Hàn Quốc chứng kiến lượng du học sinh cao kỷ lục trong năm 2017

0

Sẵn sàng du học – Theo số liệu của Viện Giáo dục Quốc tế, Hàn Quốc đã chứng kiến ​​mức tăng trưởng sinh viên quốc tế cao kỷ lục trong năm 2017, trong đó các sinh viên Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhất. Tăng 18,8% sẽ là tin tốt lành cho Bộ Giáo dục sau khi số sinh viên quốc tế bỏ học trong giai đoạn 2012-2014. Nhờ nỗ lực cải tạo để thu hút sinh viên quốc tế, tốc độ tăng trưởng đã tăng lên 7,6% vào năm 2015 và 14,2% vào năm 2016.

Hàn Quốc chứng kiến lượng du học sinh cao kỷ lục trong năm 2017

Hàn Quốc chứng kiến lượng du học sinh cao kỷ lục trong năm 2017 – Ảnh minh họa

Các trường đại học xung quanh khu vực đô thị của Seoul là nơi có gần 58% sinh viên quốc tế theo học tại các trường đại học Hàn Quốc, tiếp theo là các tỉnh Chucheong (13.8%), Busan, Ulsan và Gyeongsang (9.7%), tỉnh Gangwon, Daegu, tỉnh Bắc Gyeongsang 9,5%) và Jeju và Jeolla (9,3%).

NIIE, trực thuộc Bộ Giáo dục, báo cáo tổng số 123.850 sinh viên quốc tế trong nước tính đến tháng 4 năm 2017. Trong số đó, 70.232 sinh viên được ghi danh vào các chương trình đào tạo trình độ cao hơn, 51.856 người khác đã theo học các chương trình không bằng cấp. Điều này đánh dấu một sự gia tăng tổng cộng là 20.000 vào năm trước, Hàn Quốc tiền gần hơn tới mục tiêu hỗ trợ cho 200.000 sinh viên vào năm 2020. Số sinh viên lớn nhất đến từ Trung Quốc, chiếm 68.184 (55%), tiếp theo là Việt Nam là 14.614 (11.8%), Mông Cổ là 5.384 (4.3%) và Nhật Bản 3.828 (3%). Các sinh viên đến từ Hoa Kỳ (2.767) và Uzbekistan (2.716) chiếm 2% trong tổng số các nước, theo sau là Đài Loan (2.195), Pháp (1.344), Indonesia (1.334) và Malaysia (1.177).

Đại học Wonkwang chiếm số lượng sinh viên Việt Nam đông nhất ở mức 850, trong đó Đại học Hàn Quốc, Đại học Ngoại thương Hankuk và Đại học Sangmyung lần lượt nhận 576, 519 và 491 sinh viên Việt Nam.  Khoảng 36% sinh viên quốc tế về các khóa học tiến sĩ là chuyên ngành về kỹ thuật, 34% về khoa học xã hội hoặc nhân văn, 18% về khoa học tự nhiên, 8% về nghệ thuật hoặc thể thao và 4% về khoa học y học. Không giống như các ứng cử viên tiến sĩ, hầu hết những người theo học thạc sĩ đều là chuyên ngành nhân văn hay khoa học xã hội (71%).

Các số liệu được Viện Giáo dục Quốc tế đưa ra bảng xếp hạng hàng năm của các trường đại học châu Á. Những con số này cho thấy các trường đại học của Hàn Quốc là một lựa chọn hấp dẫn cho sinh viên quốc tế. Tuy nhiên, Viện Giáo dục cũng nhận thấy rằng đang có sự suy giảm về chất lượng đào tạo của các trường đại học, mặc dù Đại học Quốc gia Seoul và Học viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc đã đứng tại vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng của Châu Á.

Người dịch: Linh Trang (SSDH)

Share.

Leave A Reply