SSDH – Quyết định Anh sẽ rời khỏi liên minh Châu Âu EU sau cuộc bỏ phiếu vào 23/6 thực sự đã khiến nhiều sinh viên quốc tế có dự định du học tại xứ sở sương mù vô cùng e ngại. Vào thời điểm này, khi những đàm phán giữa Anh và EU vẫn chưa chính thức bắt đầu, không ai có thể biết được quyết định này của Anh sẽ có những ảnh hưởng thế nào đến đời sống của du học sinh quốc tế. Tuy nhiên, bất chấp những bất lợi hậu Brexit, nước Anh vẫn là một nơi lý tưởng để sinh sống và học tập.

Chào đón các sinh viên quốc tế
Nước Anh luôn có những chính sách mời gọi sinh viên và người lao động từ khắp nơi trên thế giới. Trước cuộc bầu cử, lãnh đạo 103 trường đại học đã công khai ký lá thư ngỏ đảm bảo luôn hỗ trợ cho những hoạt động hợp tác quốc tế trong giáo dục và giảng dạy. Sau cuộc bầu cử, hội đại học Anh quốc tiếp tục khẳng định quyết tâm này bằng cách gây áp lực lên chính phủ để cân nhắc về mối quan hệ giữa các trường đại học của Anh và quốc tế. Hiệp hội các trường đại học của liên minh EU cũng khẳng định “sẽ tiếp tục hợp tác với các đại học Anh Quốc”.
Hơn nữa, khoảng 75% những người trong độ tuổi 18-24 đã chọn lá phiếu Anh ở lại EU. Điều đó đồng nghĩa với việc khi bạn học tại Anh, bạn sẽ vẫn được ở trong một môi trường với những người có quan điểm sẵn sàng chia sẻ về văn hóa và giá trị sống. Chẳng phải đó là cuộc sống sinh viên mà bạn luôn mơ ước?
Những băn khoăn về tài chính đối với sinh viên EU
Một lợi ích mà những sinh viên quốc tế có thể thấy ngay trước mắt là hậu Brexit, đồng bảng Anh yếu đi. Chi phí đối với những sinh viên đi du học tự túc sẽ thấp hơn so với một năm trước.
Những sinh viên đến từ EU cũng không cần phải lo lắng bởi học phí và các khoản vay hỗ trợ sinh viên sẽ không có gì thay đổi vì Anh vẫn chưa chính thức rời khỏi EU. Giai đoạn đàm phán sẽ diễn ra trong vòng hai năm và mức học phí mới cũng được quyết định sau những thỏa thuận này.
Rất có khả năng những sinh viên EU sẽ phải trả khoản học phí cao hơn khi theo học tại các trường đại học ở Anh (từ £14,000 – £30,000). Tuy nhiên, một số trường đại học hiện đang có rất nhiều học bổng giành cho những sinh viên ngoài EU. Có khả năng trong tương lai những sinh viên đến từ EU cũng sẽ được hưởng những lợi ích này.
Cư trú và học tập tại Anh
Từ trước đến nay, những người dân EU có thể học tập tại Anh mà không cần xin visa. Rất có khả năng sau khi Anh rời khỏi EU, Chính phủ sẽ thi hành một số chính sách kiểm soát biên giới, đồng nghĩa với việc tất cả các sinh viên quốc tế sẽ phải xin visa để học tập tại Anh.
Trong năm nay, nước Anh đang tiến hành một dự án thí điểm nới lỏng qui trình xin visa cho những sinh viên không đến từ EU tại bốn trường đại học. Kế hoạch này sẽ cho phép các trường đại học tự tiến hành các thủ tục kiểm tra và có thể tăng thời hạn ở lại Anh sau khi tốt nghiệp lên 6 tháng. Rõ ràng, nước Anh đang muốn thỏa thuận lại chính sách visa của mình và Brexit sẽ giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn.
Những cơ hội khác dành cho sinh viên quốc tế
Trước đây, những sinh viên EU không phải đóng học phí khi học tại Scotland nên một số trường đại học đã áp dụng mức trần quy định số lượng sinh viên nhận vào hàng năm. Nếu sau này áp dụng thu học phí, mức trần này sẽ được gỡ bỏ và sinh viên quốc tế sẽ có nhiều cơ hội được học tập tại các trường đại học danh tiếng ở đây hơn.
Nếu những thỏa thuận sau này dẫn đến kết quả là ít sinh viên đến từ EU theo học tại Anh hơn, những sinh viên quốc tế lại càng được lợi bởi cạnh tranh đầu vào các trường đại học cũng như công việc sau khi ra trường thấp hơn.
Kết quả của những thỏa thuận
Những phân tích trên suy cho cùng cũng chỉ là những khả năng có thể xảy ra. Nếu bạn đang cân nhắc đến việc học tập tại Anh, điều duy nhất bạn có thể làm là nghiên cứu về khóa học và trường đại học mà bạn yêu thích và luôn dõi theo những đàm phán giữa Anh và EU.
Thùy Linh (SSDH) – Theo: Studentworldonline











