Du học Anh: So sánh chi phí du học London hay Manchester

0

SSDH – Bạn muốn du học Anh chưa biết chọn London hay Manchester. Hãy làm phép so sánh cùng SSDH nhé. Hi vọng bạn sẽ chọn được thành phố làm điểm đến du học hợp ý nhé.

chi-phi-london-manchester

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ LONDON

– Cái mà mọi người ai cũng biết là London chính là thủ đô của Vương quốc Anh và North Ireland
– Là trung tâm thương mại- tài chính hàng đầu thế giới
– Là 1 trong những thành phố có chi phí đắt đỏ nhất thế giới

2. THÔNG TIN CHUNG VỀ MANCHESTER

– Cách London khoảng 3 tiếng đi tàu
– Là thủ đô kinh tế và văn hóa của Vương quốc Anh
– Là thành phố lớn nhưng chi phí đời sống rẻ hơn rất nhiều so với London

3. BẢNG SO SÁNH CHI PHÍ SINH HOẠT VÀ ĂN Ở BÌNH QUÂN TẠI MANCHESTER VÀ LONDON

London:

  • Nhà ở: 500-600/tháng phòng single, 800-1000/tháng phòng double (nếu ai thuê studio hay flat thì đắt hơn). Mình đang nói chung gía tiền nhà ở đây nha, nó còn phụ thuộc vào bạn sống ở đâu? Trung tâm zone hay zone 3,4.
  • Ăn uống: thì trung bình 100-120/tháng (có thể hơn nếu là con trai ăn uống nhiều hơn hay bạn đi ăn hay đi ăn hàng
  • Đi lại: trung bình 100/tháng
  • Chi tiêu khác: giải trí, mua sắm,…cái này thì không phải tháng nào cũng có nên mình cứ tính tb khoảng 100/tháng.

TRUNG BÌNH KHI SỐNG Ở LONDON THƯỜNG TỪ 700-800/THÁNG TRỞ LÊN (CÁI NÀY CÒN PHỤ THUỘC VÀO CHI TIÊU CỦA BẠN Ó THỂ ÍT HƠN) nhưng thông thường trung bình là bằng đó.

Manchester

  • Nhà ở: tb từ 300-400/tháng cho phòng single, 700-900/tháng cho double (có thể cao hơn)
  • Ăn uống: thì cũng giống London vì ở đây các siêu thị có giá như nhau nên thông thường tầm 100/tháng nhưng nếu đi ăn ngoài thì Man thường rẻ hơn London.
  • Đi lai: Man không quá lớn nên các bạn có thể đi bộ hoặc đi bus cũng khá rẻ hơn so với London.
  • Chi tiêu khác: mình cứ tính tb cũng khoảng 100/tháng.

TRUNG BÌNH Ở MANCHESTER SẼ TẦM 500-600 ( CÓ THỂ ÍT HƠN HOẶC NHIỀU HƠN)

Chi phí nói trên tính theo bảng Anh.

SSDH (nguồn: hội sắp đi du học Anh)

Share.

Leave A Reply