Cạnh tranh giáo dục Âu – Á ngày một lớn

0

SSDH – Sự vươn lên của các trường học tại châu Á đang trở thành một thách thức lớn đối với sự thống trị trong lĩnh vực giáo dục của các trường học phương Tây.

 20754196_images1447347_Harvard%20University.jpg

Đại học Harvard (Mỹ) đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng

 

Theo Bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới năm 2012-2013 do tạp chí đánh giá chất lượng giáo dục đại học uy tín Times Higher Education (THE) công bố ngày 3/10, Anh chỉ có ba trường lọt vào Top 10 trong khi Mỹ có tới bẩy trường được THE xếp vào danh sách 10 trường danh giá nhất.

 

Ba trường đại học của “xứ sở sương mù” nằm trong Top 10 gồm có Đại học Oxford xếp ở vị trí thứ hai, Đại học Cambridge đứng ở vị trí thứ bẩy và Đại học Imperial London ở vị trí thứ tám.

 

Viện công nghệ California của Mỹ đứng đầu danh sách xếp hạng của THE, trong khi đó Đại học Stanford chia sẻ vị trí thứ hai cùng với Đại học Oxford của Anh. Các trường đại học khác của Mỹ đứng trong Top 10 gồm Đại học Harvard (4), Viện công nghệ Massachusetts (5), Đại học Princeton (6), Đại học California – Berkeley (9) và Đại học Chicago (10).

 

Bảng xếp hạng của THE cho thấy năm nay Singapore có hai trường là Đại học Quốc gia Singapore (29) và Đại học công nghệ Nanyang (86) xếp trong Top 100. Trung Quốc có hai trường là Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa lọt vào Top 200. Hàn Quốc cũng có bốn trường đứng trong Top 200 và cả bốn trường đều có bước tiến trong bảng xếp hạng, với trường Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang xếp ở vị trí 50.

 

Bà Wendy Piatt, Tổng Giám đốc Russell Group – nhóm gồm 20 trường đại học xuất sắc nhất về nghiên cứu của Anh, cho rằng Chính phủ Anh cần tập trung đầu tư vào các trường có thế mạnh về nghiên cứu nếu như muốn các trường của nước này xếp ở những vị trí hàng đầu thế giới. “Các đối thủ của chúng tôi trên toàn cầu đang đầu tư hàng tỷ USD vào các ngành đại học đòi hỏi nghiên cứu nhiều và các trường hàng đầu ở châu Á, đặc biệt là ở Hàn Quốc, Singapore và Trung Quốc, đang nổi lên nhanh chóng” bà nói.

 

Phil Baty, biên tập viên của Bảng xếp hạng, cho rằng sự vươn lên của các trường học tại châu Á đang trở thành một thách thức lớn đối với sự thống trị trong lĩnh vực giáo dục của các trường học phương Tây. Ông nói: “Những gì chúng ta đang thấy trong năm nay đó là sự vươn lên rõ rệt của các trường học ở châu Á”.

 

Sự trỗi dậy của các trường học ở châu Á đang dấy lên một cuộc cạnh tranh mạnh mẽ trong việc tuyển sinh sinh viên quốc tế và giảng viên. Một báo cáo của chính phủ liên bang được phát hành trong tháng 8 cho biết Canada dự kiến sẽ tăng gấp đôi số lượng sinh viên quốc tế ở các trường đại học vào năm 2022. Tuy nhiên, trong bối cảnh uy tín của các tổ chức ở châu Á đang ngày một tăng, các sinh viên quốc tế có thể sẽ xem xét kỹ càng hơn trước khi đưa ra quyết định.

 

Tiến sĩ John Hepburn, Phó Chủ tịch đại học British Columbia, nói: “Tất cả các trường đại học ở nước ngoài đang bắt đầu săn lùng những tài năng hàng đầu của chúng tôi. Họ đã đề nghị mức lương cao gấp 2 lần cho nhiều giáo sư, đồng thời cam kết cung cấp hàng triệu đô la cho xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ nghiên cứu. Đó là những quyến rũ khó có thể từ chối”.

 

Mai Linh

Share.

About Author

Leave A Reply