SSDH – Các Bộ trưởng và quan chức đang thảo luận để cho ra một chính sách có thể đem tới những thay đổi lớn cho hệ thống cho vay sinh viên.

Sinh viên tốt nghiệp bắt đầu trả nợ khi thu nhập của họ lớn hơn £21,000. (Nguồn hình: Thinkstock).
Kế hoạch này có thể khiến cho tiền học phí tăng cao hơn và gây ra một số thay đổi trong điều khoản vay nợ cũng như cách thức ngành giáo dục sau đại học đang vận hành.
Về cơ bản, ý tưởng chủ đạo của kế hoạch này là các trường đại học nên chấp nhận một số rủi ro rằng sinh viên của họ sẽ trả khoản nợ sinh viên ít hơn so với mong đợi.
Các quan chức nói rằng họ đã có sự ủng hộ của khoảng nửa tá trường đại học hàng đầu. Ngoài ra còn có một tổ chức tài trợ lớn cũng đang quan tâm đến việc này. Các quan chức nói ý tưởng được đưa ra bởi cựu Bộ trưởng bộ đại học David Willetts.
Hiện tại, các sinh viên đang vay tiền từ Kho bạc để trả học phí và chi phí sinh hoạt.
Ngay sau khi tốt nghiệp – nhưng chỉ khi họ được hưởng mức lương hơn £21,000 mỗi năm – sinh viên sẽ phải trích một phần trong thu nhập của mình để trả nợ. Sau 30 năm, số nợ còn lại sẽ được xóa, vì vậy sinh viên với mức lương thấp hơn sẽ phải trả ít hơn khoản vay của họ.
Chi phí nợ – hiện nay theo các quan chức là vào khoảng 30p đến 40p mỗi bảng – sẽ được Kho bạc chi trả.
Với kế hoạch mới này, các tổ chức giáo dục sau đại học trong tương lai sẽ mua lại khoản nợ đó khi sinh viên tốt nghiệp.
Các quan chức cho biết giá có thể khác nhau tùy từng tổ chức, nhưng nhìn chung những tổ chức này sẽ được lợi nếu sinh viên của họ trả nợ nhiều hơn khoản họ đã vay.
Theo các quan chức nói, ông Willetts đã trình kế hoạch này lên các trường đại học hàng đầu nhưng sau đó lại muốn có những tổ chức mới và ít nổi tiếng hơn tham gia do những tổ chức này thường có xu hướng tập trung vào việc làm và sinh viên của họ có mức thu nhập thấp hơn.
Sinh viên tốt nghiệp Cambridge có tỉ lệ thất nghiệp trong năm đầu tiên là 4,3%; đối với Staffordshire, con số này là 13,9%.
Hai hiệu trưởng từ hai tổ chức hàng đầu ủng hộ kế hoạch này cũng chỉ ra rằng kế hoạch này có thể khiến mức học phí tăng cao hơn.
Một lý do tại sao chính phủ đặt hạn mức học phí tối đa ở £9,000 một năm tại Anh là để bảo vệ Kho bạc, vì học phí cao nghĩa là khoản vay sẽ cao hơn và sẽ gây nhiều thiệt hại hơn. Nhưng nếu các trường đại học chia sẻ rủi ro này thì Kho bạc có thể sẽ cho phép họ tăng tiền học phí.
Ngoài ra, họ cũng đang có ý định thay đổi các điều khoản cho vay.
Kế hoạch này vẫn đang chỉ là thử nghiệm và sẽ đòi hỏi phải tính toán cẩn thận để tránh những hậu quả không mong muốn, ví dụ, cách dễ dàng nhất để cắt bỏ khoản nợ xấu là nhận ít phụ nữ và sinh viên từ các gia đình nghèo hơn, vì cả hai nhóm này đều có xu hướng có thu nhập thấp.
Ngoài ra cũng cần phải quan tâm đến việc bảo đảm tính trung thực trong học tập, vì quá trình này có thể gây ra lạm phát điểm số.
Tỉ lệ thất nghiệp trong số những sinh viên có bằng xuất sắc là 5% trong năm 2012/13, so với con số Tin tức,2% ở sinh viên có bằng giỏi.
Nếu được thực hiện sơ sài, quá trình này sẽ khiến các trường nhanh chóng đưa ra các khóa học nhiều lợi nhuận hơn: sẽ có nhiều luật sư và nhà khoa học hơn và ít sử gia hơn.
Các quan chức nói rằng những vấn đề này sẽ có thể được giải quyết bởi chế tài và việc định giá sổ nợ.
Hơn nữa, rất ít trường đại học có thể hỗ trợ các khoản nợ trong một khoảng thời gian dài. Ngay cả đối với các trường mạnh như Leeds, các khoản nợ trên thu nhập hàng năm sẽ đi từ khoảng 38% hiện nay lên tới hơn 100% trong vòng ba năm.
Một hiệu trưởng ủng hộ kế hoạch này gợi ý rằng có thể giải quyết vấn đề này bằng cách hợp tác với một quỹ hưu trí vì họ thường cho các trường đại học vay với mức lãi suất rất thấp. Trong khi đối với nhiều tổ chức thì các hình thức chia sẻ rủi ro khác lại có vẻ được hưởng ứng hơn.
Các trường đại học có thể mua một phần sổ nợ chứ không phải mua hết. Họ cũng có thể được trả cho các dịch vụ liên quan đến khoản nợ.
Hoặc họ có thể thỏa thuận trả cho chính phủ khoản chênh lệch nếu các khoản vay tốn nhiều hơn một lượng nhất định nào đó và nhận được một khoản cổ tức nếu các khoản vay thấp hơn mức đó.
Chính sách này vẫn còn mới và chưa chắc đã thành chính thức. Ngoài ra cũng có một câu hỏi lớn: Liệu chính phủ có để các trường đại học phải chịu các khoản thua lỗ lớn không?
Nguồn: Báo Úc












