Sẵn sàng du học – Nghiên cứu mới của Đại học South Australia cho thấy các doanh nghiệp Úc không sẵn sàng cho báo cáo nô lệ hiện đại bắt buộc, với hơn hai phần ba các công ty trong danh sách ASX 100 không thể đưa ra tuyên bố về các hoạt động lao động có khả năng bóc lột.
Đây là một phát hiện liên quan đến việc các giai đoạn báo cáo ban đầu đã bắt đầu yêu cầu các doanh nghiệp Úc đưa ra các tuyên bố về nô lệ hiện đại đầu tiên của họ trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.
Các nhà nghiên cứu của UniSA – Tiến sĩ Kinda Christ và Tiến sĩ Kathy Rao nói rằng để đáp ứng các yêu cầu của Đạo luật Nô lệ Hiện đại của Úc, các doanh nghiệp phải tăng cường nỗ lựcđể đảm bảo họ có các hệ thống và thủ tục sẵn sàng báo cáo về chế độ nô lệ hiện đại.
“Theo luật pháp liên bang, các doanh nghiệp có doanh thu hơn 100 triệu đô la phải tuyên bố những gì họ làm để xóa bỏ chế độ nô lệ trong hoạt động và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp, tuy nhiên bằng chứng cho thấy phần lớn các doanh nghiệp vẫn chưa có chuẩn bị cho việc này”,Tiến sĩ Kinda Christ cho biết.
“Tuy một phần ba các doanh nghiệp Úc được lấy làm ví dụ trong nghiên cứu này có thể đưa ra tuyên bố về chế nô lệ hiện đại nhưng số lượng và chất lượng thông tin được công bố của họ khá thấp. Những tuyên bốđó thường là tường thuật và mô tả chính sách – thêm vào đó là nhiều điểm không nhất quán về cách thức và địa điểm tuyên bố được báo cáo.”
“Bản chất chung của những tiết lộ này là không đủ thuyết phục. Để các doanh nghiệp Úc có thể báo cáo một cách chính xác về chế độ nô lệ hiện đại, họ phải có khả năng tạo ra dữ liệu định lượng có hệ thống với các mục tiêu và tài chính liên quan.”
Chế độ nô lệ hiện đại là các hành vi lao động bất hợp pháp và không phù hợp bao gồm buôn bán người, lao động cưỡng ép, lao động trẻ em, buôn bán nội tạng, khai thác tình dục, nô lệ trả nợ và các hành vi mang tính nô lệ khác. Được thúc đẩy bởi nhu cầu của người tiêu dùng đối với hàng hóa giá rẻ, chế độ này được gắn với nhiều sản phẩm được người Úc sử dụng hàng ngày, bao gồm 73% máy tính nhập khẩu, điện thoại di động và máy tính xách tay (chiếm khoảng 7 tỷ USD) và 70% quần áo và phụ kiện nhập khẩu (ước tính khoảng 4,5 tỷ USD).
Trên toàn cầu, hơn 40 triệu người bị mắc kẹt trong chế độ nô lệ hiện đại với gần 25 triệu người trong số này bị buộc phải lao động nô lệ. Ở Úc, 15,000 người là nạn nhân của chế độ nô lệ hiện đại.
Nghiên cứu này là nghiên cứu đầu tiên xem xét tình trạng tiết lộ nô lệ hiện đại ở Úc, cung cấp một chuẩn mực hữu ích để chống lại tác động của Đạo luật nô lệ hiện đại của Úc.
Tiến sĩ Kathy Rao nói rằng việc xóa bỏ chế độ nô lệ hiện đại đòi hỏi phải có cam kết trên tất cả các cấp độ kinh doanh của Úc.
“Chế độ nô lệ hiện đại là một vấn đề sâu rộng và tàn khốc, nhưngtrách nhiệm loại bỏ nó không chỉ thuộc về mỗi các doanh nghiệp,” Tiến sĩ Rao nói.
“Trong khi tất cả các doanh nghiệp có trách nhiệm giảm thiểu rủi ro của chế độ nô lệ hiện đại, việc giải quyết chế độ nô lệ hiện đại đòi hỏi phải có cam kết chung và liên tục từ tất cả các bên bao gồm chính phủ, lãnh đạo doanh nghiệp và hội đồng quản trị, nhà cung cấp, nhà thầu, tổ chức phi chính phủ, nhà nghiên cứu, cơ quan chuyên môn và công chúng.”
“Chỉ bằng cách thông qua một quá trình cam kết cải tiến liên tục thì chúng ta mới có thể đảm bảo chế độ nô lệ hiện đại sẽ bị loại bỏ.”
Người dịch: Thuỳ Dương (SSDH)











