9 lợi thế vượt trội từ du học phổ thông tại Canada

0

Sẵn sàng du học – Chất lượng giáo dục hàng đầu, chi phí hợp lý, an ninh đảm bảo cùng cơ hội định cư rộng mở, du học Canada từ sớm đang là xu hướng mà các bậc phụ huynh lựa chọn cho con em mình. Bài viết này sẽ chỉ ra 9 lợi thế vượt trội mà du học bậc phổ thông Canada mang lại các bạn.

ssdh-sinh-vien3

Nếu chi phí du học tại phổ thông Anh và Úc tương đối cao và sự hụt hơi trong việc tuyển sinh viên quốc tế của các trường phổ thông tại Mỹ do tỷ lệ đậu visa ngày càng thấp, cũng như các chính sách định cư đang dần bị thắt chặt thì du học bậc phổ thông tại Canada đang nổi lên như một xu thế mới với rất lợi thế vượt trội, như sau:

1. Bằng cấp của các trường trung học tại Canada được công nhận trên toàn cầu, vì vậy học sinh hoàn toàn có thể ghi danh vào các trường đại học danh tiếng tại các quốc gia Anh, Úc, Mỹ, … sau khi hoàn thành chương trình học.

2. Học phí bậc phổ thông tại Canada thấp hơn tại Anh và Mỹ. Mức học phí trung bình khoảng 14,000 – 17,000 CAD/năm (tương đương khoảng 300 triệu/năm), trong khi học tại Anh, Úc, và Mỹ mức chi phí trung bình rơi vào khoảng 600 – 700 triệu/năm học.

3. Thời gian nhập học đa dạng: Tháng 9 và 1 (đối với trường Công lập) & Tháng 9, 10 và 11 hay tháng 1, 3 (đối với các trường tư thục). Đây chính là thời điểm vàng để các bạn học sinh đưa ra quyết định chọn trường, đặc biệt với các trường công lập bởi số lượng hồ sơ có hạn.

4. Môi trường an toàn và thân thiện: Tại Canada có 3 thành phố được nằm trong top 10 thành phố đáng sống nhất trên thế giới là Vancouver, Toronto và Calgary theo bình chọn của Economist Intelligence Unit, 2017. Đất nước lá phong nằm trong TOP các quốc gia có an ninh đảm bảo và môi trường sống thân thiện.

5. Cơ hội ghi danh vào các trường đại học hàng đầu trên thế giới cũng như chuyển tín chỉ vào đại học từ những Khóa học nâng cao (Advaced Placement) và Tú tài quốc tế (International Baccalaureate)

6. Học sinh có thể hoàn tất chương trình THPT trong 1 năm tại các trường tư thục của Canada đối với những sinh viên hoàn tất lớp 11 tại Việt Nam mà không phải học lại lớp 11.

7. Không bắt buộc phải có chứng chỉ IELTS/TOEFL khi học sinh nộp hồ sơ vào các trường trung học.

8. Môn học định hướng nghề nghiệp: Ngoài 8 môn học bắt buộc cho bậc THPT gồm: English, Maths, Social Studies, Science, Physical Education, Applied Skills/Business Education/Fine Arts, Planning và Graduation Transition, học sinh còn được học thêm các môn học tự chọn thú vị. Đặc biệt, những học sinh xuất sắc còn có cơ hội theo học các môn học nâng cao nhằm tạo cơ hội khám phá kiến thức chuyên sâu theo năng khiếu và sở thích của mình giúp các bạn hình thành khuynh hướng nghề nghiệp một cách chính xác và vững vàng từ sớm.

9. Phòng học chức năng – Chú trọng yếu tố thực hành ngay từ bậc THPT: phòng học thiết kế riêng cho từng môn học tự chọn với đầy đủ trang thiết bị và tiện ích, đây được xem là nơi thực hành và nghiên cứu học thuật lý tưởng nhất cho các bạn học sinh.

Cá Domino (SSDH) – Theo dantri

Share.

Leave A Reply