số này xuống 100,000 người vào đợt bầu cử sắp tới là vào năm 2015.

 

Tuy nhiên việc thắt chặt visa sinh viên du học đã bị Bộ trưởng nhập cư Damian Green phản đối vào tháng trước. Và Bộ nội vụ thì cho rằng việc cắt giảm này đã mất đi khoảng £2.6 tỉ Bảng Anh đóng góp cho nền kinh tế.

 

Một nguồn tin từ Chính phủ cho biết “Ngài Thủ tướng rất hiểu những tranh cãi gần đây và sẽ xem xét việc thay đổi chính sách này”, tuy nhiên chưa có một kế hoạch nào về việc thông báo mới nhất sẽ được đưa ra.

 

Ý tưởng ngăn cản học sinh nhập cư này được đề xuất đầu tiên bởi Đảng bảo thủ và Đảng Lao động MP dựa trên sự nhất trí chung mà cả hai bên đang cố gắng đạt được trong vấn đề này.

 

Một số ý kiến rằng, ở một chừng mực nào đó thì Anh quốc đang kinh doanh giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học. Những thay đổi gần đây liên quan đến hệ thống visa du học đã gửi một thông điệp tới các du học sinh quốc tế rằng họ không được chào đón. Vì vậy Anh sẽ phải chứng kiến việc sụt giảm nhanh chóng các học sinh đến từ những thị trường truyền thống như Ấn độ.

 

Còn số khác lại dẫn chứng, Chính phủ muốn trừng trị những kẻ lợi dụng những khoá học “ảo” để được định cư ở Anh nhưng đồng thời làm như vậy cũng đồng nghĩa với việc ngăn cản những học sinh có ý muốn du học thực sự đến được với nước Anh. Họ cũng chỉ ra rằng Úc cũng là một nước đã trải qua điều tương tự –  đầu tiên họ đã thắt chặt visa cho du học sinh nhưng rồi sau đó cũng phải nới lỏng chính sách này. Như vậy, Chính phủ không nên hành động như thể là đang sợ “con số không đáng” – về lượng học sinh nhập cư bất hợp pháp mà cần phải gửi một thông điệp tích cực tới các học sinh đầy triển vọng trên thế giới rằng: Bạn được chào đón ở Anh quốc.

 

Vào tháng 5 các trường đại học cũng đã có cảnh báo rằng việc cắt giảm này sẽ ảnh hưởng và ngăn chặn những học sinh có nguyện vọng học ở Anh thực sự, đặc biệt điều này sẽ lấy đi hàng tỉ bảng anh đóng góp vào nên kinh tế. Họ cũng cho rằng chính sách mới này có thể là sẽ đẩy học sinh lựa chọn những nước khác để du học mà không phải là Anh.

 

Gần đây có 68 người, bao gồm Hiệu trưởng các trường Đại học và Thống đốc một số bang, đã cùng ký vào một lá thư kiến nghị lên Thủ tướng Cameron, kêu gọi Thủ tướng xoá bỏ chính sách mới này để thúc đẩy nền kinh tế và nâng cao nguồn thu cho các trường đại học.

 

Tháng trước Tờ The Daily Telegraph của Anh cũng đã tiết lộ rằng sinh viên nước ngoài đang được ưu tiên và dễ dàng được học tại các trường hàng đầu của Anh hơn các học sinh trong nước.

 

Còn các trường Đại học thì cho rằng với 9,000 Bảng anh học phí mỗi năm đối với Sinh viên Anh và sinh viên đến từ các nước thuộc Liên minh Châu âu thì không đủ để chi trả các khoản chi phí của trường. Và họ cần thu hút được nhiều sinh viên quốc tế vì những sinh viên này đã trả gấp đôi số tiền trên.

 

Trần Hiền (SSDH) – Theo Guardian.

Share.

About Author

Leave A Reply