Việt Nam: Sự lựa chọn hàng đầu cho người nước ngoài về hưu

0

Sẵn sàng du học – Nếu bạn đang nghĩ tới việc nghỉ hưu tại Đông Nam Á, thì Việt Nam đang là sự lựa chọn hàng đầu.

Giá trị đồng tiền là yếu tố quyết định đối với những người có ý định nghỉ hưu. Ngoài ra, các nhân tố khác như chất lượng thực phẩm, nguồn nước, điện, tốc độ internet cũng cần được cân nhắc. Việt Nam hiện đang cung cấp tất cả các nhu cầu này tốt hơn hầu hết các quốc gia khác trong khu vực, mặc dù bị xếp vào nhóm nước đang phát triển. Do đó, Việt Nam là điểm đến số một đối với công dân nước ngoài nghỉ hưu như các doanh nhân và dân du mục công nghệ.

Mức chi phí trung bình cho những người về hưu đòi hỏi phải có chỗ ở thoải mái, gần các tiệm tạp hóa, cửa hàng, dễ dàng tiếp cận với giao thông công cộng với mức chi phí thấp. Ví dụ, giá thuê một căn hộ hai phòng ngủ hiện đại ở thành phố Hồ Chí Minh là 500 đô la/tháng, tại các thành phố nhỏ hoặc nông thôn sẽ rẻ hơn nhiều.

chăm sóc người già

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tuy không thể so sánh với các trung tâm phương Tây, nhưng chất lượng tương đương Thái Lan với mức chi phí phải chăng hơn. Bảo hiểm tư nhân luôn được khuyến khích.

Việt Nam chưa có loại visa đặc biệt nào dành riêng cho việc nghỉ hưu. Visa doanh nhân cho các nhà văn, giáo viên, dân du mục công nghệ và người nhập cư có giá khoảng 395 đô la và có thể xin cấp tại sân bay, nhưng điều kiện thường liên quan đến quốc tịch.

Món ăn tại Việt Nam luôn làm hài lòng những người yêu thích sự tươi ngon, lành mạnh khi được trồng trực tiếp tại các địa phương. Đối với những người nghiện café, hạt café Robusta là một thức uống tuyệt vời, với mức giá chỉ bằng một phần mười khi mua tại các tiệm café quốc tế.

Tại đây, wifi miễn phí có ở khắp mọi nơi, giúp cư dân nước ngoài và người dân địa phương tiết kiệm chi phí internet. Các mặt hàng làm đẹp giá rẻ, chi phí giặt ủi chỉ khoảng 5 đô la một tuần.

Về vấn đề phương tiện giao thông, chi phí giữa việc sử dụng taxi công cộng và xe máy, oto là như nhau. Nhưng giấy phép lái xe và các loại bảo hiểm dành cho việc sở hữu phương tiện giao thông của riêng mình có thể là rào cản cho những người về hưu.

Người dịch: Bảo Dung (SSDH)

Share.

About Author

Leave A Reply