Sẵn sàng du học – Theo số liệu chính thức, năm 2017/2018 cho thấy một kỷ lục mớikhi 50,2% người dân Anh (từ 17 đến 30 tuổi) đã tham gia vào giáo dục đại học. Cả trường đại học và cao đẳng tại quốc gia này đều thể hiện sự gia tăng đều đặn trong tỷ lệ sinh viên nhập học trong năm năm qua.
Trong một bài phát biểu năm 1999, thủ tướng Tony Blair khi đó đã đặt mục tiêu 50% thanh niên sẽ học trên trình độ trung học cơ sở, và điều đó đã trở thành hiện thực.
Ngoài ra, khoảng cách về giới tính cũng là một vấn đề đáng bàn, khi phụ nữ có nhiều khả năng vào đại học hơn đàn ông. Tỷ lệ tham gia của nữ giới là 56,6% trong khi đối với nam giới là 44,1%.
Tuy nhiên, ngay sau khi các số liệu được công bố, Gavin Williamson – Thư ký giáo dục, đã buộc tội các trường đại học chưa thực sự tạo điều kiện cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Hơn một tỷ bảng Anh mỗi năm, mà người đóng thuế chính là học viên, được sử dụng cho các chương trình hỗ trợ tiếp cận đại học và cao đằng. Nhưng rất nhiều trường chưa cho thấy hiệu quả từ nguồn tài trợ đó.Phát biểu trong chuyến viếng thăm trường cao đẳng King, London vào thứ năm, ông Gavin đã kêu gọi các tổ chức phảicố gắng nhiều hơn nữa để đảm bảo một lượng sinh viên đa dạng. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đánh giá cao trường King vì đã tuyển dụng học viên từ nhiều quốc gia khác nhau. Việc tiếp cận cộng đồng dân tộc thiểu số và da màu làm phong phú thêmmôi trường sinh viên và kinh tế xã hội.
Giáo sư Julia Buckingham, Chủ tịch của Hội Đại học Vương quốc Anh và Phó hiệu trưởng của Đại học Brunel, London phát biểu rằng các tổ chức giáo dục đại học luôn ủng hộ chính sách giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt của Chính phủ và sẽ đảm bảo rằng tất cả học viên đều nhận được sự hỗ trợ tốt nhất trong quá trình học tập. Gần đây, họ còn đã đặt ra những mục tiêu cụ thể để cải thiện sự bình đẳng, cơ hội tham giavà tỷ lệ bỏ học của sinh viên da đen, châu Á và dân tộc thiểu số.
Cùng với đó, các tổ chức nàycũng kêu gọi Chính phủ giới thiệu lại chương trình trợ cấp bảo trì cho sinh viên, nhằm đẩy nhanh tiến độ vàgiúp giảm tỷ lệ bỏ học cũng như rào cản tài chính.
Người dịch: Bảo Dung (SSDH)












