Du học Anh nên chọn những ngành nào? Tại sao?

0

Sẵn sàng du học – Du học Anh đúng ngành không chỉ giúp bạn phát triển tại đất nước này mà còn mang lại vô vàn cơ hội nghề nghiệp tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, dù là Úc, Mỹ, Canada, Singapore,… Cùng SSDH tìm hiểu những ngành học hot với cơ hội việc làm cao nhé!

 

ssdh-sinh-vien1

1. Tài chính kế toán – Ngành học chưa bao giờ hết hot

Vương quốc Anh vốn dĩ được biết đến là trung tâm kinh tế – tài chính không chỉ của châu Âu mà còn của cả thế giới. Chỉ riêng ở London, 100 trên tổng số 500 doanh nghiệp, tập đoàn tài chính lớn nhất châu Âu đang đặt trụ sở tại đây, có thể kể đến một vài cái tên, đó là HSBC, Bank of England, European Banking Authority…

Các khóa học Tài chính – Kế toán tại Anh mang đến cho sinh viên nhiều kiến thức thực tế về kế toán, thống kê, phân tích tín dụng, tài chính. Bên cạnh đó, chương trình cũng giúp người học tìm hiểu thêm về kinh tế, tâm lý học, toán học, khoa học chính trị, xã hội học nhằm bổ trợ chuyên môn của mình.

Sinh viên ngành Tài chính – Kế toán có thể chuyển tiếp tới nhiều vị trí và nghề nghiệp khác nhau sau khi tốt nghiệp, như kế toán, ngân hàng, bảo hiểm, tư vấn tài chính, kinh doanh tài chính, phân tích đầu tư hoặc tư vấn thuế… với mức lương hấp dẫn.

Các trường đại học nổi tiếng để học tài chính ngân hàng:

  • Northumbria University Newcastle
  • Huddersfield University
  • Coventry University London
  • University of Strathclyde
  • University of Stirling
  • Bangor University

2. Thời trang – Cơ hội trở thành nhà tạo mốt trứ danh

Không phải tự nhiên mà du học ngành thiết kế thời trang tại Anh Quốc được đông đảo du học sinh lựa chọn. Xứ sở sương mù được biết đến là một trong bốn ông trùm của ngành thiết kế thời trang và là nơi ra đời của nhiều thương hiệu đẳng cấp mang tầm ảnh hưởng quốc tế. Vì thế, Anh Quốc chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho những ai muốn du học ngành này.

Thiết kế thời trang là một trong những lĩnh vực chú trọng đến tư duy, sự sáng tạo đột phá cùng kỹ năng làm việc thực tế, chính vì vậy, không khó hiểu khi hầu hết các khóa học ở các trường tại Anh đều lồng ghép chương trình thực tập trong môi trường chuyên nghiệp, giúp sinh viên có điều kiện ứng dụng tốt nhất những kiến thức được học. Khi du học ngành thiết kế thời trang tại Anh, bạn sẽ không phải lo lắng về tương lai sự nghiệp, bởi lẽ, bằng cấp ngành thiết kế thời trang tại xứ sương mù được xem là danh giá nhất và được công nhận trên toàn thế giới. Điều này giúp bạn có thể dễ dàng khởi nghiệp ở bất kỳ nơi đâu bạn muốn. 

Bạn có thể tìm hiểu các khoá học ngành Thiết kế Thời trang tốt nhất tại Anh Quốc với bảng xếp hạng 10 trường Đại học hàng đầu theo ngành học của Guardian University Guide 2020 dưới đây:

  • University of Wales, Trinity Saint David
  • University of Edinburgh
  • Staffordshire University
  • Loughborough University
  • Bucks New University
  • Kingston University
  • De Montfort University
  • University of Central Lancashire
  • Nottingham Trent University
  • University of Dundee

3. Luật – Nền tảng vững chắc cho tương lai rộng mở

Anh nổi tiếng là quốc gia có hệ thống thống luật pháp chặt chẽ, lâu đời. Luật pháp Anh là nền tảng của các hệ thống pháp lý tại các quốc gia khối thịnh vượng chung và các quốc gia nói tiếng Anh. Nhờ vậy mà nội tình nước Anh cũng như các nước Châu Âu luôn ổn định, kinh tế phát triển, xã hội ôn hòa

Pháp luật tại Anh còn được coi là chuẩn mực, các trường luật ở Anh vì thế mà luôn ngập hồ sơ ứng tuyển của các sinh viên. Vương quốc Anh có lợi thế đứng thứ 2 thế giới về hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp. Điều này giúp cho sinh viên du học Anh có cơ hội tìm hiểu ngành nghề từ các chuyên gia. Ngành luật là một trong những lựa chọn đúng đắn khi du học Anh.

Các khóa học luật tập trung vào việc phát triển về các kỹ năng tư duy phản biện, lý luận và giải quyết các vấn đề. Các trường thường xuyên tổ chức các buổi tranh luận pháp lý dựa trên tình huống có sẵn (moots). Điều này giúp sinh viên du học Anh trau dồi kiến thức và nâng cao kỹ năng thực tế. Song song đó giúp các bạn phát triển kỹ năng phân tích, tranh luận và giải quyết vấn đề. Đây là những kỹ năng quan trọng và rất cần thiết để hoạt động lĩnh vực này.

Những trường đại học đào tạo ngành luật tốt nhất khi du học Anh:

  • University of Cambridge
  • University of Oxford
  • University College London
  • University of Dundee
  • Solent University
  • University of Strathclyde
  • Lancaster University 
  • London School of Economics
  • Cambridge University
  • University of Sussex

4. Báo chí, Truyền thông – Thiếu người thừa việc

Bạn có đam mê truyền thông đa phương tiện không? Bạn có sử dụng các mạng Xã hội như Facebook, Twitter hay LinkedIn không? Nếu có, các khóa học về Truyền thông có lẽ phù hợp với bạn. 

Với mạng lưới truyền thông, báo chí hùng hậu, sinh viên du học Anh ngành này sẽ có cơ hội thực tập và làm việc tại các hãng thông tấn lớn, như BBC, The Daily Mail, Daily Express, ITV Network…

Một số chuyên ngành bạn nên theo học tại các trường ở Anh là: Báo chí, Quảng cáo, Quan hệ Công chúng, Xuất bản, Nhiếp ảnh và Làm phim, Truyền thông Không gian, Truyền thông, Truyền thông Đa phương tiện…

Sinh viên tốt nghiệp ngành Truyền thông Báo chí sẽ tìm được các vị trí làm việc trong những lĩnh vực tư nhân, nhà nước và tình nguyện đa dạng như bình luận, biên tập, thiết kế trang, báo cáo, đọc và sửa bài viết, chỉnh sửa nội dung website, truyền thông xã hội và marketing.

Với mức lương lý tưởng 41,000 bảng Anh (GBP)/năm (theo thống kê của Glassdoor), đây chắc hẳn là một trong những ngành nghề mang lại nhiều cơ hội cho tương lai mà bạn nên theo học.

Bạn có thể tìm thấy ngành học này tại các trường như:

  • University of East London (UEL)
  • Coventry University
  • City, University London
  • University of Westminster (UWE), London
  • University of Leeds
  • University of Strathclyde

 

ssdh-du-hoc-anh-london2

5. TESOL

TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) là chương trình dành cho những sinh viên có mong muốn trở thành giáo viên giảng dạy tiếng Anh. Chương trình TESOL giúp sinh viên củng cố kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đạt mức thông thạo cũng như thấu hiểu các khía cạnh lý thuyết, thực tiễn của công tác giảng dạy. Trong đó, tập trung nhất là vấn đề ngữ pháp và từ vựng. Vì yêu cầu các giáo viên dạy tiếng Anh phải có văn bằng TESOL rất cao nên sinh viên hoàn thành chương trình này sẽ có nhiều cơ hội việc làm ở bất kỳ ngôi trường nào trên thế giới.

Các trường bạn có thể tham khảo về ngành học này:

  • University College London
  • University of Oxford
  • University of Cambridge
  • University of Edinburgh
  • King's College London
  • University of Manchester
  • University of Birmingham
  • University of Nottingham
  • University of Bristol
  • University of Glasgow

6. Y khoa – Việc làm với mức thu nhập bất ngờ

Vương quốc Anh có hơn 100 trường đại học đào tạo ngành y tốt nhất thế giới. Bằng cấp do Anh quốc cấp được công nhận trên toàn thế giới. 

Anh có các cơ quan giám sát chuyên môn như Hội đồng Y khoa (GMC) và Hội đồng Nha khoa (GDC). Các tổ chức này sẽ kiểm tra, giám sát và đo lường chất lượng đào tạo của các trường. Tất cả đều phải tuân thủ những nguyên tắc nhất định để đảm bảo cung cấp cho người học những chương trình uy tín nhất.

Chương trình học y khoa tại Anh cung cấp cho du học sinh dung lượng kiến thức lớn kết hợp với việc thực hành thường xuyên, liên tục cập nhật thực tiễn ngành y của thế giới. Quá trình học tập, nghiên cứu đòi hỏi sinh viên phải làm việc với cường độ cao, tập trung và đạt kết quả tốt nhất. 

Các trường của Anh cung cấp một số lượng lớn các chuyên ngành liên quan đến y với nhiều hình thức đào tạo khác nhau. Bạn có thể học lấy chứng chỉ, bằng hướng nghiệp, học chương trình cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ. 

Ngoài ra, Anh còn là mảnh đất màu mỡ để sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tìm kiếm một việc làm với mức thu nhập bất ngờ. 

Một số trường đào tạo ngành Y hàng đầu tại Anh:

  • University of Aberdeen
  • University of Edinburgh
  • University of Newcastle
  • University of St Andrews
  • University of Glasgow
  • University of Southampton
  • University of Leicester
  • Queen Mary, London 
  • King’s College London
  • Queen’s Belfast 
  • University of Sheffield
  • University of East Anglia
  • University of Bristol
  • University of Warwick

7. Logistics – Nền tảng đầu tiên giúp bạn tỏa sáng trong mắt nhà tuyển dụng

Dịch vụ Logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao.

Hiện nay, các chương trình đào tạo ngành này tại Việt Nam không đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các nhà tuyển dụng, đồng thời sinh viên được đào tạo cũng không đạt được yêu cầu để có thể tiến vào các tập đoàn lớn tại các vị trí quan trọng. Anh Quốc là quốc gia đào tạo thế mạnh về Logistic, với hệ thống cảng biển lớn như Liverpool, Southampton, Portsmouth… sinh viên có nhiều cơ hội thực tập và nâng cao trình độ trong lĩnh vực Logistic nhiều hơn.

Những trường đại học hàng đầu cung cấp khóa học ngành Chuỗi cung ứng & Logistics tốt nhất:

  • Warwick Manufacturing Group
  • University of Manchester
  • Cranfield University
  • Imperial College London
  • Brunel University London
  • Aston University
  • University of Hull
  • Lancaster University
  • City, University of London

8. Kiến trúc – Nơi đào tạo tốt nhất

Anh Quốc và Mỹ luôn được đánh giá là hai quốc gia đào tạo ngành kiến trúc tốt nhất trên thế giới. Tuy nhiên, việc học ngành này tại Anh Quốc lại có phần dễ dàng hơn so với Mỹ. Cụ thể, trong khi chương trình cử nhân tại Mỹ kéo dài 4 – 5 năm, thì theo học ngành kiến trúc tại Anh, sinh viên chỉ mất 3 năm để hoàn thành chương trình học đại học của mình. Đó cũng là một trong những lý do mà ngành kiến trúc tại Anh lại hấp dẫn sinh viên quốc tế đến như vậy. 

Ngành kiến trúc tại Anh đặc biệt chú trọng tính thực tiễn. Hầu hết thời gian sinh viên sẽ học trong các phân xưởng thiết kế (studiowork), được giảng viên hướng dẫn và hỗ trợ; sau đó thuyết trình sản phẩm và nhận lời nhận xét từ giảng viên và bạn học. Các trường đại học kiến trúc tại Anh luôn khuyến khích và tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận thực tế bằng những chương trình chung hoặc các đợt thực tập dài hạn cho chương trình “sandwich”. Theo đó, sinh viên có thể đi thực tập một năm tại các công ty, nhà máy hay phòng thí nghiệm sau đó quay trở lại trường để hoàn thành chương trình học trước khi tốt nghiệp.

Bạn có thể tìm thấy các khóa học ngành kiến trúc tốt nhất tại:

  • University of Cambridge
  • University College London
  • University of Sheffield
  • University of Bath
  • Coventry University
  • UWE Bristol
  • Cardiff University
  • Oxford Brookes University
  • University of Northumbria
  • Manchester School of Architecture

Du học Anh là niềm ao ước của nhiều người có ý định học tập ở nước ngoài. Để tiếp nhận tinh túy từ nền giáo dục thứ 2 thế giới, bạn nên cân nhắc lựa chọn ngành học phù hợp, tạo cơ hội học tập tốt nhất cho tương lai.

Cá Domino (SSDH)

Share.

Leave A Reply