Dự thảo thắt chặt visa tại Anh đã được sửa đổi

0

SSDH – Nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi 2 điều luật này là nhóm theo học phổ thông ở các trường THPT Công lập ở Anh, còn các sinh viên học đại học vẫn “an toàn” và vẫn có thể đi làm thêm bình thường.

 du-hoc-sinh-tai-anh.jpg

Ảnh: Du học sinh tại Anh

 

Mới đây, dư luận Anh và đặc biệt là các du học sinh nước ngoài tại đất nước này đặc biệt quan tâm tới đề xuất mới về việc thắt chặt visa của Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May. Ngày 13/07, bản dự thảo được trình lên Hạ Viện với 2 điều khoản được coi là ảnh hưởng trực tiếp tới các du học sinh của nước này. Theo đó, HS SV khối ngoài EU sẽ không được đi làm thêm khi đang học và sau khi đã hoàn tất khoá học buộc phải phải về nước ngay. Chỉ những ai xin được visa lao động mới có thể ở lại Anh làm việc.

 

Để được cấp visa lao động, cá nhân đó phải được một công ty nằm trong danh sách các công ty uy tín tại Anh (trusted sponsors) đứng ra bảo lãnh, bên cạnh đó, thu nhập một năm tối thiểu phải là 20,800 bảng Anh (khoảng hơn 700 triệu đồng), trình độ tiếng Anh phải đạt yêu cầu theo bài kiểm tra cho tất cả 04 kỹ năng nghe-nói-đọc-viết, tùy thuộc vào từng ngành nghề lao động sẽ có các yêu cầu khác kèm theo.

 

Thông tin về đề xuất này thực sự đã khiến các du học sinh Việt Nam đang vô cùng lo lắng, hoang mang suốt thời gian qua. Có những bạn hiện đang học tập tại Anh và việc làm thêm đã giúp họ trang trải được kha khá chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Bên cạnh đó một số học sinh với mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ tìm kiếm cơ hội ở lại làm việc và sinh sống tại đây. Vậy nên nếu đề xuất này được thông qua, không ít phụ huynh và học sinh sẽ phải xem xét lại lựa chọn của con em mình trước khi lên đường du học.

 

Sau một ngày trình đề xuất lên Hạ viện, đến ngày 14/7, bản đề xuất này đã được Quốc hội sửa đổi và chỉ áp dụng cho cho học sinh theo học Phổ thông Công lập. Trong đó, nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi 2 điều luật này là nhóm theo học phổ thông ở các trường THPT Công lập ở Anh, gọi là “Publicly Funded College”. Từ “college” ở Anh dùng chỉ cấp Phổ thông, trong khi ở Mỹ và nhiều nước khác lại dùng cho cấp Đại học, nên có lẽ nhiều bậc phụ huynh đã hiểu lầm, thậm chí một số bạn sinh viên Việt Nam tại Anh cũng khá hoang mang. Điều luật thứ 2 là HSSV khối ngoài EU theo học ở các trường THPT Công lập ở Anh sẽ không được phép làm thêm và buộc phải quay về nước bản địa sau khi hoàn tất khoá học phổ thông.

 

Trong khi đó, hầu hết các du học sinh Việt Nam đang theo học A-level hoặc Foundation ở Anh đều học các trường tư, như Bellerby’s, DLD, Brooke House College, nên các bạn vẫn có thể đi làm thêm bình thường. Với Sinh viên đại học, sau khi học xong vẫn có thể ở lại apply visa, không hề bị ảnh hưởng.

 

Nguồn: VNN

Share.

About Author

Leave A Reply