SSDH – Khác với những sinh viên Anh, Mỹ cùng lứa, sinh viên Nhật không hề có nhiều tham vọng đi du học. Với họ, du học chỉ là một lựa chọn “ngang cơ” so với học trong nước. Tại sao lại có hiện tượng này trong khi Chính phủ Nhật đã và đang đưa ra nhiều chính sách khuyến khích du học?

Dưới đây là câu trả lời:
Sinh viên Nhật không thích du học nước ngoài: Theo một điều tra trên 2004 sinh viên Nhật Bản, chỉ có 33% có nguyện vọng du học, 12% đã từng có và tới 46% trả lời không có nhu cầu du học. Điều này trái ngược hoàn toàn với sinh viên Anh Mỹ, khi mà tỉ lệ sinh viên muốn đi du học tại 2 nước này lần lượt là 37% và 44%. Ngoài ra, lượng sinh viên du học của Nhật cũng liên tục giảm mạnh từ 83,000 (2004) xuống còn 57,501 (2011) – một con số đáng báo động.
Vì không quan tâm nên sinh viên không để ý đến việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kích hoạt nhiều gói hỗ trợ ngân sách với mục tiêu tăng gấp đôi số du học sinh của nước này trước năm 2020. Tuy vậy, nhiều sinh viên nói họ không hề biết có những động thái tích cực trên của Chính phủ khi trả lời phỏng vấn.
Rào cản lớn nhất là khả năng ngoại ngữ cũng như định hướng công việc và hỗ trợ tài chính: Khó tiếp thu ngoại ngữ khiến 51% số sinh viên từ bỏ ước mơ du học. Hơn 41% số sinh viên coi chi phí du học là cản trở cho lựa chọn của họ. 28% nói rằng họ không đi du học nếu không có Học bổng du học hoặc trợ cấp tài chính.
Lo ngại về an ninh, an toàn khi ở nước ngoài: Có tới 32% sinh viên e sợ thiếu an toàn khi sống và học tập ở nước ngoài.
Theo bà Anna Esaki-Smith, tác giả của cuộc điều tra, việc đi du học ảnh hưởng đáng kể đến thái độ của sinh viên đối với tương lai, khi mà những cựu du học sinh có thái độ lạc quan hơn rất nhiều so với những sinh viên học trong nước. Giải thích cho điều này, bà Anna cho rằng việc nhận thức sâu sắc các lợi ích của du học, các lợi thế từ việc du học khiến cho những cựu du học sinh có năng lực cạnh tranh toàn cầu hơn rất nhiều.
Phạm Huyền (SSDH) – Theo ThePIEnews











