Truyền thông các nước bàn về bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới năm 2014

0

SSDH- Times Higher Education vừa mới công bố Bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới năm 2013-2014 nhưng đã tạo hiệu ứng lớn trên các mặt báo toàn cầu.

 

BBC News đưa tin “ London là thành phố duy nhất có đến 4 trường đại học lọt vào top 40 của bảng xếp hạng thế giới năm nay. Và trường Imperial College London trong số đó còn được xếp vào top 10”. Thị trưởng Boris Johnson vui mừng phát biểu “Bảng xếp hạng đã chứng tỏ sức mạnh của thành phố chúng ta về giáo dục đại học và sẽ dẫn dắt các trường vượt lên các đối thủ nặng ký ở Châu Âu”.

 

                          Truyền thông các nước bàn về bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới năm 2014

 

Los Angeles Times cũng đã đăng tin “ Đại học Caltech tiếp tục dành vị trí đầu bảng trong 3 năm liên tiếp. Và California còn có 3 trường khác vào top 12 đó là Đại học Stanford, California, Berkeley và UCLA .

 

Phát ngôn viên của trường Caltech cho hay “ Chúng tôi có được vị trí này là nhờ năng lực giảng dạy vượt trội và cam kết mạnh mẽ đạt xuất sắc trong khoa học, kỹ thuật và giáo dục “

 

Hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc, Tân Hoa Xã, nói rằng, đây là một năm chuyển mình mạnh mẽ của các trường khu vực Đông Á nói chung. Đại học Bắc Kinh của Trung Quốc đã vượt lên đứng thứ 45 và Đại học Thanh Hoa cũng tăng hai bậc lên vị trí thứ 50 năm nay”.

 

Đại học Hồng Kông-HKU là một trong số ít các trường hàng đầu của Đông Á không mấy cải thiện vị trí của mình, giảm đến 8 bậc xuống vị trí thứ 43.

 

Theo Tờ South China Morning Post, sự sụt giảm của HKU được cho là bắt nguồn từ cuộc phỏng vấn Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học và Công nghệ, ông Tony Chan Fan- cheong. Ông cảnh báo, các trường đại học địa phương đang phải đối mặt với cạnh tranh ngày càng gia tăng và phải vật lộn vất vả để kiếm tiền cũng như dành lấy sự ủng hộ từ doanh nghiệp.

 

Trong khi, The Times của Ấn Độ thì lại vui mừng vì sự cải thiện đáng kể của các trường trong nước. Năm nay, với sự góp mặt của ba trường mới bao gồm Đại học Panjab , IIT Delhi và IIT Kanpur, Ấn Độ đã có đến 5 trường được vào top 400.

 

Ngoài ra, Bloomberg có lưu ý, năm nay không có trường nào của Ấn Độ , Nga hay Brazil được vào top 200.

 

Tờ Sydney Morning Herald cho biết,  Đại học Melbourne “đã để mất đi vị trí của mình trong top 30 và các trường đại học khác của Úc cũng giảm bậc so với năm ngoái”. Phó hiệu trưởng của trường cho rằng “ Sự biến động này là xuất phát từ danh tiếng học thuật mà đó chính là nhận thức quốc tế về hệ thống giáo dục đại học của Úc”.

 

Globe and Mail của Canada thì trích dẫn rằng ” Đại học Toronto đã nhích trở lại vào top 20 năm nay nhưng nhiều trường khác của Canada thì lại giảm xuống”.

 

Còn theo Guardian của Anh, ” Oxford và Cambridge vẫn giữ vị trí là hai trường hàng đầu thế giới với vị trí thứ 2 và thứ 7 nhưng nhiều trường khác ở đậy lại sụt giảm”. Giám đốc tập đoàn Russell, Bà Wendy Piatt, nói rằng giáo dục đại học Anh với 11 trường vào top 100, đã vượt trội hơn hẳn so với hầu hết các nước khác. Nhưng so với Hoa Kỳ, Trung Quốc và một số nước Tây Âu khác thì lại vẫn còn ở khoảng cách xa. Một điều có thể nhận thấy là, cuộc chạy đua toàn cầu ngày một nóng lên, nhất là khi các trường ở khu vực châu Á đang vươn lên mạnh mẽ trên bảng xếp hạng trong những năm gần đây.

 

UNIVERSITY TOP 20

1. California Institute of Technology

2. Harvard University

2. University of Oxford

4. Stanford University

5. Massachusetts Institute of Technology

6. Princeton University

7. University of Cambridge

8. University of California, Berkeley

9. University of Chicago

10. Imperial College London

11. Yale University

12. University of California, Los Angeles

13. Columbia University

14. ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich

15. Johns Hopkins University

16. University of Pennsylvania

17. Duke University

18. University of Michigan

19. Cornell University

20. University of Toronto

 

                                                                                                                                    Lê Minh(SSDH)

Share.

About Author

Leave A Reply