Sẵn sàng du học – Việt Nam đã và đang không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe với một mức giá rất phải chăng.
Gần đây, danh tiếng về dịch vụ y tế tại Đông Nam Á bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì một báo cáo của Chính phủ Thái Lan cho thấy các bệnh viện tư nhân tại đất nước này tăng chi phí khám và điều trị cho người nước ngoài lên mức 300% so với người bản địa.
Chính vì vậy, Việt Nam càng phải cố gắng hơn nữa trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và trọng tâm ban đầu là điều trị cấp cứu. Đối tượng hướng tới là những công dân nước ngoài thường trú và khách du lịch quốc tế. Việc thường xuyên sử dụng Tiếng Anh tại các bệnh viện, trung tâm y tế cũng giúp bệnh nhân cảm thấy gần gũi và tự tin hơn trong việc điều trị, phẫu thuật.
Gây chú ý gần đây là trường hợp một vị khách người Úc bị gục ngã tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh vì đau tim. Một xe cứu thương đã có mặt kịp thời để đưa bệnh nhân đến thẳng bệnh viên Quốc tế thành phố. Sau khi được kiểm tra, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị nghẽn nhĩ thất cùng một số vấn đề sức khỏe khác. Triệu chứng thể hiện bao gồm mệt mỏi, hạ huyết áp, chóng mặt và đổ mồ hôi. Thêm vào đó, anh ta cũng được chuẩn đoán mắc bệnh thận mãn tính giai đoạn cuối và được chỉ định lọc máu. Sau một tuần điều trị, tình trạng tim và thận đã được cải thiện đáng kể, bệnh nhân có thể xuất viện. Anh ấy cảm thấy rất hài lòng với phương pháp điều trị và dịch vụ chăm sóc tại đây.
Giám đốc điều hành bệnh viện, ông John Lucas chia sẻ với truyền thông rằng cơ sở y tế này đã từng điều trị thành công nhiều ca cấp cứu cho người nước ngoài, phần lớn nhân viên đều có thể giao tiếp bằng Tiếng Anh, và giá cả tại đây cũng rẻ hơn nhiều so với các nước khác trong khu vực Đông Nam Á.
Việt Nam đang dần trở thành nơi có dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp cho du khách quốc tế. Các bệnh viện tư nhân mọc lên nhanh chóng, một số cơ sở mới được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế.
Người dịch: Bảo Dung (SSDH)











