SSDH – Một trường dân lập tại London đã ban hành lệnh cấm tất cả các học sinh của trường không được sử dụng mọi thiết bị công nghệ bao gồm điện thoại thông minh, máy tính và ti vi – kể cả các ngày nghỉ học sinh cũng không được sử dụng.
Tổ chức đó là tổ chức nào? Chính là trường Acorn, thành lập năm 2013 với mức học phí lên tới 11000 bảng mỗi năm, đặc biệt trường còn yêu cầu các bậc cha mẹ phải cam kết nói KHÔNG với các thiết bị công nghệ trong môi trường gia đình khi trẻ ở nhà.

Mục đích của lệnh cấm là muốn đào tạo nên các học sinh “chủ động sáng tạo” hơn là biến đứa trẻ trở thành “những khách hàng thụ động” chỉ hưởng thụ những cái thông minh đã có mà không cần sáng tạo hơn những cái đã có. Việc cấm này không những tạo cho trẻ có khoảng thời gian tự thân vận động lớn lên chứ không vùi đầu trong vô vàn các trò chơi trên mạng hay ngập chìm trong những bộ phim hoạt hình không lời trên ti vi.
Khung tuổi bị cấm xem ti vi là những học sinh chưa đến 12 tuổi, học sinh chỉ được xem ti vi và phim khi được 14 tuổi. Không được dùng mạng internet khi chưa đến 16 tuổi và những học sinh đủ 14 tuổi mới được phép dùng máy tính tại trường theo các chương trình học. Mọi hoạt động sử dụng và lứa tuổi sử dụng tùy từng thiết bị sẽ được nhà trường và phụ huynh giám sát.
Công nghệ mang lại những điều hết sức phi thường trong cuộc sống ngày nay nhưng cũng mang lại không ít hệ lụy. Theo xu hướng hiện nay giới trẻ kể cả từ bậc tiểu học cho đến cao học thì việc sử dụng thời gian hoạt động ngoài trời, ngoại khóa ít hơn rất nhiều so với thời gian các em sử dụng các thiết bị công nghệ tại nhà, thậm chí đi chơi hay đi nghỉ với gia đính.
Lệnh cấm của Trường Acorn có thể là chiến dịch đi đầu đầy khó khăn nhưng sẽ giúp các học sinh phát triển đều hơn về thể chất và tinh thần trong tương lai.
Kim Thanh (SSDH) – Theo Telegraph












