SSDH – Chính phủ Canada đã công bố chính sách nhập cư của mình cho năm 2017, và đó là tin tốt cho những người đang muốn nhập cư vào Canada thông qua một trong những chương trình bảo trợ di dân kinh tế và di dân gia đình.
Những điểm nổi bật của chính sách:
- Con số mục tiêu về số lượng những người lao động có tay nghề, thương nhân, lao động có kinh nghiệm tại Canada tăng đến 23%.
- Chính phủ đặt mục tiêu cho 51.000 người nhập cư mới đến thông qua các chương trình địa phương đề cử.
- Quebec chào đón hơn 29.000 người thông qua các chương trình kinh tế, bao gồm cả các chương trình lao động có tay nghề Quebec.
- Diện di dân kinh tế tăng hơn so với 2016
- Tăng thêm diện di dân là vợ chồng, thành viên gia đình, trẻ em, cha mẹ và ông bà đến thông qua các chương trình bảo trợ gia đình.
Mặc dù có kế hoạch tăng số lượng người nhập cư theo hai diện này, song con số vẫn thấp hơn 2016. Con số mục tiêu khoảng 40.000 người nhập cư là cao hơn nhiều so với trước đây với các chính sách bảo thủ của chính phủ về vấn đề này. Canada có thể chào đón 320.000 người nhập cư mới trong 2017 nhiều hơn so với 2016 là 15.000 người. Đây là những phản ứng của chính phủ nhằm đáp ứng tình trạng thiếu hụt lao động.
Bộ trưởng Di trú John McCallum cho rằng “Canada không cần nhiều người nhập cư, một phần bởi vì chúng ta có dân số già, và vì vậy chúng tôi cần nhiều người trẻ hơn để giúp nền kinh tế phát triển.”
Theo đó, có tới 75.300 người nhập cư mới vào Canada theo 3 diện kể trên vào 2017. Trong đó bao gồm cả những người nộp hồ sơ từ những năm trước chưa được xét duyệt. Năm ngoái con số mục tiêu đưa ra là 59.000 hồ sơ trong khi số lượng nộp thực tế lớn hơn nhiều. Dẫn đến con số hồ sơ của 2017 sẽ tăng lên đáng kể. Đặc biệt con số tăng rõ rệt trong vài tuần qua qua cổng Express.
Chương trình do tỉnh đề cử
Khoảng 51.000 (khả năng lên đến 54.000) công dân mới sẽ đến thông qua các chương trình do tỉnh đề cử (PNPs), tăng từ 47.800 trong năm 2016. Các PNPs cho phép các tỉnh và vùng lãnh thổ đề cử cá nhân, những người muốn nhập cư vào Canada và những người quan tâm đến định cư tại một tỉnh cụ thể hoặc vùng lãnh thổ. Trong vài năm qua, các chương trình này đã trở nên đa dạng hơn trong phạm vi và ngày càng năng động trong cách tiếp cận của họ để đưa người mới đến các tỉnh.
Năm 2016 là một năm bận rộn với tỉnh Ontario đến mức tỉnh phải dừng một số chương trình PNP. Trong năm tới sẽ có nhiều hơn các hoạt động PNP từ tỉnh đông dân nhất của Canada. Các tỉnh duyên hải dọc theo bờ biển phía đông vẫn tiếp tục các chương trình PNPs của họ, thu hút các cá nhân từ các nền tảng khác nhau và với các ngành nghề khác nhau. Ngoài các hạng mục phổ biến, Chương trình thí điểm Đại Tây Dương Di Trú – một sáng kiến mới giữa chính phủ liên bang và các tỉnh miền Đông – sẽ được đưa ra một cách nghiêm túc vào năm 2017, đưa lên đến hơn 2.000 người mới đến Đông Canada thông qua chương trình này.
Có một vài điều đáng chú ý về PNPs năm 2017. Đầu tiên, các cá nhân có thể không đủ điều kiện để nộp hồ sơ di trú theo cổng Express (ví dụ, bởi vì trình độ ngôn ngữ hạn chế) có thể đủ điều kiện để nhập cư vào Canada thông qua PNP. Thứ hai, trái với nhiều quan điểm phổ biến, một số loại PNP không yêu cầu cá nhân để có mối liên hệ trước với tỉnh, và một số loại PNP không yêu cầu cá nhân có một lời mời làm việc. Các PNPs cũng có thể là con đường để nhập cư cho sinh viên tốt nghiệp quốc tế đã hoàn thành nghiên cứu của họ ở Canada, cũng như những người nhập cư là doanh nhân tìm đến định cư tại Canada.
Quebec duy trì vị trí quan trọng
Năm 2017 có thể là một năm thú vị cho chương trình nhập cư kinh tế của Quebec. Tỉnh có một thỏa thuận nhập cư riêng biệt với chính phủ Canada, chào đón công nhân lành nghề, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp, cũng như các cá nhân có kinh nghiệm làm việc hoặc học tập tại địa bàn tỉnh. Tuần trước, Bộ trưởng Di trú Kathleen Weil Quebec có kế hoạch tăng gấp đôi để duy trì mức độ nhập cư hàng năm trên 50.000 cho năm tới, bất chấp các phản đối chính trị, với mục tiêu lên tới 31.200 đến thông qua các chương trình kinh tế của Quebec.
Di dân kinh tế
Di dân kinh tế hỗ trợ các ưu tiên kinh tế dài hạn của Canada, với mục tiêu cải thiện sinh kế cho người dân Canada và dân di cư như nhau, đồng thời cải thiện khả năng cạnh tranh toàn cầu của Canada.
Di dân gia đình
Bộ trưởng Bộ Di trú John McCallum cho biết các chương trình bảo trợ di dân gia đình Canada cần được ưu tiên. Điều này bao gồm việc tăng số lượng người nhập cư tài trợ, giảm thời gian xử lý và loại bỏ các điều kiện về thường trú theo luật cũ. Với việc làm này, chính phủ đã thực hiện một số thay đổi tích cực. Kế hoạch nhập cư năm 2017 là 84.000 người được bảo trợ thông qua các chương trình tài trợ của gia đình, trong đó có 64.000 cặp vợ chồng, thành viên gia đình, và trẻ em, cũng như 20.000 cha mẹ và ông bà. Hơn nữa, chính phủ có kế hoạch về việc bãi bỏ các quy định pháp lý thường trú cho cặp vợ chồng .Nếu được chấp thuận, sự thay đổi dự kiến sẽ có hiệu lực vào mùa xuân năm 2017. Cuối cùng, chính phủ cũng đã có những bước tiến mạnh mẽ về việc giảm 15% thời gian xử lý hồ sơ.
So với các nước khác như Úc, Mỹ và các nước châu âu. Kế hoạch nhập cư năm 2017 của Canada cho thấy một cam kết để tăng trưởng kinh tế và xã hội. Canada cũng vẫn duy trì thái độ chào đón đối với những người cần bảo vệ nhiều nhất, cụ thể là những người tị nạn.
Nguyễn Hiên (SSDH) – Theo CIC












