SSDH – Du học Mĩ có nhiều con đường, nếu bạn có điều kiện kinh tế không dồi dào nhưng rất muốn hoàn hành ước mơ du học Mĩ mà vẫn đảm bảo tốt nghiệp đại học, bạn có thể chọn con đường học cao đẳng và liên thông lên đại học. Hiện nay, trong bối cảnh bùng nổ về số lượng của các khóa học rút ngắn thời hạn, khối trường Cao đẳng cộng đồng tại Mĩ đang gia tăng nỗ lực để thu hút ngày càng nhiều du học sinh muốn học tại nước này.

Với những sinh viên chưa được chuẩn bị kĩ lưỡng để ứng tuyển theo quy trình truyền thống, học tại các trường Cao đẳng Cộng đồng chính là lựa chọn tốt nhất.
Hiện nay, không khó để có một tấm bằng từ các trường Đại học hàng đầu của Mĩ thông qua chương trình học 2 cộng 2: sau 2 năm theo học tại các trường Cao đẳng Cộng đồng, sinh viên có thể lựa chọn chuyển sang học Đại học. Chi phí học theo chương trình này rẻ hơn rất nhiều so với các chương trình học rút ngắn và môi trường học tập cũng thân thiện hơn. Tuy nhiên, điểm trừ của chương trình học này là sự thiếu thốn về dịch vụ hỗ trợ cũng như khả năng đạt visa không cao.
Theo ngài Zepur Solakian – Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Trung tâm Global Advancement thuộc khối trường Cao đẳng Cộng đồng, họ đang nỗ lực hết sức để nâng cao hình ảnh của mình bằng cách thu hút thêm các nhà tài trợ mới và giữ học phí ổn định. Sau bốn năm kể từ khi lượng nhập học chững lại vào năm 2009, số lượng sinh viên đã tăng nhẹ và đạt khoảng 91.648 sinh viên.
Bởi ngân quỹ khá eo hẹp vì vậy thay vì sử dụng các giải pháp Marketing có sẵn, nhiều trong số các trường Cao đẳng Cộng đồng đang cố gắng tự mình đứng ra tổ chức những hoạt động thu hút sinh viên.
Theo ngài Ross Jennings, phó chủ tịch các chương trình quốc tế và học tập mở rộng (Green River Colledge), học tập tại các trường Cao đẳng Cộng đồng giúp sinh viên có nhiều lựa chọn hơn so với các chương trình học rút ngắn. Hơn 1000 trường Cao đẳng cộng đồng tại Mĩ chủ yếu tập trung tại Washington, Texas, California. Tuy vậy trên thực tế vấn còn nhiều trường chưa thật sự chuẩn bị đầy đủ để đón nhận các du học sinh quốc tế.
Hà Anh (SSDH) – Theo Visareporter











