Sẵn sàng du học – Được phát sóng vào tối thứ Hai hàng tuần tại Úc, chương trình “Cash Cows” cho rằng các trường đại học vì muốn tăng số lượng sinh viên và doanh thu đã hạ thấp tiêu chuẩn trình độ tiếng Anh xét tuyển vào trường. Sau phát biểu, Hiệp hội Giáo dục quốc tế Úc (IEAA) và Anh – Úc (EA) đã quyết định dừng chương trình cũng như bác bỏ cáo buộc trên.
Ông Phil Honeywood, Giám đốc điều hành của IEAA cho biết thay vì trao đổi với các cơ quan cao nhất liên quan đến ngành giáo dục thì chương trình lại chỉ nhắm đến đối tượng là học giả, sinh viên trong nước và quốc tế cùng các bên liên quan như ông Ravi Singh – Chủ tịch Hiệp hội đại diện Úc tại Ấn Độ (AAER) và Andrew Durston – Giám đốc dịch vụ giám sát sinh viên Probitas Quad. Đây đều là những người không đồng tình với các chính sách giáo dục quốc tế tại Úc.
Chương trình lấy ví dụ bằng việc trường Đại học Murdoch ở Tây Úc và Đại học Tasmania (UTAS) đã bỏ các yêu cầu về trình độ tiếng Anh đối với sinh viên trong Khung visa sinh viên đơn giản hóa (SSVF). Loại visa này được giới thiệu vào năm 2016 chỉ với mục đích đáp ứng nhu cầu tuyển sinh của tổ chức hơn là mục tiêu du học. Do sự thay đổi trên, các kỳ thi tiếng Anh đầu vào sẽ bị hủy bỏ. Thay vào đó, nhiều tổ chức sử dụng Phương tiện giảng dạy (MOI) như một điều kiện ứng tuyển, nghĩa là coi một sinh viên thành thạo tiếng Anh nếu họ đã từng trải qua một chương trình đào tạo ngôn ngữ trước khi vào đại học. Nhưng thực tế cho thấy nhiều sinh viên quốc tế, đặc biệt là từ Ấn Độ không có trình độ về tiếng Anh cũng như không đáp ứng được yêu cầu các khóa học tại trường. Bên cạnh đó, MOI cũng không phải là điều kiện đủ để xin visa du học.
Phản đối nhận định trên, ông Bengrett Blacker, Giám đốc điều hành EA phát biểu rằng Úc đang tiếp đón gần 700.000 du học sinh và tình trạng đang nhắc đến chỉ chiếm một phần nhỏ trong toàn bộ ngành giáo dục.
Thêm đó ông Alison Barnes, Chủ tịch Hiệp hội giáo dục đại học quốc gia (NTEU) cho rằng những sinh viên không đủ điều kiện ứng tuyển là nạn nhân và người chịu trách nhiệm chính phải là các nhà quản lý trường đại học. Ngoài ra, NTEU cũng đưa ra lời cảnh báo đối với các cơ sở đào tạo về thực trạng trên.
Sau lời cảnh tỉnh của NTEU, trường Đại học Tasmania (UTAS) đã tuyên bố sẽ tiến hành đánh giá lại quy trình tuyển sinh quốc tế của mình và ngừng sử dụng các chứng chỉ tiếng Anh không đạt yêu cầu làm tiêu chuẩn xét tuyển, kể cả MOI.
Người dịch: Bảo Dung (SSDH)











