SSDH – Hôm nay (10/7), Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận tiếp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (Đức) – Ông Boris Rhein. Dự buổi tiếp còn có Quốc vụ khanh Bộ Giáo dục và Khoa học CHLB Đức Georg Schuette.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trao quà lưu niệm cho Bộ trưởng Boris Rhein
Tại buổi tiếp, nội dung chính được thảo luận là tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với bang Hessen nói riêng và CHLB Đức nói chung nhằm hoàn thiện nhanh hoạt động của Trường Đại học Việt – Đức. Trong đó có các vấn đề: Xây dựng cơ sở mới; nhân sự lãnh đạo, giảng viên; lựa chọn ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội; tìm nguồn kinh phí cho nghiên cứu khoa học.
Trường Đại học Việt – Đức (VGU) là trường công lập của Việt Nam có cơ cấu đào tạo và quản lý theo mô hình của đại học Đức. Cùng với sự đầu tư của chính phủ Việt Nam, việc xây dựng VGU cũng nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ liên bang và chính phủ bang Hessen với nguồn ngân sách đáng kể.
Chiến lược của VGU là triển khai các chương trình đào tạo chất lượng cao của Đức trực tiếp tại Việt Nam. Chương trình đào tạo hiện đại, sát thực tế và mối liên kết chặt chẽ của VGU với nền kinh tế Đức mở ra cho các sinh viên tốt nghiệp của trường các cơ hội việc làm tốt trên thị trường lao động.
Thành công của Dự án Đại học Việt – Đức góp phần tỏa sáng quan hệ giữa 2 nước nhân kỉ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2015.
Triển vọng hợp tác giáo dục Việt Nam – Phần Lan
Cùng ngày, tại Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển tiếp xã giao đại sứ Phần Lan Kimmo Lahdevirta. Cùng dự có đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Cơ sở vật chất, Đề án Ngoại ngữ 2020, Công ty chuyên cung cấp giải pháp công nghệ Sanako Phần Lan…
Tại buổi tiếp, hai bên ghi nhận những thành công bước đầu trong hợp tác GD. Hiện đang có một vài dự án hợp tác GD giữa 2 nước; số sinh viên Việt Nam du học tại Phần Lan hiện là bộ phận SV nước ngoài nhiều thứ ba ở Phần Lan… Trước đây giữa 2 nước đã có văn bản ghi nhớ về hợp tác GD và hy vọng các nội dung hợp tác thời gian tới sẽ được đưa thành nghị định.
Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đánh giá tiềm năng hợp tác giữa 2 nước về GD là rất lớn. Trong đó Việt Nam có nhu cầu về đào tạo giáo viên, giảng dạy ngoại ngữ, trao đổi sinh viên, quan hệ ở cấp trường giữa 2 nước. Về phía Phần Lan có lợi thế về xuất khẩu giải pháp, kiến thức GD; đào tạo giáo viên theo mô hình trực tuyến; dạy nghề; dạy Anh ngữ…
Đông Đức (SSDH) – Theo GDTD











