SSDH – Châu Âu sẽ đưa ra những chính sách thay đổi trong quy định visa nhằm hấp dẫn hơn nữa những nhân tài đến làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và các sinh viên tài năng đến từ nước thứ ba ở lại làm việc tại EU. Các chương trình sửa đổi này khả năng sẽ được thông qua trong năm 2016.

Mục đích là để thúc đẩy EU trong cuộc cạnh tranh tổng thể toàn cầu khiến Châu Âu trở thành trung tâm toàn cầu về giáo dục và đào tạo; Cá nhân có tay nghề cao sẽ là tài sản quan trọng đối với EU trong việc tăng cường khả năng cạnh tranh, tăng cường phát triển và công việc sáng tạo trong tương lai.
Các quy định mới sẽ có những thay đổi:
Cho phép những đối tượng đi học tiến sĩ hoặc các chương trình nghiên cứu có quyền di chuyển làm việc theo nhóm ngành nhằm phát triển chung cho EU. Được ở lại thêm 9 tháng sau khi tốt nghiệp hoặc mở doanh nghiệp của họ tại EU.
Cho phép sinh viên có thể dễ dàng di chuyển học các chương trình học ngắn hạn trong các quốc gia thành viên, có quyền làm việc với thời gian tối thiểu là 15 giờ/tuần.
Cho phép các thành viên diện visa phụ thuộc được phép để đi cùng với người mang visa chính tới các quốc gia thành viên và được phéo đi làm, thời gian lưu trú là 180 ngày.
Ngoài ra, những sửa đổi này rất tiên tiến và tạo điều kiện tốt hơn cho các đối tượng trên tiếp cận tốt hơn với thị trường việc làm, giảm thiểu hoặc chấm dứt những hạn chế trong việc nộp đơn xin thị thực trong khi họ đang có giấy phép cư trú tại một trong các quốc gia trong khối cũng như giảm giảm bớt sự di chuyển giữa các quốc gia EU khác nhau.
Theo Ủy ban Châu Âu, các quy tắc mới được sửa đổi là một phần quan trọng trong nỗ lực của EU trong việc tạo ra một hệ thống di trú hợp pháp trên toàn EU. Dựa trên số liệu thống kê năm 2014, các quy định mới nhất sẽ tác động đến ¼ triệu nhà nghiên cứu và sinh viên đang ở EU.
Các chuyên gia tin rằng những thay đổi này sẽ giúp các công dân quốc gia thứ ba có cơ hội lĩnh hội kiến thức và trau dồi kĩ năng tốt hơn nữa, tiết kiệm chi phí đào tạo thực tế và thúc đẩy tính liên kết – hợp tác toàn diện cho cả quốc gia đang đào tạo họ và quốc gia gửi họ đi học.
Kim Thanh (SSDH) – Theo Visaglobal











